xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Lính Mỹ

Báo cáo đáng lo ngại của Bộ Quốc phòng Mỹ

Báo cáo đáng lo ngại của Bộ Quốc phòng Mỹ

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều tra 183 cáo buộc liên quan hoạt động cực đoan của quân nhân nước này vào năm ngoái, trong đó có 78 trường hợp muốn lật đổ chính phủ.

Triều Tiên "chốt" số phận lính Mỹ vượt biên trái phép

Triều Tiên "chốt" số phận lính Mỹ vượt biên trái phép

(NLĐO) - Triều Tiên đã quyết định trục xuất lính Mỹ Travis King sau khi người này bị cáo buộc "xâm nhập trái phép qua biên giới".

Căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Iraq, Syria bị tấn công liên tiếp

Căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Iraq, Syria bị tấn công liên tiếp

(NLĐO) – Các quan chức Iraq và liên quân do Mỹ dẫn đầu tại nước này cho biết các căn cứ quân sự ở Iraq và Syria đã bị tấn công hôm 5-1.

Cựu binh Mỹ sát hại 4 người bất chấp nạn nhân van xin

Cựu binh Mỹ sát hại 4 người bất chấp nạn nhân van xin

(NLĐO) - Một cựu binh sĩ của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã nổ súng bắn chết 4 người, trong đó có 1 em bé, gần TP Lakeland, bang Florida trước khi đầu hàng cảnh sát.

Cuộc thi viết “Từ trong ký ức”: Ông bạn già và những cuốn sách trong đời

Cuộc thi viết “Từ trong ký ức”: Ông bạn già và những cuốn sách trong đời

"Phải chi lúc đó không phải chiến tranh, nơi đó không phải chiến trường thì biết đâu tau và người lính Mỹ kia đã được ngồi cùng nhau để nói về "Gót sắt" và có khi trở thành bạn vì cùng mê một cuốn sách như tau với mày bây giờ, chớ đâu phải một mất một còn..."

Ông Duterte gây sóng gió khi ân xá lính Mỹ giết cô gái chuyển giới

Ông Duterte gây sóng gió khi ân xá lính Mỹ giết cô gái chuyển giới

(NLĐO) – Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ân xá cho lính thủy đánh bộ Mỹ bị kết tội giết một phụ nữ chuyển giới ở nước này gần 5 năm trước. Động thái này khơi mào làn sóng giận dữ ở nước này.

Chiến đấu cơ Mỹ “nằm im" nếu Nga triển khai “rồng lửa” S-400 tới Cuba?

Chiến đấu cơ Mỹ “nằm im" nếu Nga triển khai “rồng lửa” S-400 tới Cuba?

(NLĐO) – Nếu Nga triển khai S-400 tới Cuba, toàn bộ máy bay chiến đấu Mỹ sẽ phải “án binh bất động”?

Kịch tính trong "Chiến dịch Overlord"

Kịch tính trong "Chiến dịch Overlord"

Phim "Chiến dịch Overlord" (tựa gốc: Overlord) là tác phẩm kinh dị đầy kịch tính với những màn hành động mãn nhãn đan xen cùng những yếu tố bất ngờ, lôi cuốn người xem, ra rạp Việt Nam từ ngày 23-11.

Bức ảnh làm Tổng thống Donald Trump đổi ý về Afghanistan

Bức ảnh làm Tổng thống Donald Trump đổi ý về Afghanistan

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đổi ý và quyết định đưa thêm quân tới Afghanistan sau khi cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster cho ông xem bức ảnh những phụ nữ mặc váy ngắn ở thủ đô Kabul.

Lính Mỹ ngất xỉu trong lễ chia tay ông Obama

Lính Mỹ ngất xỉu trong lễ chia tay ông Obama

(NLĐO) - Một người lính đã ngất xỉu, úp mặt xuống sàn khi Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong buổi lễ từ biệt lực lượng vũ trang tại căn cứ Myer-Henderson Hall ở TP Arlington, bang Virginia - Mỹ hôm 4-1.

Cựu binh Mỹ tìm lại mối tình đầu ở Việt Nam sau 45 năm

Cựu binh Mỹ tìm lại mối tình đầu ở Việt Nam sau 45 năm

(NLĐO)- Jim Reischl, 68 tuổi, một cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, đã vượt hơn 13.600 km với đôi chân đã trĩu nặng những mệt mỏi của tuổi già, để gặp lại người phụ nữ mà ông đã gặp và yêu thương khi ở Việt Nam.

Lính Mỹ sát hại người tình chuyển giới

Lính Mỹ sát hại người tình chuyển giới

(NLĐO) – Tờ Daily Mail ngày 16-12 đưa tin một lính hải quân Mỹ thừa nhận đã dìm chết người phụ nữ chuyển giới trong nhà vệ sinh khi phát hiện giới tính thật của cô.

Liên minh Mỹ - Philippines gặp thách thức

Liên minh Mỹ - Philippines gặp thách thức

Mỹ hôm 19-10 tuyên bố không giao nộp cho Philippines tay lính thủy đánh bộ bị buộc tội giết một người chuyển giới địa phương, trừ khi chứng minh được nghi can này có tội.

Tổng thống Mỹ thêm lính sang Iraq

Tổng thống Mỹ thêm lính sang Iraq

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 2-9 đã cử thêm 350 binh sĩ tới Baghdad - Iraq để bảo vệ các cơ sở ngoại giao và nhân viên ở đó, Nhà Trắng cho biết.

Dấu chấm hết của Iraq?

Dấu chấm hết của Iraq?

Ngày 14-6, lực lượng an ninh Iraq tuyên bố sẵn sàng phản công phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) sau khi Thủ tướng Maliki nói quốc hội đã phê chuẩn cho ông “quyền lực không giới hạn”.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo