xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Ủy ban Pháp luật

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ý kiến vụ Khánh Hòa chưa cung cấp thông tin dự án Sông Lô

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ý kiến vụ Khánh Hòa chưa cung cấp thông tin dự án Sông Lô

(NLĐO)- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, thực hiện việc cung cấp thông tin liên quan dự án khu giải trí Sông Lô; trường hợp từ chối cung cấp thông tin thì trả lời công dân bằng văn bản, nêu rõ lý do.

TP HCM chưa thể xây dựng lại nhà chung cư cấp D

TP HCM chưa thể xây dựng lại nhà chung cư cấp D

(NLĐO) - TP HCM có 16 chung cư cấp D, tuy nhiên nhiều năm qua công tác tháo dỡ, xây dựng mới thay thế chung cư cũ chỉ dừng lại ở việc di dời, tạm cư người dân.

Sáp nhập tỉnh: Nghiên cứu thấu đáo, thận trọng

Sáp nhập tỉnh: Nghiên cứu thấu đáo, thận trọng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh sáp nhập tỉnh là vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn

Nhiều địa phương lo Tết sớm cho công nhân

Nhiều địa phương lo Tết sớm cho công nhân

(NLĐO) - Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đã được các cấp Công đoàn trong cả nước triển khai trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu nhằm san sẻ khó khăn với đoàn viên và người lao động.

Chính quyền đô thị tại TP HCM: Cần thiết và hợp lý

Chính quyền đô thị tại TP HCM: Cần thiết và hợp lý

Xây dựng chính quyền đô thị để giải quyết các vấn đề lớn của đô thị đặc biệt, phát huy tốt nhất vai trò, vị trí của TP HCM đối với vùng và cả nước; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

Làm rõ trách nhiệm của các đơn vị xây dựng pháp luật

Làm rõ trách nhiệm của các đơn vị xây dựng pháp luật

Trong 2 ngày 6 và 7-10, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (QH) họp phiên toàn thể lần thứ 30. Đáng chú ý, tại phiên họp này, Ủy ban Pháp luật sẽ thẩm tra tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết Tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM.

Vụ Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có quốc tịch Cộng hòa Síp: Đằng nào cũng sai!

Vụ Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có quốc tịch Cộng hòa Síp: Đằng nào cũng sai!

Liên quan đến thông tin đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Phú Quốc (Đoàn ĐBQH TP HCM) có 2 quốc tịch: Việt Nam và Cộng hòa Síp (Cyprus), trao đổi với báo chí ngày 26-8, ông Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, cho rằng cơ quan thẩm quyền cần nhanh chóng vào cuộc xác minh.

ĐB Lê Thanh Vân: Đại biểu không chuyên nghiệp QH khó đảm bảo được thực chất, thực quyền

ĐB Lê Thanh Vân: Đại biểu không chuyên nghiệp QH khó đảm bảo được thực chất, thực quyền

(NLĐO)- Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng dù có 100% đại biểu chuyên trách mà không chuyên nghiệp thì hoạt động của Quốc hội cũng không đảm bảo được thực chất, thực quyền.

Tán thành bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú

Tán thành bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành sửa đổi toàn diện Luật Cư trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú

Ngăn bệnh hình thức trong kê khai tài sản

Ngăn bệnh hình thức trong kê khai tài sản

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập là quan trọng, song việc xác minh, kiểm tra tính trung thực của bản khai đó mới giúp nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng

CÓ NÊN THƯỞNG TẾT BẰNG HIỆN VẬT? (*): Nên hướng dẫn rõ, có tính khả thi

CÓ NÊN THƯỞNG TẾT BẰNG HIỆN VẬT? (*): Nên hướng dẫn rõ, có tính khả thi

Việc thưởng bằng tiền mặt, hiện vật hay dịch vụ, mức thưởng và thời điểm nào cần được bàn thảo, công khai trước khi áp dụng

Quốc hội bầu chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Quốc hội bầu chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Hôm nay, 25-11, Quốc hội (QH) bước vào tuần làm việc thứ 6, cũng là tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV.

Ông chủ Alibaba lừa đảo "vô tiền khoáng hậu", cán bộ không thể nói vô can!

Ông chủ Alibaba lừa đảo "vô tiền khoáng hậu", cán bộ không thể nói vô can!

(NLĐO) - Phải truy cứu trách nhiệm hình sự các bên liên quan đến nơi đến chốn, để giảm thiểu thiệt hại của khách hàng lỡ "dính" vào Alibaba, để khách hàng có cơ hội nhận lại được số tiền bị chiếm đoạt.

Viên chức vẫn được ký hợp đồng không xác định thời hạn

Viên chức vẫn được ký hợp đồng không xác định thời hạn

Góp ý cho dự án Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị chọn phương án 2, là phương án Viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 2 lần) sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn…

Kiến nghị trả condotel về đúng bản chất

Kiến nghị trả condotel về đúng bản chất

Khi xây dựng quy phạm pháp luật theo hướng thừa nhận condotel là sản phẩm bất động sản có thể nảy sinh nhiều hệ lụy khó lường

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo