Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử ngày 21-11 đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về Dự án "Xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp". Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 850 tỉ đồng (31,93 triệu Euro).

Xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau là một trong các địa phương thực hiện dự án
Trong đó, vốn vay ODA của AFD là trên 510 tỉ đồng; vốn viện trợ không hoàn lại do AFD vận động Liên minh châu Âu là 100 tỉ đồng... Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến 2027, tại các xã: Cái Đôi Vàm, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân và Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.
Phần kè bảo vệ đê biển Tây từ cửa sông Ông Đốc đến cửa sông Bảy Háp dài 11 km đã khởi công vào tháng 9-2025; phần đê dự kiến ký hợp đồng thi công tháng 12-2025. Đối với các hoạt động sinh kế, cơ quan chức năng đã hoàn thành việc giao tôm, cua giống cùng chế phẩm sinh học và vi sinh cho các hộ dân từ ngày 14-11.
Theo Ban Quản lý Dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau, tiến độ triển khai thực hiện tuyến đê biển Tây (đoạn từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm) chậm hơn dự kiến gần 3 tháng do phải lập thủ tục xin tách thành 2 gói thầu xây lắp; tiến độ giải phóng mặt bằng chậm hơn kế hoạch do một số quy định về thực hiện bồi thường thay đổi và hết hiệu lực; khan hiếm về vật liệu xây dựng…
Đại diện AFD tại Việt Nam cho hay năm 2025 chủ yếu là giai đoạn khởi động dự án. Dù một số hợp phần chậm tiến độ nhưng việc chuẩn bị cho thời gian tới đã hoàn tất nên rất thuận lợi để triển khai.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Sử cho biết địa phương sẽ chỉ đạo đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng cho tại các gói thầu.
Đối với gói thầu sinh kế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng nên tiến hành thực hiện vào đầu năm 2026, vì sẽ thuận lợi cho lịch thời vụ của người dân; cần bổ sung phần hỗ trợ chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng cho hộ dân thuộc vùng dự án…
Bình luận (0)