xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS dự án đường sắt Cát Linh

Cận cảnh cây xăng phải đóng cửa vì nguy cơ mất an toàn đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Cận cảnh cây xăng phải đóng cửa vì nguy cơ mất an toàn đường sắt Cát Linh-Hà Đông

(NLĐO)- Nhằm đáp ứng những điều kiện cần thiết để dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đi vào hoạt động thương mại, một cây xăng gần nhà ga La Khê phải đóng cửa, dừng hoạt động vì nguy cơ gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy.

CLIP: Chuẩn bị bàn giao đường sắt Cát Linh - Hà Đông để vận hành, khai thác thương mại

CLIP: Chuẩn bị bàn giao đường sắt Cát Linh - Hà Đông để vận hành, khai thác thương mại

(NLĐO)- Bộ Giao thông vận tải và UBND TP Hà Nội thống nhất từ ngày 31-3 bắt đầu công tác kiểm đếm, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản, sau đó sẽ thống nhất thời điểm bàn giao, đưa Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào vận hành, khai thác.

Hà Nội ban hành quy định về vận hành, khai thác đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Hà Nội ban hành quy định về vận hành, khai thác đường sắt Cát Linh-Hà Đông

(NLĐO)- UBND TP Hà Nội đã ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh-Hà Đông.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trả lời một loạt vấn đề về đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trả lời một loạt vấn đề về đường sắt Cát Linh-Hà Đông

(NLĐO)- Tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm ngày 19-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trả lời một loạt vấn đề về dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nói về thời hạn vận hành Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Bí thư Thành ủy Hà Nội nói về thời hạn vận hành Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải phấn đấu đưa dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành và vận hành trong năm 2020.

Hà Nội nêu 3 lý do đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa thể vận hành

Hà Nội nêu 3 lý do đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa thể vận hành

(NLĐ)- Ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, chiều 2-6 đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông.

"Thúc" tiến độ các dự án giao thông

"Thúc" tiến độ các dự án giao thông

TP Hà Nội đã thống nhất nhiều nhóm giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn

Bí thư Hà Nội: Sớm đưa dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông vào hoạt động

Bí thư Hà Nội: Sớm đưa dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông vào hoạt động

(NLĐO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị thành lập Tổ công tác do Thứ trưởng Bộ GTVT làm Tổ trưởng để xây dựng một kế hoạch, phân loại các công việc, báo cáo Chính phủ quyết định, nhằm nghiệm thu, bàn giao và vận hành có điều kiện, thúc đẩy dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đi vào hoạt động.

Thủ tướng: Phải xử lý nghiêm những sai phạm ở dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Thủ tướng: Phải xử lý nghiêm những sai phạm ở dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đưa vào sử dụng đối với Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đồng thời phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật những sai phạm ở dự án này.

Hà Nội báo cáo Ban Bí thư về dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Hà Nội báo cáo Ban Bí thư về dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

(NLĐO)- Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội đã được giao xây dựng dự thảo báo cáo với Ban Bí thư Trung ương Đảng về các khó khăn, vướng mắc của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, để xin ý kiến chỉ đạo.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông "bội tín": Đâu thể giải thích vu vơ rồi để đó!

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông "bội tín": Đâu thể giải thích vu vơ rồi để đó!

(NLĐO) - Theo chủ đầu tư, dự án chậm do nhà thầu Trung Quốc quá quan tâm tới việc xây dựng và thiếu kinh nghiệm khi thực hiện dự án tại Việt Nam. Trong khi đó, dự án càng kéo dài, Việt Nam phải trả lãi vay, cả chi phí cho nhân công Trung Quốc.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Vỡ tiến độ, nợ chồng nợ

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Vỡ tiến độ, nợ chồng nợ

Chỉ tính riêng khoản vay bổ sung 250 triệu USD từ Ngân hàng Xuất khẩu Trung Quốc, Việt Nam phải trả nợ đúng hạn cả gốc lẫn lãi 650 tỉ đồng/năm, trong khi dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã chậm tiến độ 3 năm và chưa biết khi nào hoàn thành.

Cận cảnh tàu Cát Linh-Hà Đông về tới Hà Nội

Cận cảnh tàu Cát Linh-Hà Đông về tới Hà Nội

(NLĐO)- 2 đầu máy và 2 toa chở khách của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông đã về tới khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) vào rạng sáng nay 19-2.

Bộ trưởng Thăng muốn "trảm" nhà thầu Trung Quốc yếu kém nhưng không được

Bộ trưởng Thăng muốn "trảm" nhà thầu Trung Quốc yếu kém nhưng không được

(NLĐO)- “Ngay cả việc nhà thầu Trung Quốc rất yếu kém, tôi đã nhiều lần muốn thay nhà thầu nhưng cũng không thể thay được, bởi đó là điều kiện trong Hiệp định ký kết...” - Bộ trưởng Đinh La Thăng nói.

Đường sắt trên cao giậm chân tại chỗ, mời tổng thầu sang làm việc

Đường sắt trên cao giậm chân tại chỗ, mời tổng thầu sang làm việc

(NLĐO)- Việc thi công dự án đường sắt đô thị trên cao Hà Nội đang rất chậm trễ, kể từ đầu tháng 4 đến nay hầu như giậm chân tại chỗ, mởi tổng thầu Trung Quốc sang làm việc

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo