icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng bố đẫm máu ở Mumbai - Ấn Độ

Bắt đầu xét xử nghi can vụ khủng bố Mumbai

Vụ xét xử tay súng duy nhất còn sống sót trong vụ thảm sát đẫm máu tại thành phố Mumbai- Ấn Độ đã bắt đầu vào ngày 17-4, với cáo buộc của công tố viên rằng, vụ tấn công là một âm mưu “được lên kế hoạch tại Pakistan nhằm vào Ấn Độ” trong khi luật sư bào chữa cho bị can lại cho rằng thân chủ của ông này - Mohammed Ajmal Kasab - đã bị tra tấn khi bị giam giữ.

Không quân Pakistan đặt trong tình trạng khẩn cấp

Không quân Pakistan đặt trong tình trạng khẩn cấp

Pakistan ngày 14-12 đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các căn cứ không quân của nước này khi cho rằng ấn Độ đã xâm phạm vào không phận của Pakistan

Sau vụ Mumbai, Pakistan quản chế một giáo sĩ

Sau vụ Mumbai, Pakistan quản chế một giáo sĩ

(NLĐO) - Pakistan đã quản chế tại gia Giáo sĩ Hafiz Mohammed Saeed, một lãnh đạo Hồi giáo, bị cáo buộc đã lãnh đạo một nhóm dân quân mang tên Lashkar-e-Taiba mà theo Ấn Độ, nhóm dân quân này đã thực hiện các vụ tấn công mới đây tại Mumbai (Ấn Độ). Văn phòng từ thiện Jamaat-ud-Dawa của giáo sĩ này hiện cũng bị đóng cửa

Bắt kẻ tình nghi chủ mưu vụ tấn công Mumbai

Bắt kẻ tình nghi chủ mưu vụ tấn công Mumbai

(NLĐO)- Các lực lượng an ninh Pakistan vừa vây bắt một trại quân sự của Lashkar-e-Taiba (LeT), nhóm quân Hồi giáo bị quy trách nhiệm các vụ tấn công ở Mumbai, Ấn Độ cuối tháng 11. Trong số các thành viên bị bắt có Zakiur Rehman Lakhvi, kẻ bị buộc tội là chủ mưu các vụ tấn công trên.

Các vụ tấn công Mumbai được lên kế hoạch ở Pakistan

(NLĐO)- “Không có gì phải nghi ngờ về việc các vụ tấn công đẫm máu nhắm vào thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ tháng trước đã được lên kế hoạch ở Pakistan”, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã nói như vậy với hãng tin CNN hôm 7-12.

Các sân bay Ấn Độ báo động khủng bố

Các sân bay Ấn Độ báo động khủng bố

Ba sân bay chính của Ấn Độ tại các thành phố New Delhi, Bangalore và Chennai hôm qua được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sau khi xuất hiện đe dọa khủng bố mới bằng đường không nhằm vào các mục tiêu này

Các tay súng được trả tiền để tấn công khủng bố Mumbai

Các tay súng được trả tiền để tấn công khủng bố Mumbai

Tay súng duy nhất bị bắt giữ trong loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu và kinh hoàng ở Mumbai đã khai rằng người ta đã hứa trả cho gia đình nghèo đói của hắn 1.250 USD nếu hắn chết khi chiến đấu cho phong trào chiến binh Hồi giáo. Đây là thông tin mới được các quan chức an ninh Ấn Độ tiết lộ ngày hôm qua (3-12).

Quan hệ Ấn Độ - Pakistan nóng lên

Quan hệ Ấn Độ - Pakistan nóng lên

Mũi dùi chỉ sang Pakistan. Quan hệ hai nước láng giềng sở hữu hạt nhân bỗng chốc nóng rực

Khách sạn Taj Mahal đã được báo trước

Khách sạn Taj Mahal đã được báo trước

Khách sạn Taj Mahal Palace, 103 tuổi, nhận được cảnh báo trước rằng có thể bị tấn công khủng bố. Nhưng công tác an ninh lỏng lẻo đã biến nơi này thành một trận chiến giành giật từng phòng giữa lực lượng đặc nhiệm Ấn Độ và ba tên khủng bố

Người đứng đầu bang Maharashtra sẵn sàng từ chức

Người đứng đầu bang Maharashtra sẵn sàng từ chức

(NLĐO)- Người đứng đầu bang Maharashtra (Ấn Độ) Vilasrao Deshmukh tuyên bố sẵn sàng từ chức trước làn sóng chỉ trích ông không ngăn chặn được vụ tấn công ở Mumbai. Hiện ông đang chờ đợi quyết định của quốc hội, cấp phó của ông, ông RR Patil, vừa mới từ chức.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ từ chức

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ từ chức

Trong khi thi thể các nạn nhân vụ khủng bố Mumbai đang được kéo ra khỏi các tòa nhà, Bộ trưởng Nội vụ nước này tuyên bố từ chức vì không ngăn được vụ thảm sát lấy đi sinh mạng của ít nhất 195 người

Vụ tấn công Mumbai: khủng bố dự định giết 5.000 người

Vụ tấn công Mumbai: khủng bố dự định giết 5.000 người

Một quan chức an ninh Ấn Độ vừa tiết lộ thông tin rằng trong vụ tấn công Mumbai vừa xảy ra thì quân khủng bố đã dự định giết 5.000 người chứ không chỉ gần 200 người như thực tế.

Ấn Độ: Kết thúc các chiến dịch ở Mumbai

Ấn Độ: Kết thúc các chiến dịch ở Mumbai

. Có ít nhất 174 nhóm khủng bố đang hoạt động ở Ấn Độ Ngày 29-11, chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Ấn Độ nhằm đánh bật phiến quân Hồi giáo ra khỏi khách sạn Taj Mahal (ảnh) ở Mumbai đã kết thúc. 3 tay súng cuối cùng đã bị tiêu diệt, chấm dứt các chiến dịch kéo dài hơn 60 giờ nhằm vào quân khủng bố.

Ai gây cơn ác mộng ở Mumbai?

Ai gây cơn ác mộng ở Mumbai?

Bốn ngày sau những vụ tấn công liều lĩnh và bắt cóc người nước ngoài ở hai khách sạn, hai bệnh viện, một quán cà phê nổi tiếng, một ga xe lửa, một rạp hát, một trung tâm Do Thái và những “mục tiêu mềm” khác, tông tích những kẻ tấn công đã bắt đầu hé lộ

Ấn Độ: Diệt 3 tên khủng bố cuối cùng tại khách sạn Taj Mahal

Ấn Độ: Diệt 3 tên khủng bố cuối cùng tại khách sạn Taj Mahal

(NLĐO) - Sau hơn hai ngày giao tranh căng thẳng, trưa 29-11, chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố gây ra các vụ tấn công đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ đã kết thúc với ít nhất 12 tên khủng bố bị tiêu diệt

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo