xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nghi án đạo nhạc

Ca khúc trong album thắng Grammy bị tố đạo nhạc

Ca khúc trong album thắng Grammy bị tố đạo nhạc

(NLĐO) – Ca sĩ The Weeknd bị 3 nhạc sĩ nổi tiếng cáo buộc đạo nhạc để tạo ra ca khúc đình đám “A lonely night”.

Sản phẩm của Ariana Grande vừa ra mắt đã bị tố đạo nhạc

Sản phẩm của Ariana Grande vừa ra mắt đã bị tố đạo nhạc

Ca khúc "7 Rings" của Ariana Grande vừa ra mắt hôm 18-1, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả yêu nhạc. Nhưng ngay sau đó, cô bị đối mặt với nghi án đạo nhạc khiến khán giả thêm một phen hoang mang.

Robin Thicke - Pharrell Williams vẫn thua đau vụ kiện triệu USD

Robin Thicke - Pharrell Williams vẫn thua đau vụ kiện triệu USD

(NLĐO) - Sau 5 năm giằng co, bộ đôi Robin Thicke - Pharrell Williams bị tòa phán quyết phải trả 5 triệu USD bồi thường cho phía nguyên đơn. Mức tiền bồi thường đã có gia giảm chút ít so với các phiên tòa trước đó.

"Bài hát hay nhất" sao lại đạo, nhái?

"Bài hát hay nhất" sao lại đạo, nhái?

Liên tục vướng nghi án đạo nhạc, chương trình "Sing my song - Bài hát hay nhất" khiến công chúng yêu nhạc hoang mang, thất vọng về một thế hệ trẻ được cho là tài năng ở lĩnh vực sáng tác

Taylor Swift phản bác đơn kiện "đạo nhạc"

Taylor Swift phản bác đơn kiện "đạo nhạc"

(NLĐO) - Người đại diện Taylor Swift, ngày 19-9, bác bỏ một vụ kiện cô vi phạm bản quyền đã được nộp lên tòa án trước đó một ngày.

“Uptown Funk” của Bruno Mars lại bị kiện đạo nhạc

“Uptown Funk” của Bruno Mars lại bị kiện đạo nhạc

Bruno Mars (ảnh) và Mark Ronson là 2 bị cáo trong một đơn kiện vừa gửi đến tòa án Mỹ tố cáo “Uptown Funk” là sản phẩm nhái ca khúc “Young Girls” của nhóm nhạc funk-soul Collage, được phát hành vào năm 1983. Đây là lần thứ ba siêu phẩm “Uptown Funk” của ngôi sao Bruno Mars vướng nghi án đạo nhạc.

Sơn Tùng lại bị tố đạo nhạc: Khó hiểu!

Sơn Tùng lại bị tố đạo nhạc: Khó hiểu!

(NLĐO) - Dù hết lần này đến lần khác bị tố đạo nhạc nhưng ca khúc mới nhất của Sơn Tùng M-TP vẫn tiếp tục bị tố đạo nhạc"

K-pop bị tố đạo nhạc

K-pop bị tố đạo nhạc

Một danh sách những ca khúc nằm trong nghi án đạo nhạc vừa được công bố gây chấn động dư luận. Trong đó, hầu hết các ca khúc đều là bản “hit” (ăn khách) trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc và châu Á thời gian qua.

Taylor Swift bị tố đạo nhạc, đòi bồi thường 42 triệu USD!

Taylor Swift bị tố đạo nhạc, đòi bồi thường 42 triệu USD!

(NLĐO) – Nữ ca sĩ Taylor Swift vừa bị ca sĩ Jesse Braham đệ đơn kiện tố đạo nhạc, đòi bồi thường 42 triệu USD.

Bộ VH-TT-DL: Không thể khẳng định Sơn Tùng M-TP đạo nhạc

Bộ VH-TT-DL: Không thể khẳng định Sơn Tùng M-TP đạo nhạc

(NLĐO)- Dù Hội đồng thẩm định cho rằng ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" của Sơn Tùng M-TP trong phim "Chàng trai năm ấy" đạo nhạc ca khúc "Because I miss you" song Bộ VH-TT-DL lại cho rằng không thể khẳng định là đạo nhạc vì luật chưa rõ ràng.

Phim "Chàng trai năm ấy" lùi ngày chiếu vì nghi án Sơn Tùng M-TP đạo nhạc

Phim "Chàng trai năm ấy" lùi ngày chiếu vì nghi án Sơn Tùng M-TP đạo nhạc

(NLĐO) - Dự kiến hôm nay 11-11, Cục Bản quyền sẽ có buổi làm việc với Hội Nhạc sĩ Việt Nam trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về bài hát của Sơn Tùng M-TP sử dụng trong phim có đạo nhạc hay không.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo