xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kinh hoàng còi xe “khủng”

NGUYỄN HẢI

Tiếng còi xe quá lớn gián tiếp gây ra tai nạn giao thông. Xe máy được gắn cả còi xe hơi, xe tải và cả còi... sà lan

Hàng loạt vụ tai nạn giao thông xảy ra do tiếng còi xe chát chúa làm người đi đường mất tay lái đã xảy ra. Cái chết thương tâm của một bé gái bị tiếng còi gián tiếp gây ra vào tuần qua ở TPHCM càng làm dư luận thêm bức xúc.
 
Tiếng còi xe “khủng” đã trở thành nỗi kinh hoàng trên đường phố. Những loại còi trên đang được bán tràn lan ở các khu chợ phụ tùng xe máy, loại nào cũng có, lắp ráp vào xe gì cũng được.
 
Giả tiếng còi cảnh sát, cứu hỏa...
 
Các khu vực buôn bán còi ở TPHCM trên đường Nguyễn Công Trứ, Trần Quang Khải (Q.1), chợ Tân Thành (Q.5), Nguyễn Tiểu La (Q.10), Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thạnh)... tràn ngập các loại còi “khủng”. Khách chưa kịp dừng xe đã được chào mời từ lề đường.
 
Tại khu vực đường Ký Con (Q.1), xe gắn máy đến đây lắp đặt và thử còi ngay phía trước các cửa hàng rất đông. Âm thanh với công suất lớn phát ra nhức óc, náo loạn cả khu vực.
 
Chúng tôi đặt mua kèn có âm thanh của chim kêu, vượn hú, ngựa hí, gà gáy... ngay lập tức nhận được ánh mắt chế giễu của người bán. “Thứ đó xưa rồi, bây giờ không ai xài nữa”.
 
Ngay tức thì, người bán lôi ra loại còi 2 con sò to bằng cái đĩa lớn, âm thanh phát ra “sang trọng” như tiếng còi xe BMW, “mẹc” nhưng lớn hơn 2, 3 lần. Còn cặp còi hơi có ống dài đến 2 gang tay, âm lượng của nó có thể làm “mất vía” người nghe, có giá 400.000 đồng/bộ.  
 
img
Gắn còi xe “khủng” ngay trên lề đường Ký Con, quận 1 - TPHCM. Ảnh: LONG GIANG
 
Kinh khủng hơn, nhiều loại còi giả tiếng còi của xe cảnh sát 113, cấp cứu, cứu hỏa... được tiếp thị tận tay, với giá 150.000 đồng/bộ, mua bao nhiêu cũng có.
 
Khi được hỏi những loại còi đặc chủng sao có thể bán tự do, như vậy, những người bán ở đây cho biết chưa thấy ai kiểm tra, xử lý gì cả. Một vài năm mới thấy lực lượng QLTT đến xem hàng có hóa đơn, chứng từ hay không rồi thôi. Còn công an thì không thấy đến kiểm tra loại hàng này.
 
Qua mặt cảnh sát
 
Chúng tôi tiếp cận các bác tài xe tải, xe khách thì được biết xe nào cũng có sử dụng còi hơi, còi hú. Ông Lê Tấn Tài ở Q.8, chạy xe tải thuê, cho biết mua còi hơi đâu có khó, chỉ cần ra khu vực Dân Sinh (Q.1) hoặc các cửa hàng bán phụ tùng xe hơi, xe tải trên đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh), Trần Bình Trọng, An Dương Vương (Q.5) hoặc tại khu vực các cửa ngõ TP.
 
Các bác tài còn cho biết hầu hết xe hơi, xe tải, xe khách đều có 2 hệ thống còi được điều khiển riêng biệt. Khi bị CSGT kiểm tra thì họ sử dụng hệ thống còi bình thường, còn hệ thống còi bị cấm được giấu kỹ nên khó phát hiện.
 
Tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ, người bán còn giới thiệu nhiều loại còi “đặc chủng” mà những nơi khác không có. Chẳng hạn loại kèn ngân với âm lượng trầm, cách xa hàng trăm mét vẫn nghe lùng bùng lỗ tai.
 
Loại hàng “đặc chủng” này còn được gắn chip điện tử, điều khiển bằng vi mạch để điều chỉnh âm lượng cũng như âm thanh khác nhau, cơ quan chức năng rất khó phát hiện.
 
Người bán còn khoe đây là hàng “độc” không ảnh hưởng gì đến “hòa bình thế giới”, giá bán chỉ có 500.000 đồng/bộ. Còn loại còi hơi có từ 3 đến 6 ống loa đủ kích cỡ, giá bán từ 300.000 đồng- 600.000 đồng/bộ.
 
Chưa hết, người bán còn giới thiệu cho khách loại còi dùng cho sà lan, có ống loa dài khoảng 5 tấc và khoe: “Loại này được xe tải, xe khách lắp đặt nhiều lắm”. Một ông chủ cửa hàng nơi đây cho biết có người gắn cả loại kèn này cho... xe máy.
 
Tại khu vực chợ phụ tùng xe Tân Thành (Q.10 –TPHCM), chúng tôi hỏi mua các loại còi xe với số lượng lớn để đưa về tỉnh, người bán giới thiệu đủ loại với giá bán rẻ hơn đến 50% so với các điểm bán lẻ khác.
 
Còi hú, còi hụ, còi ngân, còi 1 tiếng, còi 3 tiếng, còi “thú” (ngựa hí, chó sủa, gà gáy...) chỉ từ 50.000 đồng- 70.000 đồng/bộ. Để giới thiệu quy mô cửa hàng của mình, người bán kéo từ trong nhà ra mỗi loại còi từng bao tải, nói: “Đem xe tải đến mua hàng cũng có”. 
 

Phạt nặng xe dùng còi âm lượng quá lớn

 
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng vừa ký văn bản gửi Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội - Bộ Công an và các cơ quan liên quan đề nghị tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi điều khiển xe cơ giới lắp đặt, sử dụng còi trái quy định.
 
Bộ GTVT cho biết thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ lạm dụng việc sử dụng còi, lắp đặt, sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại xe. Đây là hành vi vi phạm các quy định bị nghiêm cấm trong Luật Giao thông đường bộ, gây mất an toàn giao thông.

P.Kha

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo