Không chỉ đối mặt thử thách chuyên môn, tuyển Anh còn đứng trước lịch trình di chuyển khổng lồ tại World Cup 2026. Nếu tiến đến trận chung kết, thầy trò HLV Thomas Tuchel có thể phải bay hơn 20.000 km, tương đương gần nửa vòng Trái đất.
World Cup 2026 là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu diễn ra tại 16 sân vận động ở Mỹ, Canada và Mexico. Việc các địa điểm đăng cai trải dài khắp Bắc Mỹ khiến các đội tuyển phải liên tục di chuyển giữa nhiều thành phố cách xa nhau hàng nghìn km.

Để chuẩn bị cho giải đấu, tuyển Anh chọn Kansas City làm đại bản doanh. Đội lưu trú tại khách sạn The Inn at Meadowbrook và tập luyện tại trung tâm huấn luyện của CLB Sporting Kansas City. Dù không có trận đấu nào diễn ra tại Kansas City, địa điểm này được xem là vị trí trung tâm thuận lợi cho việc di chuyển.

Tại vòng bảng, "Tam sư" lần lượt gặp Croatia ở Dallas ngày 17-6, Ghana tại Boston ngày 23-6 và Panama ở sân MetLife (New Jersey) ngày 27-6. Sau mỗi trận đấu, tuyển Anh dự kiến trở lại đại bản doanh hoặc điều chỉnh lịch trình để giảm bớt quãng đường di chuyển.
Nếu đứng đầu bảng, tuyển Anh sẽ thi đấu vòng 32 đội tại Atlanta. Con đường tiếp theo có thể đưa họ đến Mexico City ở vòng 16 đội, Miami ở tứ kết, trở lại Atlanta cho bán kết trước khi tranh chung kết tại sân MetLife ngày 19-7.
Theo tính toán của truyền thông Anh, hành trình có tổng quãng đường lên tới 12.418 dặm (gần 20.000 km), tương đương 49,87% chu vi Trái đất. Khoảng cách này thậm chí còn dài hơn hành trình từ sân Wembley đến New Zealand.
Trong trường hợp chỉ xếp nhì bảng, tuyển Anh sẽ có lộ trình khác qua Toronto, Dallas, Los Angeles rồi trở lại Dallas trước khi đến New York - New Jersey đá chung kết. Dù vậy, tổng quãng đường vẫn lên tới hơn 17.000 km.
Sau 60 năm chờ đợi kể từ chức vô địch World Cup 1966, tuyển Anh không chỉ cần vượt qua các đối thủ trên sân cỏ mà còn phải chinh phục một trong những hành trình di chuyển khắc nghiệt nhất lịch sử các kỳ World Cup.


Bình luận (0)