xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỏ phiếu tín nhiệm cho mình

NGUYỄN MINH THUYẾT (Nguyên đại biểu Quốc hội)

Từ khi Quốc hội (QH) ban hành Nghị quyết 35 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt được QH bầu và phê chuẩn, đặc biệt là từ mấy hôm nay, khi QH chuẩn bị thực hiện cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên dư luận rất quan tâm đến sự kiện này.

Qua ý kiến phát biểu trong các buổi tiếp xúc với đại biểu (ĐB) QH và trên báo chí, nhiều cử tri đã gửi gắm niềm tin và sự ủy thác lớn lao cho những người đại diện của mình. Ai cũng mong các ĐB thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với ý thức trách nhiệm cao nhất, thể hiện sự sáng suốt và bản lĩnh vững vàng. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến băn khoăn về khả năng ĐB thiếu thông tin hoặc đánh giá theo kiểu "dĩ hòa vi quý", "chín bỏ làm mười".

Về phía những người thực thi nhiệm vụ, nhiều ĐB tự tin là đã có đủ căn cứ để đánh giá cả 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm. Một số ĐB thể hiện sự thận trọng khi nhắc đến những khó khăn khách quan cần được xem xét để đánh giá cho công bằng. Các vị có trách nhiệm khẳng định không có chuyện "quán triệt" hay "vận động" thiếu khách quan. Nói tóm lại, có thể nói tất cả mọi việc đã được chuẩn bị một cách đầy đủ, với thái độ nghiêm túc để thực hiện tốt nhất công việc hệ trọng này.

Nhưng đã gọi là lấy phiếu, bỏ phiếu thì bao giờ kết quả cũng là mối quan tâm hàng đầu. Dĩ nhiên, như ĐB Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng QH - đã khẳng định: "Cái chính là đánh giá kết quả cho chính xác chứ không phải cứ ra kết quả nhiều người tín nhiệm thấp hoặc có ai thấp hẳn mới là tốt." Nhưng tình hình kinh tế - xã hội sa sút thế này mà phiếu tín nhiệm của tất cả các chức danh đều cao thì liệu kết quả ấy có thuyết phục được cử tri không?

Một tờ báo điện tử cho biết: "Một ĐB có thâm niên và dày dạn bản lĩnh nghị trường khá trầm tư khi bày tỏ rằng ông đang lo lắm. Vì nếu không thực hiện đến nơi đến chốn thì chính QH sẽ mất tín nhiệm với cử tri ngay lần đầu tiên thực hiện lấy phiếu tín nhiệm."

Đúng là qua cuộc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm này, chính các ĐBQH cũng bỏ phiếu tín nhiệm cho chính mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo