xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS giấy chứng tử

Sửa đổi quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sửa đổi quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp

(NLĐO) - Bộ LĐ-TB-XH vừa ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm 2013 và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm 2013 về bảo hiểm thất nghiệp.

Tiết lộ nguyên nhân giọng ca “S Club 7” đột tử

Tiết lộ nguyên nhân giọng ca “S Club 7” đột tử

(NLĐO) - Nhóm "S Club 7" đã đổi tên thành "S Club", vẫn sẽ thực hiện chuyến lưu diễn đồng thời cũng là những đêm nhạc tưởng niệm thành viên Paul Cattermole.

Diễn viên Ngô Diệu Hán qua đời

Diễn viên Ngô Diệu Hán qua đời

(NLĐO) – Ngô Diệu Hán là diễn viên hài lừng danh của Hồng Kông (Trung Quốc). Ông tham gia hơn 100 phim trong sự nghiệp kéo dài 40 năm

Kỷ luật phó chủ tịch phường cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống

Kỷ luật phó chủ tịch phường cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống

(NLĐO) - Một phó chủ tịch UBND phường đã vi phạm trong quá trình cấp giấy chứng tử cho người còn sống nên phải chịu kỷ luật.

Singapore tiếp tục treo cổ tội phạm ma túy

Singapore tiếp tục treo cổ tội phạm ma túy

(NLĐO) – Singapore ngày 7-7 thi hành án treo cổ hai tội phạm buôn ma túy, bao gồm một công dân Malaysia, bất chấp sự phản đối từ các nhà hoạt động và Tổ chức Ân xá Quốc tế.

Xử phạt người mẹ khai tử con trai 3 tuổi khi đang còn sống

Xử phạt người mẹ khai tử con trai 3 tuổi khi đang còn sống

(NLĐO) – UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt người mẹ khai tử cho con trai 3 tuổi khi còn sống với số tiền 15 triệu đồng.

Từ vụ cháu bé đang sống bị khai tử: Xử lý thế nào?

Từ vụ cháu bé đang sống bị khai tử: Xử lý thế nào?

(NLĐO)- Việc khai tử người đang sống là vi phạm pháp luật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người đang sống.

Tiết lộ nguyên nhân diễn viên da màu đầu tiên đoạt giải Oscar qua đời

Tiết lộ nguyên nhân diễn viên da màu đầu tiên đoạt giải Oscar qua đời

(NLĐO) – Sidney Poitier – diễn viên da màu đầu tiên đoạt giải Oscar - vừa qua đời do suy tim, sa sút trí tuệ vì bệnh Alzheimer và ung thư tuyến tiền liệt.

Philippines: Chờ xe buýt 5 ngày, người mẹ 4 con tử vong vì Covid-19

Philippines: Chờ xe buýt 5 ngày, người mẹ 4 con tử vong vì Covid-19

(NLĐO) - Người dân Philippines đang sôi sục vì cái chết của một người mẹ đơn thân sau khi người phụ nữ này phải đợi xe buýt suốt 5 ngày để về nhà rồi qua đời sau khi có các triệu chứng của Covid-19.

Mỹ: Nạn nhân bị súng bắn vào danh sách… chết vì Covid-19

Mỹ: Nạn nhân bị súng bắn vào danh sách… chết vì Covid-19

(NLĐO) - Các quan chức bang Washington - Mỹ vừa thừa nhận đã cho cả nạn nhân bị súng bắn vào danh sách những người tử vong vì dịch Covid-19.

Covid-19: Tại sao Ý và Đức có tỉ lệ tử vong "một trời một vực"?

Covid-19: Tại sao Ý và Đức có tỉ lệ tử vong "một trời một vực"?

(NLĐO) - Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) không ngừng hoành hành trên thế giới, hai nước Đức và Ý trở thành tâm điểm chú ý bởi sự trái ngược về tỉ lệ tử vong.

Trợ cấp chế độ thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu

Trợ cấp chế độ thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu

(NLĐO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3-2020, quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Kỷ luật cán bộ vì cho hàng chục người chết “sống lại” để ký tặng, chuyển nhượng đất

Kỷ luật cán bộ vì cho hàng chục người chết “sống lại” để ký tặng, chuyển nhượng đất

(NLĐO) - Hàng chục bộ hồ sơ về đất đai, chế độ chính sách, giấy khai tử, khai sinh… đã bị cán bộ xã làm “khống” và ký xác nhận.

Thủ tục hưởng thai sản mới lao động nữ sinh con cần biết

Thủ tục hưởng thai sản mới lao động nữ sinh con cần biết

(NLĐO) - Trường hợp người mẹ chết sau khi sinh con thì có thêm bản sao Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử của người mẹ.

Có cần phải báo cáo tình trạng việc làm?

Có cần phải báo cáo tình trạng việc làm?

Cao Văn Chóng (Bình Dương) hỏi: "Tôi đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và hằng tháng vẫn báo tình trạng việc làm với nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Tuy nhiên, tôi nghe nói có trường hợp không phải báo cáo tình trạng việc làm khi đang hưởng TCTN?".

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo