xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Thông tin China Daily đưa ra không đúng sự thật

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Thông tin China Daily đưa ra không đúng sự thật

(NLĐO)- Việt Nam hoàn toàn bác bỏ thông tin trên báo China Daily gần đây cho rằng Việt Nam xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên biển có vũ trang.

Thủ tướng Singapore: Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế

Thủ tướng Singapore: Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế

(NLĐO) - Trong bài phát biểu kéo dài 1 giờ tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La (SLD) 2019, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế khi giải quyết tranh chấp ở biển Đông.

Phản đối hành động cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc

Phản đối hành động cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc

(NLĐO)- Hội nghề cá Việt Nam kiên quyết phản đối hành động đơn phương, hết sức phi lý của phía Trung Quốc và khẳng định quyết định cấm đánh bắt cá của phía Trung Quốc là vô giá trị.

Trung Quốc tự làm tổn thương mình

Trung Quốc tự làm tổn thương mình

Trung Quốc đang “tự trói chân” qua hành động leo thang khiến các nước trong khu vực đồng tâm chống lại nước này là nhận định của đô đốc hải quân về hưu Dennis Blair, cựu tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, trong cuộc phỏng vấn với báo Asahi (Nhật Bản) hôm 26-6.

Bức vẽ vô nghĩa của Trung Quốc

Bức vẽ vô nghĩa của Trung Quốc

Việc Trung Quốc gây hấn tại các vùng biển tranh chấp không chỉ làm khu vực thêm căng thẳng mà còn hủy hoại chính vị thế của nước này

Giàn khoan Trung Quốc gây tiền lệ nguy hiểm ở biển Đông

Giàn khoan Trung Quốc gây tiền lệ nguy hiểm ở biển Đông

(NLĐO)- Tiến sĩ Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore cho rằng Trung Quốc đang đưa ra tiền lệ chưa từng thấy ở biển Đông bằng hành động triển khai hàng loạt giàn khoan

Trung Quốc xây đảo nhân tạo để đòi EEZ

Trung Quốc xây đảo nhân tạo để đòi EEZ

UNCLOS không công nhận đảo nhân tạo là đảo nên nó không ảnh hưởng đến ranh giới lãnh hải, EEZ hoặc thềm lục đia

Mưu đồ mới của Trung Quốc

Mưu đồ mới của Trung Quốc

Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) không cho phép biến bãi đá ngầm hoặc bãi cạn thành một hòn đảo

Đưa vụ giàn khoan ra LHQ, Trung Quốc tự đối mặt nguy cơ

Đưa vụ giàn khoan ra LHQ, Trung Quốc tự đối mặt nguy cơ

(NLĐO) - Ngày 9-6, Trung Quốc trình bản “tuyên cáo lập trường” về vụ giàn khoan Hải Dương 981 lên Liên Hiệp Quốc. Theo tờ Diplomat, với hành động này, Trung Quốc tự đẩy mình vào thế nguy hiểm.

Ra Tuyên bố  phản đối Trung Quốc

Ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc

Sáng 7-6, bước sang ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI), ông Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - đã thay mặt BCH đọc Tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam.

Lập trường của Việt Nam được hoan nghênh

Lập trường của Việt Nam được hoan nghênh

Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Trưởng đoàn đại biểu quân sự cấp cao của Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 13, đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Singapore.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Quân đội 2 nước phải hết sức kiềm chế

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Quân đội 2 nước phải hết sức kiềm chế

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đối thoại Shangri-La lần thứ 13 với chủ đề “Quản lý những căng thẳng chiến lược” sáng 31-5, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao “chính sách hòa bình tích cực” của Nhật Bản được Thủ tướng Shinzo Abe trình bày tối 30-5.

Philippines vẫn phạt tù ngư dân Trung Quốc

Philippines vẫn phạt tù ngư dân Trung Quốc

(NLĐO) - Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leila De Lima hôm 28-5 nhấn mạnh 9 ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ vì tội săn trộm rùa biển bất hợp pháp sẽ phải chịu hình phạt theo luật pháp của nước sở tại.

Philippines-Indonesia ký hiệp ước biển “lịch sử”

Philippines-Indonesia ký hiệp ước biển “lịch sử”

(NLĐO) – Philippines và Indonesia ngày 23-5 đã ký một hiệp ước về biên giới trên biển, phân định ranh giới giữa các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của hai bên ở biển Mindanao - Philippines và biển Celebes – Indonesia.

Mỹ - Trung quyết định tương lai châu Á

Mỹ - Trung quyết định tương lai châu Á

Mỹ không ngừng ủng hộ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo