xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tuân thủ luật pháp

Có nhiều cách thể hiện lòng tốt

Có nhiều cách thể hiện lòng tốt

Những ngày gần đây, các báo đều đưa tin - bài về việc người thì phóng sinh, kẻ giăng lưới dùng điện bắt chim, bắt cá…

Bít cửa doanh nghiệp phái cử yếu kém

Bít cửa doanh nghiệp phái cử yếu kém

Chương trình thực tập kỹ năng được sửa đổi nhằm loại bỏ những doanh nghiệp phái cử không đủ tiêu chuẩn và cung cấp kỹ năng cho thực tập sinh tìm được việc sau khi về nước

Bảo vệ quyền lợi lao động Việt Nam tại Malaysia

Bảo vệ quyền lợi lao động Việt Nam tại Malaysia

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình trạng lao động Việt Nam tại Malaysia thiếu việc làm, không có việc làm đã diễn ra trên diện rộng, đời sống người lao động (NLĐ) Việt Nam tại Malaysia gặp rất nhiều khó khăn.

Bầu cử Mỹ: Khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và bang Georgia

Bầu cử Mỹ: Khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và bang Georgia

(NLĐO) – Thống đốc bang Georgia Brian Kemp và Tổng thư ký Georgia Brad Raffensperger hôm 30-11 bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử sau khi họ xác nhận ông Joe Biden là người chiến thắng.

Philippines "không chấp nhận" để Trung Quốc đẩy Mỹ ra khỏi biển Đông

Philippines "không chấp nhận" để Trung Quốc đẩy Mỹ ra khỏi biển Đông

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin Jr. hôm 21-9 khẳng định với các nhà lập pháp rằng “các cường quốc phương Tây phải hiện diện ở biển Đông với tư cách là một bên cân bằng”.

Không thể bỏ kinh phí Công đoàn 2%

Không thể bỏ kinh phí Công đoàn 2%

Kinh phí Công đoàn 2% chủ yếu dùng để xây dựng hệ thống phúc lợi, chăm lo trực tiếp cho người lao động. Vì vậy, không thể bỏ kinh phí Công đoàn 2%, mà làm sao để sử dụng minh bạch, hiệu quả

Indonesia kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế

Indonesia kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế

Lo ngại căng thẳng leo thang ở biển Đông, Indonesia vừa thúc giục Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Luật Biển (UNCLOS) nhằm giải quyết các tranh chấp.

Philippines ủng hộ Mỹ lập trật tự ở biển Đông

Philippines ủng hộ Mỹ lập trật tự ở biển Đông

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Philippines hôm 14-7 tuyên bố nước này đồng ý với Mỹ rằng nên thiết lập một trật tự ở biển Đông dựa trên các quy tắc được quốc tế chấp nhận.

Philippines thẳng thừng với Trung Quốc về phán quyết biển Đông

Philippines thẳng thừng với Trung Quốc về phán quyết biển Đông

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. hôm 12-7 khẳng định phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực tại The Hague - Hà Lan là không thể thương lượng, thỏa hiệp hoặc thay đổi.

Các nước ASEAN: Cần kiềm chế, không làm phức tạp tình hình Biển Đông

Các nước ASEAN: Cần kiềm chế, không làm phức tạp tình hình Biển Đông

(NLĐO)- Về Biển Đông, các nước ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng kiềm chế không có các hành động làm phức tạp tình hình, đề cao luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, thực hiện đầy đủ DOC và nhanh chóng khôi phục đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả.

Mỹ gửi công hàm phản đối Trung Quốc về biển Đông

Mỹ gửi công hàm phản đối Trung Quốc về biển Đông

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 2-6 thông báo trên mạng Twitter rằng Mỹ đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) phản đối yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông.

Mỹ theo dõi sát Trung Quốc ở biển Đông

Mỹ theo dõi sát Trung Quốc ở biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 4-5 cáo buộc Trung Quốc lợi dụng tình hình đại dịch Covid-19 để thúc đẩy lợi ích ở biển Đông.

Úc lên án hành động của Trung Quốc ở biển Đông

Úc lên án hành động của Trung Quốc ở biển Đông

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne hôm 23-4 lên án những hành động gần đây của Bắc Kinh ở biển Đông, trong đó có vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam.

Chiến tranh mạng đe dọa hòa bình thế giới

Chiến tranh mạng đe dọa hòa bình thế giới

Trong ngày 29-3, đã diễn ra 17 phiên họp khác nhau trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 132 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-132)

Sẽ khôi phục chế độ cho NLĐ

Sẽ khôi phục chế độ cho NLĐ

* Tôi xin nghỉ thai sản vào ngày 1-7-2013, nhưng đến 16-8-2013 tôi mới sinh con. Cho rằng mình vẫn trong thời gian hưởng chế độ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, ngày 3-7 tôi đi làm trễ 30 phút và bị lập biên bản. Nhân viên kế toán cho biết tôi chỉ được hưởng chế độ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi đến ngày 1-7-2014. Công ty tính như vậy có đúng không?

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo