xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao “sao” hay nghiện ngập?

Thụy Vũ tổng hợp

Cuốn sách “Rebel Heroes” (Những người hùng nổi loạn) của DJ Huey Morgan vừa ra mắt gây sốt người đọc khi nội dung lý giải nhiều vấn đề nằm trong băn khoăn của công chúng suốt vài thập kỷ qua: Vì sao các “sao” hay nghiện ngập? Đó là câu hỏi của chính Huey Morgan và anh đã đi tìm câu trả lời.

Công chúng từng thương tiếc những ngôi sao tài năng đã sớm kết thúc đời mình vì ma túy như tay guitar Jimi Hendrix, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Janis Joplin, Jim Morrison - giọng ca chính huyền thoại của ban nhạc The Doors, Amy Winehouse - giọng ca độc đáo của nước Anh, Keith Moon - tay trống của The Who, Shannon Hoon - ca sĩ chính của Blind Melon, Johnny Thunders - ca sĩ nhạc rock…

 

 

Whitney HoustonẢnh: REUTERS

Whitney Houston Ảnh: REUTERS

 

Morgan đã khẳng định trong  thế giới giải trí, tài năng và ma túy dường như có mối liên quan, qua tìm hiểu của mình. Theo anh: “Chất kích thích được các nghệ sĩ sử dụng vì nó làm tăng sức sáng tạo của họ. Càng nghiện ngập nặng, họ càng rơi xuống vực sâu thăm thẳm”. Nền nghệ thuật thế giới đã hình thành nên “CLB 27” như một nơi dành cho những tài năng bạc mệnh, những nghệ sĩ qua đời ở tuổi 27, đôi khi rất đột ngột, để lại cú sốc lớn đối với người trong giới lẫn người hâm mộ. Joplin, Hendrix, Morrison, Winehouse… đều nằm trong “CLB 27”. Janis Joplin và Jimi Hendrix khiến người hâm mộ thương tiếc khôn nguôi. Nếu không chết trẻ, những người này sẽ còn gặt hái thành công vang dội hơn rất nhiều bởi tài năng của họ. Theo Morgan, có nghệ sĩ khi chơi nhạc đã bỏ chất kích thích hướng thần (LSD) dạng thấm vào băng buộc đầu, để chất này thấm vào máu trong khi biểu diễn. Thực tế, một nghệ sĩ chơi guitar từng biểu diễn tại đại nhạc hội Woodstock, thậm chí có thể làm hơn thế. Dùng ma túy, họ như những nhà thám hiểm không có điểm dừng. Whitney Houston từng suy sụp đến cùng cực khi vướng vào ma túy, Ray Charles - một huyền thoại - cũng nghiện ngập trong nhiều năm trời,  Miley Cyrus cũng từng bị nghi ngờ sử dụng thuốc gây nghiện khi tham gia biểu diễn tại lễ trao giải VMAs 2013,…

Chất gây nghiện là một phần trong lối sống của không ít người thuộc thế giới âm nhạc. Có những người biết sợ thì cũng không ít người chẳng bận tâm đến tác hại của nó. Lịch sử từng cho thấy một số nghệ sĩ mê muội lạm dụng chất kích thích biến mình thành kẻ nghiện ngập, chết chóc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo