xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chế độ đối với công chức nghỉ việc

Nguyễn Văn An (quận 3, TP HCM) hỏi: “Tôi sinh năm 1962, là công chức nhà nước từ năm tháng 10-1982 đến nay. Nếu tháng 10-2017, tôi xin nghỉ việc vì lý do cá nhân thì được hưởng các chế độ nào?”.

img

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Như ông An trình bày, nếu thời điểm ông nghỉ việc là tháng 10-2017 thì khi đó ông đã đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí (60 tuổi) nên chưa được hưởng lương hưu. Theo Luật Công chức, khi công chức xin nghỉ việc theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc cứ mỗi năm làm việc được tính bằng nửa tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo