xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS

Vụ Mỹ vào "vùng cấm địa": Truyền thông Trung Quốc “hiền” bất ngờ

Vụ Mỹ vào "vùng cấm địa": Truyền thông Trung Quốc “hiền” bất ngờ

(NLĐO) – Báo chí nhà nước Trung Quốc khá là kiềm chế sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh bãi đá Xu Bi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa hôm 27-10.

Trung Quốc: "Vua không nói chơi"?

Trung Quốc: "Vua không nói chơi"?

(NLĐO) - Nhận định của TS Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quốc tế, về sự kiện Mỹ phái tàu tuần tra khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên biển Đông hôm 27-10.

“Câu hỏi 64.000 USD” cho Trung Quốc

“Câu hỏi 64.000 USD” cho Trung Quốc

Không chỉ yếu về lý, tiềm lực còn hạn chế so với Mỹ cũng khiến Trung Quốc khó lòng triển khai hoạt động quân sự đáp trả việc Mỹ cho tàu tuần tra khu vực 12 hải lý

Mỹ vào “vùng cấm địa” ở biển Đông

Mỹ vào “vùng cấm địa” ở biển Đông

Tổng thống Mỹ Barack Obama hành động sau khi nhận ra thiện chí của Washington không có được sự hợp tác của Bắc Kinh

Phái tàu chiến vào "vùng cấm địa", Mỹ mạnh tay ngay từ đầu!

Phái tàu chiến vào "vùng cấm địa", Mỹ mạnh tay ngay từ đầu!

(NLĐO) – Ông Ian Storey, chuyên gia về biển Đông tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, cho biết quyết định triển khai tàu chiến USS Lassen thay vì tàu nhỏ cho thấy Mỹ quyết tâm thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông.

Ông Obama hết kiên nhẫn với Trung Quốc về biển Đông

Ông Obama hết kiên nhẫn với Trung Quốc về biển Đông

(NLĐO)- Quyết định đưa tàu tuần tra khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở biển Đông đã được Tổng thống Obama bật đèn xanh ngay sau bữa tối “thân mật” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Canh bạc trên biển Đông

Canh bạc trên biển Đông

Trung Quốc đang đứng giữa ngã rẽ hoặc phát triển như quốc gia tuân thủ quy tắc quốc tế hoặc đơn phương thay đổi hiện trạng biển Đông bằng vũ lực

Cân não ở biển Đông

Cân não ở biển Đông

Malaysia lo ngại các nước nhỏ sẽ lãnh hậu quả một khi 2 siêu cường Mỹ và Trung Quốc đối đầu trên biển Đông

Trung Quốc “đẩy” châu Á gần Mỹ

Trung Quốc “đẩy” châu Á gần Mỹ

Bắc Kinh có thể áp đặt Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trái phép ở biển Đông để trả đũa hoạt động tuần tra của Washington

Mỹ "lật bài ngửa" với Trung Quốc về biển Đông

Mỹ "lật bài ngửa" với Trung Quốc về biển Đông

(NLĐO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 13-10 đã gởi thông điệp rõ ràng và dứt khoát tới Trung Quốc về vấn đề biển Đông.

Mỹ thách thức Trung Quốc

Mỹ thách thức Trung Quốc

Chính quyền Thủ tướng Malcolm Turnbull duy trì lập trường cứng rắn của Úc đối với tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông

Tàu chiến Mỹ sắp vào "vùng 12 hải lý" quanh các đảo nhân tạo

Tàu chiến Mỹ sắp vào "vùng 12 hải lý" quanh các đảo nhân tạo

(NLĐO)- Hải quân Mỹ đang chuẩn bị đưa một tàu vào vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc trên biển Đông.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo