xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tranh Giải Mai Vàng 2019: Những sản phẩm âm nhạc đình đám

Thùy Trang

Dù cả hai hạng mục không đủ 5 ứng viên tranh giải nhưng lại khiến công chúng khó hơn khi chọn lựa bởi mỗi ứng viên là một nét cuốn hút riêng

Cuộc đua tranh tượng Mai Vàng lần thứ 25-2019 ở mảng ca nhạc, có hai hạng mục về tác phẩm, đó là Ca khúc và MV (video ca nhạc). Hạng mục Ca khúc có: "Anh đợi em được không" - sáng tác: Khắc Hưng (mã số bầu chọn: 16), "Để Mị nói cho mà nghe" - sáng tác: DTAP (17), "Hãy trao cho anh" - sáng tác: Sơn Tùng M-TP (18), "Sóng gió" - sáng tác: Jack & KICM (19). Hạng mục MV có: "Hãy trao cho anh" - đạo diễn: August Frogs, ca sĩ: Sơn Tùng M-TP (20); "Thương em là điều anh không thể ngờ" - đạo diễn: Kawaii Tuấn Anh, ca sĩ: Noo Phước Thịnh (21); "Truyền thái y" - đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư, ca sĩ: Ngô Kiến Huy (22). Dù cả hai hạng mục không đủ 5 ứng viên tranh giải nhưng lại khiến công chúng khó hơn khi chọn lựa bởi mỗi ứng viên là một nét cuốn hút riêng.

Những ca khúc sắc màu

Nhạc sĩ Khắc Hưng cho biết ca khúc "Anh đợi em được không" lúc sơ khai có cái tên mềm mại hơn: "Đợi em về, anh nhé". Tuy nhiên, sau khi thu âm, Mỹ Tâm có ngỏ lời với tác giả để đổi tên bài hát như bây giờ. Mỹ Tâm bày tỏ với Khắc Hưng, cái tên này lắng đọng và mang nhiều ý nghĩa hơn.

Khắc Hưng bày tỏ anh cảm thấy đây là chủ đề rất hay, rất chân thực, gần gũi trong cuộc sống. Hơn nữa, câu chuyện đơn giản, những lời dặn dò, động viên trong bài hát chạm đến rất nhiều trái tim người nghe và rất dễ thấm. Ngoài ra, giọng hát và hình ảnh của Mỹ Tâm trong MV cũng khiến cho bài hát của anh nhanh chóng thu phục tình cảm của công chúng ngay khi ra đời.

Một ca khúc đáng gờm trong cùng hạng mục là "Để Mị nói cho mà nghe". Bài hát có hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và độ phủ sóng rộng trên các phương tiện nghe nhìn. "Để Mị nói cho mà nghe" được sáng tác theo kiểu "đo ni đóng giày" cho giọng ca của Hoàng Thùy Linh. Là bản nhạc pop nhưng theo giới chuyên môn, ca khúc này trở nên khác biệt và nổi bật bởi màu sắc âm nhạc mang âm hưởng dân gian Tây Bắc, đan xen với nhạc điện tử và rap. "Sự đan xen này khiến tổng thể ca khúc có tiết tấu sôi động, vừa gần gũi nhờ âm hưởng ngũ cung vừa thời thượng với chất nhạc hiện đại. Chính điều này khiến "Để Mị nói cho mà nghe" là ca khúc dễ nghe và muốn nghe nhiều lần" - giới chuyên môn nhận xét.

Đạt lượt người xem - nghe lớn nhất trên nền tảng số trong 4 ca khúc tranh giải ở hạng mục Ca khúc là "Sóng gió" của bộ đôi Jack và K-ICM. Dù ăn khách nhưng ca khúc này cũng gặp sóng gió không ít với hai luồng dư luận trái chiều. "Sóng gió" còn bị cho là "nhạc chợ" của mười mấy năm trước được khoác thêm vẻ ngoài xập xình của EDM (nhạc điện tử) để chiều chuộng thị hiếu của khán giả đại chúng. Nhưng không thể phủ nhận bộ đôi này đã tạo nên phong cách âm nhạc mang tên mình với tính chất "rộn ràng" và dễ nghe, phù hợp với thị hiếu của số đông công chúng trẻ. Vẫn giai điệu âm hưởng ngũ cung luyến láy, ca từ bình dân hợp thời, K-ICM và Jack tỏ ra sáng tạo hơn khi phối khí những âm thanh nhạc cụ dân tộc và EDM, hai thể loại tưởng chừng không ăn rơ với nhau nhưng lại tạo nên sự khác biệt.

"Cuộc chiến" của những MV xuất sắc

"Hãy trao cho anh" là sản phẩm gần đây nhất của Sơn Tùng M-TP, phát hành đầu tháng 7 năm nay, thuộc thể loại nhạc Latin, Tropical House với khách mời tên tuổi của thế giới: rapper Snoop Dogg còn ca sĩ Madison Beer đảm nhận vai nữ chính trong MV. Sự thay đổi về thể loại âm nhạc, MV được quay tại Mỹ có sao thế giới tham gia, MV "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng M-TP thu hút sự chú ý của khán giả trong nước và cả quốc tế. Mới đây, MV "Hãy trao cho anh" được phát trên mạng truyền hình BET Jams. Đây là mạng truyền hình trả tiền của Mỹ được kiểm soát bởi BET Networks, thuộc sở hữu của Viacom có trụ sở tại Mỹ. Đây là lần đầu một MV của nghệ sĩ Việt Nam được phát trên một kênh truyền hình âm nhạc chuyên nghiệp của Mỹ. Sau 1 tháng ra mắt, sản phẩm này đạt hơn 133 triệu lượt xem và 3,1 triệu lượt thích. "Hãy trao cho anh" cũng tạo ra nhiều tiếng vang và thành tích quốc tế đầy ấn tượng.

Tranh Giải Mai Vàng 2019: Những sản phẩm âm nhạc đình đám - Ảnh 1.

“Truyền thái y”;

Tranh Giải Mai Vàng 2019: Những sản phẩm âm nhạc đình đám - Ảnh 2.

Anh đợi em được không

Tranh Giải Mai Vàng 2019: Những sản phẩm âm nhạc đình đám - Ảnh 3.

“Để Mị nói cho mà nghe”

Tranh Giải Mai Vàng 2019: Những sản phẩm âm nhạc đình đám - Ảnh 4.

Sóng gió

Tranh Giải Mai Vàng 2019: Những sản phẩm âm nhạc đình đám - Ảnh 5.

Hãy trao cho anh

Tranh Giải Mai Vàng 2019: Những sản phẩm âm nhạc đình đám - Ảnh 6.

Thương em là điều anh không thể ngờ. Ảnh do các nghệ sĩ cung cấp

MV có mức tốn kém tiền bạc và công sức không nhỏ là "Thương em là điều anh không thể ngờ" của ca sĩ Noo Phước Thịnh. Làng chài Bích Đầm (Nha Trang) một trong số ít nơi còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, nổi tiếng với hồ nước xanh như ngọc, được Noo Phước Thịnh chọn để kể câu chuyện tình trong MV "Thương em là điều anh không thể ngờ" của mình. Để có những thước phim thú vị ở hòn đảo xinh đẹp này, ê-kíp quay "Thương em là điều anh không thể ngờ" đã phải nhờ đến sự hỗ trợ rất lớn của người dân làng chài, như điện, vì điện ở đây chỉ được sử dụng hạn chế ngay trong sinh hoạt của người dân, muốn sử dụng thêm phải dùng điện bình ắc-quy. Chưa kể, kinh phí thực hiện MV cũng là vấn đề lớn (hơn 1 tỉ đồng). "Tôi không chỉ có những thước phim đẹp mà cả những trải nghiệm thú vị cùng với những diễn viên gạo cội trong MV như Hoàng Phúc, Hoài An…" - Noo Phước Thịnh bày tỏ. Diễn viên Hoàng Phúc nói anh rất bất ngờ với diễn xuất đến mức quay xong vẫn chưa thoát vai của Noo Phước Thịnh ở MV này.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy thừa nhận "Truyền thái y" là sản phẩm ăn khách thứ 2 trong sự nghiệp ca hát của mình. MV này 3 lần đứng vị trí 1 trong Trending của YouTube Việt Nam thời điểm ra mắt. MV mang màu sắc liêu trai, truyền kỳ pha lẫn xuyên không nhưng điều thu hút của nó chính là yếu tố hài hước. Dàn diễn viên trợ diễn trong MV vốn đủ để bảo chứng cho độ ăn khách của sản phẩm: BB Trần, Jun Phạm và Trương Thế Vinh (những diễn viên rất được khán giả yêu thích trong chương trình "Chạy đi chờ chi"). Từng khuôn hình, góc máy sáng tạo của MV được đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư tỉa tót kỹ lưỡng, tạo nên sự vừa vặn cho sản phẩm vừa mang tính sáng tạo mới mẻ, vừa có tính giải trí thú vị này. Nhiều ý kiến trong giới cho rằng bản phối của "Truyền thái y" đậm chất EDM nhưng cũng đan cài âm thanh nhạc cụ dân tộc. So với nhiều sản phẩm trước đây của Ngô Kiến Huy, vốn không quá chú trọng vào cấu trúc âm nhạc, "Truyền thái y" là sự bài bản về âm nhạc, một bản EDM có giá trị. 

Tranh Giải Mai Vàng 2019: Những sản phẩm âm nhạc đình đám - Ảnh 7.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo