xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS khai mạc Quốc hội

Khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

(NLĐO) - Trong ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 5, Quốc hội hôm nay 22-5 dự kiến họp riêng về công tác nhân sự

Khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XV

Khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XV

(NLĐO)- Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XV khai mạc vào 8 giờ sáng nay 20-7 tại Hà Nội, theo hình thức họp tập trung.

Thủ tướng: Chấn chỉnh bất cập, sai phạm trong các dự án BOT, BT

Thủ tướng: Chấn chỉnh bất cập, sai phạm trong các dự án BOT, BT

(NLĐO)- Báo cáo trước QH sáng 23-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong năm 2018, Chính phủ sẽ tập trung chấn chỉnh những bất cập, sai phạm trong các dự án đối tác công tư, nhất là các dự án BOT, BT.

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 3 với nhiều nội dung mới

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 3 với nhiều nội dung mới

(NLĐO)- Đúng 9 giờ sáng nay 22-5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV khai mạc với nhiều điểm mới và nội dung quan trọng như Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết xử lý nợ xấu…

Cử tri gửi gắm QH: Quyết liệt chống tham nhũng lớn, lợi ích nhóm

Cử tri gửi gắm QH: Quyết liệt chống tham nhũng lớn, lợi ích nhóm

(NLĐO)- Gửi gắm tới kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV, cử tri và nhân dân mong muốn có những giải pháp quyết liệt, mạnh tay hơn nữa đấu tranh chống tham nhũng, nhất là những vụ tham nhũng lớn, có biểu hiện “lợi ích nhóm”

Chủ tịch QH: Các đại biểu nêu cao trách nhiệm, thảo luận dân chủ

Chủ tịch QH: Các đại biểu nêu cao trách nhiệm, thảo luận dân chủ

(NLĐO)- Phát biểu khai mạc Khai mạc kỳ họp thứ 2 QH khoá XIV, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu QH nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, thảo luận dân chủ...

Tăng cường chất vấn người xây dựng luật

Tăng cường chất vấn người xây dựng luật

Chiều 18-10, Văn phòng Quốc hội (QH) tổ chức họp báo về chương trình kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 20-10. Theo chương trình, QH sẽ làm việc trong 26 ngày (không kể ngày nghỉ) và họp phiên bế mạc vào chiều 23-11.

Nêu vấn đề Biển Đông, sự cố môi trường ra Quốc hội

Nêu vấn đề Biển Đông, sự cố môi trường ra Quốc hội

(NLĐO)- Đề cập bối cảnh còn nhiều vấn đề phức tạp như tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, Biển Đông…Chủ tịch QH nhấn mạnh tới tinh thần trách nhiệm của Đại biểu QH khoá XIV.

QH mới sẽ bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch nước và Thủ tướng

QH mới sẽ bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch nước và Thủ tướng

(NLĐO)- Kỳ họp thứ nhất QH khoá XIV diễn ra từ ngày 20 đến 29-7 sẽ dành 6 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước với việc bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch nước và Thủ tướng.

Báo cáo cử tri Hà Nội không có vụ toà nhà 8B Lê Trực, "cả họ làm quan"

Báo cáo cử tri Hà Nội không có vụ toà nhà 8B Lê Trực, "cả họ làm quan"

(NLĐO)- Báo cáo kiến nghị cử tri của MTTQ TP Hà Nội chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII "trống vắng" ý kiến về các vụ toà nhà 8B Lê Trực và "cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức.

Nên cho người lao động hưởng trợ cấp một lần

Nên cho người lao động hưởng trợ cấp một lần

(NLĐO)- Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết việc sửa điều 60 Luật BHXH năm 2014 theo hướng để cho người lao động được hưởng BHXH một lần sẽ tạo cơ chế linh hoạt trong chính sách BHXH, đáp ứng nguyện vọng của một bộ phận người lao động (NLĐ).

Khai mạc kỳ họp Quốc hội: GDP tăng trưởng cao nhất 5 năm qua

Khai mạc kỳ họp Quốc hội: GDP tăng trưởng cao nhất 5 năm qua

(NLĐO)- Sáng 20-5, trình bày báo cáo kinh tế-xã hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết GDP 3 tháng đầu năm tăng 6,03%, cao nhất trong 5 năm qua.

Họp Nhà Quốc hội mới, phóng viên khó tác nghiệp

Họp Nhà Quốc hội mới, phóng viên khó tác nghiệp

(NLĐO) - Tại kỳ họp Quốc hội này, số phóng viên được gặp mặt các đại biểu bên hành lang Quốc hội đã bị hạn chế hơn nhiều và khó tiếp cận.

Chính phủ lo ngại nợ công tăng nhanh

Chính phủ lo ngại nợ công tăng nhanh

(NLĐO)- Nhấn mạnh những chuyển biến tích cực về kinh tế-xá hội năm 2014 trong báo cáo trước Quốc hội sáng nay 20-10 song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ những hạn chế, bất cập, trong đó có nợ công tăng nhanh.

Vua Thụy Điển gặp tai nạn ô tô

Vua Thụy Điển gặp tai nạn ô tô

(NLĐO)- Quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf bị đụng xe hôm 17-9 nhưng rất may không bị thương.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo