xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS FTA

Thúc đẩy khởi động đàm phán tự do thương mại Việt Nam - Khối thị trường chung Nam Mỹ

Thúc đẩy khởi động đàm phán tự do thương mại Việt Nam - Khối thị trường chung Nam Mỹ

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nhất trí tiếp tục thúc đẩy khởi động đàm phán một hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giá điện của nước ta không thể giống nước phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giá điện của nước ta không thể giống nước phát triển

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh giá điện của nước ta không thể giống nước phát triển, nếu giá quá cao thì người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế không chịu được

Cuộc hội nhập đỉnh cao

Cuộc hội nhập đỉnh cao

Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU (EVFTA) có ý nghĩa "hội nhập đỉnh cao" bởi những chuẩn mực đặt ra là cao nhất, hướng tới một không gian thị trường tiềm năng lớn nhất từ những quốc gia giàu có hàng đầu thế giới.

Thúc đẩy sớm ký kết và phê chuẩn EVFTA

Thúc đẩy sớm ký kết và phê chuẩn EVFTA

Ngày 27-2, tiếp Giám đốc Điều hành Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), bà Arancha González, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ ITC, cơ quan trực thuộc Tổ chức Thương mại thế giới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thành công trong kinh doanh quốc tế.

Việt Nam và Kazakhstan hợp tác về đường sắt

Việt Nam và Kazakhstan hợp tác về đường sắt

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23-6 ở Hà Nội, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Beketzhan Zhumakhanov cho biết sau khi Liên minh kinh tế Á - Âu (gồm Nga, Kazakhstan, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan) và Việt Nam ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) tháng 5-2015, Kazakhstan đã là nước đầu tiên phê chuẩn hiệp định này.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Cần có vốn

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Cần có vốn

Khi Việt Nam mở cửa sâu rộng hơn, thách thức sẽ thuộc về doanh nghiệp vừa và nhỏ yếu về vốn, công nghệ và kém về năng lực cạnh tranh

Ngơ ngác trước FTA (*): Mù mờ thông tin

Ngơ ngác trước FTA (*): Mù mờ thông tin

Cơ quan nhà nước chậm trễ, lúng túng trong công tác tuyên truyền; doanh nghiệp thì thiếu thông tin dẫn đến nhiều hệ lụy, thiệt thòi

Cơ hội tuyệt vời cho thủy sản, da giày

Cơ hội tuyệt vời cho thủy sản, da giày

Theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu, hai bên sẽ dành cho nhau mức mở cửa thị trường hàng hóa khoảng 90% số dòng thuế, tương đương trên 90% kim ngạch thương mại

Thêm cơ hội xuất khẩu hàng chủ lực

Thêm cơ hội xuất khẩu hàng chủ lực

Các mặt hàng truyền thống có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như nông sản, thủy sản, da giày… sẽ tiếp tục được xúc tiến vào nhiều thị trường như Kazakhstan, Algeria, Bồ Đào Nha và Bulgaria

Hàng Việt rộng cửa sang Hàn Quốc

Hàng Việt rộng cửa sang Hàn Quốc

Với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc chính thức được ký kết, nhiều mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam dễ dàng thâm nhập thị trường Hàn Quốc

FTA Việt Nam - EU sắp về đích

FTA Việt Nam - EU sắp về đích

Dẫn đầu đoàn nghị sĩ Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu thăm Việt Nam từ ngày 6 đến 9-4 nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng trong việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU), chủ tịch ủy ban, ông Bernd Lange, đã có cuộc trao đổi với báo chí tại Hà Nội chiều 8-4

Vốn ngoại đổ vào giày dép

Vốn ngoại đổ vào giày dép

Chỉ trong 3 năm, vốn đầu tư nước ngoài đổ vào lĩnh vực sản xuất giày dép tăng từ 0,5 tỉ USD lên xấp xỉ 2 tỉ USD. Hiện hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài đang dịch chuyển nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam

Lo mất sân nhà

Lo mất sân nhà

Triển vọng phát triển kinh tế và gia tăng xuất khẩu đi liền với rất nhiều thách thức khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do

Cơ hội giảm nhập siêu từ Trung Quốc

Cơ hội giảm nhập siêu từ Trung Quốc

Việc tham dự các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giúp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu và giảm phụ thuộc nhập khẩu nguyên phụ liệu từ khu vực Đông Á, nhất là Trung Quốc.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo