xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gửi gắm tình yêu Tổ quốc qua 2 cuộc thi

THẢO NGUYÊN - DUY QUỐC

Lễ trao giải cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" dự kiến được Báo Người Lao Động tổ chức vào ngày 12-6, nhân kỷ niệm 5 năm phát động chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"

Cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 4 (năm 2023 - 2024), cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần thứ 3 (năm 2023 - 2024) chính thức dừng nhận tác phẩm dự thi từ ngày 31-5. Ban Tổ chức cuộc thi đang khẩn trương thực hiện các phần việc phục vụ công tác chấm giải.

Gửi gắm tình yêu Tổ quốc qua 2 cuộc thi- Ảnh 1.

Mỗi bức ảnh - một góc nhìn

Cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 4 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần thứ 3 được phát động từ ngày 28-7-2023 đến 31-5-2024. Gắn với chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", Báo Người Lao Động mong muốn thông qua 2 cuộc thi này làm cầu nối để bạn đọc bày tỏ niềm tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc, nêu cao ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tiếp nối thành công qua 2 lần tổ chức, cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần thứ 3 thu hút đông đảo bạn đọc tham gia. Tính đến ngày 31-5, Ban Tổ chức cuộc thi tiếp nhận hơn 700 tác phẩm ảnh, trong đó có 27 bộ ảnh.

Có thể thấy cuộc thi đã trở thành sân chơi uy tín để những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước thể hiện tài năng và có cơ hội được giới thiệu những tác phẩm mới nhất của mình đến công chúng. Nhiều tác giả đã hào hứng tham gia từ những ngày đầu tiên Ban Tổ chức phát động cuộc thi đến ngày kết thúc nhận ảnh, có tác giả đã gửi cả trăm bức ảnh.

Chủ đề các bức ảnh khá đa dạng về những cột cờ nổi tiếng trên cả nước, hình ảnh ngư dân vươn khơi bám biển, lễ chào cờ đặc biệt ở Nam Trà My, mùa vàng ở Mù Cang Chải… Cờ Tổ quốc còn hiển hiện trong các lễ hội, cuộc thi thể thao như Lễ hội Sông nước TP HCM, cuộc thi F1H20 Bình Định, cuộc đua xe đạp và không thể thiếu trong ngày Quốc khánh 2-9 và Tết cổ truyền của dân tộc...

Đặc biệt, với cuộc thi lần thứ 3, chủ đề Trường Sa trở thành chủ điểm sáng tác của các nhiếp ảnh gia khi gần 200 bức ảnh được gửi về dự thi, trong đó có những bộ ảnh xúc động về tình cảm quân dân, hình ảnh các chiến sĩ ở nhà giàn ngày đêm giữ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Báo Người Lao Động đã chọn đăng 170 bức ảnh và 7 bộ ảnh trên báo điện tử từ tháng 8-2023 đến nay. Mỗi tác phẩm ảnh là một góc nhìn về nét đẹp của cờ Tổ quốc; là niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước của chính tác giả trao gửi qua cuộc thi này.

Gửi gắm tình yêu Tổ quốc qua 2 cuộc thi- Ảnh 2.

Một bức ảnh trong bộ ảnh “Tổ quốc trong tim” của tác giả Phan Hữu Tài (ảnh trên) và tác phẩm ảnh đơn “Tôi yêu Việt Nam” của tác giả Lê Đức Toại (ảnh dưới) dự cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” lần thứ 3 (năm 2023 - 2024)

Xúc động những lời chia sẻ

Cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 4 tiếp tục tạo dấu ấn khi đông đảo bạn đọc tham gia gửi tác phẩm dự thi.

Tính từ ngày phát động đến nay, Ban Tổ chức tiếp nhận gần 300 tác phẩm dự thi. Đối tượng dự thi khá đa dạng, bao gồm nhà nghiên cứu; viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp; giáo viên, sinh viên. Bên cạnh đó còn có một số tác giả là cán bộ, chiến sĩ công tác trong các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng.

Hầu hết tác phẩm bám sát nội dung, chủ đề cuộc thi, phản ánh đa dạng công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; biểu dương tập thể, cá nhân, gương điển hình trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ quốc gia; sự hy sinh, cống hiến của người chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng.

Theo đánh giá chung của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự cuộc thi năm nay có sự đầu tư tốt, nhiều bài viết có chất lượng cao. Trong đó, tuyến chủ đề về biển, đảo, về Hoàng Sa, Trường Sa tiếp tục chiếm số lượng lớn bài dự thi, trên 80%. Trong đó, nhiều tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động hình ảnh người chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Một số tác giả chọn cách viết phóng sự, ký sự, đưa ra được nhiều câu chuyện hay, xúc động.

Qua từng câu chữ, các tác giả mong muốn thể hiện tình cảm rất đỗi thiêng liêng đối với Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu. Với tác giả Lê Anh Thi thì "buổi lễ chào cờ trên đảo Trường Sa Lớn sẽ in đậm mãi trong tâm trí và tình cảm của tôi mỗi khi nhớ về quần đảo Trường Sa" (tác phẩm "Thiêng liêng lễ chào cờ ở Trường Sa"). Còn với tác giả Lê Phương Dung: "Hành trình đến với Trường Sa của chúng tôi đã khép lại nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới hôm qua. Ngày mà chúng tôi đặt chân về tới đất liền cũng là lúc mỗi người đều chạm vào nỗi nhớ..." (tác phẩm "Khát vọng, ý chí Trường Sa").

Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, đánh giá cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 4 có nhiều tác phẩm hay, chất lượng tốt, đề xuất, gợi mở nhiều vấn đề mới. 

Theo quy định, cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần thứ 3 (năm 2023-2024), có 30 tác phẩm vào vòng sơ khảo; cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 4 (năm 2023 - 2024) có 31 tác phẩm vào vòng sơ khảo. 15 tác phẩm có điểm cao nhất của mỗi cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức trình Hội đồng Chung khảo để chấm điểm, chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Mỗi cuộc thi dự kiến có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Gửi gắm tình yêu Tổ quốc qua 2 cuộc thi- Ảnh 4.

Các tác phẩm dự cuộc thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm” lần 4 (năm 2023 - 2024). Ảnh: NGUYỄN DUY


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo