xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu": Cô giáo giỏi dìu dắt học sinh cá biệt

Nguyễn Bá Thuyết

Cô giáo Nguyễn Thị Hòa dạy giỏi, duyên dáng trong việc chủ nhiệm lớp, dìu dắt nhiều học sinh cá biệt trở thành trò chăm ngoan

Gắn bó với sự nghiệp trồng người 34 năm, cô Nguyễn Thị Hòa được biết đến là giáo viên dạy giỏi, có "bàn tay vàng" chủ nhiệm lớp và dìu dắt học sinh cá biệt, có tinh thần đoàn kết, tích cực trong phong trào thi đua dạy và học, giàu lòng thiện nguyện của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PT DTNT) tỉnh Phú Yên.

Yêu trò, say nghề

Cô Tô Thị Thu Hằng - Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng chuyên môn Trường PT DTNT tỉnh Phú Yên - cho biết cô giáo Nguyễn Thị Hòa có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, là giáo viên dạy giỏi. Đặc biệt cô Hòa rất thành công trong công tác chủ nhiệm, dìu dắt những học sinh cá biệt.

Đã nhiều năm cô Hòa là giáo viên đảm nhiệm môn giáo dục công dân cho cả 3 khối 10, 11, 12 của trường. Kết quả dạy học của cô luôn tăng dần, bền vững theo từng năm học, chất lượng dạy học luôn vượt chỉ tiêu hằng năm.

Cuộc thi viết Người Thầy kính yêu: Cô giáo giỏi dìu dắt học sinh cá biệt - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Hòa như người mẹ dìu dắt nhiều thế hệ học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để có được kết quả ấn tượng đó, cô Hòa tâm sự: "Trước hết, đó là lòng yêu nghề, yêu thương học trò, say mê với công việc giảng dạy. Giáo dục công dân là bộ môn mà đa phần các em ít yêu thích. Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học, ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình giảng dạy, tôi luôn tìm cách tạo ra hứng thú cho học sinh trong từng tiết học, không khí buổi học luôn nhẹ nhàng, thân thiện, đến với tiết học các em như có niềm vui, sự thoải mái".

Cô Hòa cho các em tự chọn đôi bạn học tốt, nhóm học tốt, mạnh dạn trao đổi kiến thức qua điện thoại, tin nhắn trên các phương tiện như Zalo, Messenger; vận dụng phương pháp dạy học linh hoạt, phát huy tính tích cực và sáng tạo theo sở trường của học sinh; khéo léo động viên, khích lệ để không có học sinh nào cảm thấy nhàm chán khi đến giờ học.

Trong điều kiện hiện nay, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn, tốt hơn, mục tiêu của ngành cũng như xã hội đặt ra, cô Hòa đã đầu tư thời gian tự nghiên cứu, bồi dưỡng, trao đổi chuyên môn, đổi mới đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học.

Là một giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm nhưng cô vẫn luôn học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới để phù hợp với tình hình.

Những sáng kiến, kinh nghiệm hằng năm của cô được áp dụng mang lại hiệu quả tốt và được đánh giá cao ở các hội nghị cụm thi đua (năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) với mô hình đổi mới sáng tạo "Tổ chức công tác chủ nhiệm lớp và quy trình tiết sinh hoạt tập thể đạt hiệu quả tại Trường PT DTNT tỉnh Phú Yên" - được lựa chọn trình Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đề nghị Bộ GD-ĐT tặng bằng khen.

Năm 2021 cô được Sở GD-ĐT tặng bằng khen "Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020".

"Người mẹ" thân thương của nhiều học sinh

Là giáo viên giỏi, có tuổi đời, tuổi nghề cao trong trường, cô Hòa thường được Ban Giám hiệu tin tưởng giao làm chủ nhiệm các "lớp khó". Nhận những lớp có nhiều học sinh cá tính, ngỗ nghịch, học yếu, phong trào trầm lắng, cô Hòa tâm sự: "Nhận thấy đó là vinh dự lớn và trọng trách nặng nề vì được tổ chức tin tưởng, đồng nghiệp gửi gắm nên tôi càng nỗ lực phấn đấu để không phụ lòng tin của mọi người".

Để làm tròn vai của một cô giáo chủ nhiệm lớp đạt kết quả như mong muốn thì vô cùng vất vả, phải thực sự thương yêu học sinh như những người con của mình, biết hy sinh, sẻ chia, gần gũi, luôn động viên, vỗ về và tìm cách hướng các em đến với ước mơ, tạo cơ hội phấn đấu cho từng em, nhất là các em chậm tiếp thu, có hoàn cảnh khó khăn, ham chơi…

Trong giáo án, sách vở là căn bản, còn thực tế thì cô tùy thuộc từng học sinh để có cách giáo dục riêng. Cô Hòa theo phương châm "Chân thành, thiện lành, kiên nhẫn", với suy nghĩ "Mọi sự rồi sẽ tốt lên".

Thầy Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Hiệu trưởng Trường PT DTNT tỉnh Phú Yên, cho hay: "Môn giáo dục công dân do cô Hòa đảm nhiệm luôn đạt kết quả cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Đặc biệt, cô Hòa rất có duyên làm giáo viên chủ nhiệm; giỏi dìu dắt, giúp đỡ những học sinh cá biệt trở thành trò ngoan. Về thành tích công tác, liên tục trong các năm học, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên và Bộ GD-ĐT tặng bằng khen".

Tôi đã đọc tập san của trường và may mắn gặp một buổi "Tiệc sinh nhật" của các em lớp 12C năm học 2021-2022 tổ chức, điều lạ là tất cả học sinh đều gọi "mẹ Hòa" rất thân thương, mọi cử chỉ của cô - trò chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười nói, không hề có rào cản.

Cựu học sinh Sô Huyện (hiện là cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên) tâm sự: "Nhờ có sự dìu dắt của cô Hòa mà tôi mới được như hôm nay, cô Hòa với tôi mãi như người mẹ yêu quý!". Em Bá Thanh Khánh, hiện là học viên năm thứ 3 Trường Sĩ quan Lục quân 3, nói: "Em thật sự cảm ơn và biết ơn "mẹ Hòa", nhờ cô đã hết lòng nâng đỡ mà em tiến bộ. Không gặp cô thì không biết bây giờ em đã về đâu?". 

Trò ngoan nhờ tấm chân tình của cô

Khi được hỏi về bí quyết chăm sóc, giúp đỡ học sinh cá biệt, cô Nguyễn Thị Hòa cười hiền lành: "Tôi nào có bí quyết gì đâu! Nhận các em rồi, tôi về cũng âu lo, suy nghĩ nhiều lắm, không biết mình có giúp gì được cho các em không? Tôi dành tất cả tình thương yêu cho các em bằng những hành động tận tâm, chăm chút hằng ngày. Tôi đến lớp thường xuyên hơn, nhiều đêm thăm lớp không thấy các em, tôi tất tả đi tìm, có hôm 23 giờ mới đưa được học trò về. Hình như học trò dần cảm nhận được tấm chân tình của cô nên trở lại học tập, rèn luyện và kết quả ngày càng tốt lên. Điều đáng quý là cuối khóa, các em đều tốt nghiệp, đậu đại học, trở thành công dân tốt".

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Cuộc thi viết Người Thầy kính yêu: Cô giáo giỏi dìu dắt học sinh cá biệt - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo