xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS mặt trận tổ quốc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nét đẹp quý báu

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nét đẹp quý báu

Ngày 12-11, tại xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, liên khu dân cư xã Tri Lễ đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Nâng cao vai trò giám sát

Nâng cao vai trò giám sát

Theo quy định, tổ chức Đảng, đảng viên không tiếp thu đóng góp của nhân dân và đoàn giám sát của MTTQ sẽ bị xử lý kỷ luật

Giám sát tốt để phục vụ nhân dân

Giám sát tốt để phục vụ nhân dân

Thông qua việc giám sát, phản biện với tinh thần xây là chính của MTTQ và các đoàn thể, tổ chức Đảng và chính quyền cần tự soi rọi lại mình

Đại biểu nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo thăm, chúc mừng Thành ủy TP HCM

Đại biểu nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo thăm, chúc mừng Thành ủy TP HCM

(NLĐO) - Đại diện mặt trận tổ quốc, các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo đã chúc mừng Đảng bộ TP HCM nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

(NLĐO) – Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, Mặt trận Tổ quốc phải xác định việc giám sát, phản biện xã hội là nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chính quyền; là giải pháp để thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Không để bị chi phối trong quá trình giám sát, phản biện xã hội

Không để bị chi phối trong quá trình giám sát, phản biện xã hội

(NLĐO)- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của mặt trận thành phố và các tổ chức chính trị- xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Không nên để Lịch sử là môn học tự chọn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Không nên để Lịch sử là môn học tự chọn

(NLĐO)- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đổi mới cách dạy và học như thế nào, để nâng cao chất lượng, chứ không nên để môn Lịch sử là môn học tự chọn.

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Lịch sử phải là môn học bắt buộc

Thiếu tướng Lê Mã Lương: Lịch sử phải là môn học bắt buộc

(NLĐO)- Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, kiến nghị không tích hợp môn sử với môn học khác ở bậc THPT.

Thêm 50 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số

Thêm 50 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số

Ngày 9-4, tại Đồn Biên phòng Phú Mỹ, chương trình học bổng hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban MTTQ TP HCM phối hợp cùng Báo Người Lao Động thực hiện đã trao 50 suất cho các học sinh người Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang; mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Báo Người Lao Động đoạt 2 Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Báo Người Lao Động đoạt 2 Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(NLĐO)- Qua xét chọn hàng ngàn tác phẩm báo chí, Hội đồng chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba đã tuyển chọn 45 tác phẩm để xếp hạng Đặc biệt, A, B, C và khuyến khích.

Ngay sau lời kêu gọi đã có 290 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngay sau lời kêu gọi đã có 290 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

(NLĐO)- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các doanh nhân, doanh nghiệp... người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ chức giải báo chí "Mặt trận Tổ quốc TP HCM vì hạnh phúc của nhân dân"

Tổ chức giải báo chí "Mặt trận Tổ quốc TP HCM vì hạnh phúc của nhân dân"

(NLĐO) - Giải thưởng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM phát động, xét tuyển theo 2 nhóm, gồm nhóm dành cho phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí của TP HCM và nhóm dành cho cán bộ thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc TP.

Sớm hoàn thiện quy định về quyên góp từ thiện

Sớm hoàn thiện quy định về quyên góp từ thiện

Cần có quy định cứng về thời gian phải phân phối tiền quyên góp từ thiện khi dừng tiếp nhận để tránh tình trạng "giữ"quá lâu

Góp ý văn kiện đại hội XIII của Đảng: Cần cơ chế để người dân giám sát quyền lực công

Góp ý văn kiện đại hội XIII của Đảng: Cần cơ chế để người dân giám sát quyền lực công

(NLĐO) - Xưa nay quyền lực là một vấn đề nhạy cảm, một con dao hai lưỡi. Ở đâu có quyền lực, ở đó có người đến luồn cúi, cầu cạnh... Và ai cũng biết rằng khi quyền lực không được kiểm soát hay kiểm soát không có hiệu quả thì thật tai hại.

Chính quyền đô thị tại TP HCM: Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy

Chính quyền đô thị tại TP HCM: Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy

Khi TP HCM thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tổ chức Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ càng được nâng chất, qua đó thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo