xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS phạm phú quốc

Trình Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc

Trình Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc

(NLĐO)- Chiều 2-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM.

Trình Quốc hội bãi nhiệm đối với ông Phạm Phú Quốc

Trình Quốc hội bãi nhiệm đối với ông Phạm Phú Quốc

(NLĐO)- Ngày 2-11, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV bước vào đợt 2, làm việc theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc.

Tổng thư ký Quốc hội nói về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc

Tổng thư ký Quốc hội nói về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc

(NLĐO)- Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết ông Phạm Phú Quốc đã không xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, nhân dân và việc bãi nhiệm sẽ tiến hành ngay khi Quốc hội họp tập trung vào đợt 2, dự kiến vào ngày 2-11.

UBTV Quốc hội cho ý kiến việc miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với ông Lê Minh Hưng

UBTV Quốc hội cho ý kiến việc miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với ông Lê Minh Hưng

(NLĐO)- Chiều 14-10, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ, trong đó có miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với ông Lê Minh Hưng.

Kỳ họp Quốc hội tháng 10 có nội dung liên quan Bộ trưởng Chu Ngọc Anh

Kỳ họp Quốc hội tháng 10 có nội dung liên quan Bộ trưởng Chu Ngọc Anh

(NLĐO)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, qua trao đổi với Tổng thư ký Quốc hội về chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 10 (khai mạc 20-10 tới đây), có đặt bấn đề bổ sung vào chương trình kỳ họp nội dung miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.

Tháng 10, trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội ông Phạm Phú Quốc

Tháng 10, trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội ông Phạm Phú Quốc

(NLĐO)- Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Ban Công tác đại biểu đang làm thủ tục để trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 tới đây,

Chánh Văn phòng UBND TP HCM nói về việc ĐBQH Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch

Chánh Văn phòng UBND TP HCM nói về việc ĐBQH Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch

(NLĐO) - Tại cuộc họp báo chiều 9-9, Chánh Văn phòng UBND TP HCM Hà Phước Thắng đã trao đổi với các phóng viên những vấn đề liên quan đến việc ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch.

Đại biểu Quốc hội mang 2 quốc tịch phải làm sao?

Đại biểu Quốc hội mang 2 quốc tịch phải làm sao?

Bạn đọc Nguyễn Thanh Toàn (TP HCM) hỏi: Theo quy định của pháp luật đại biểu Quốc hội có được quyền mang 2 quốc tịch?

Vụ ĐBQH Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch:  IPC đề xuất Thành ủy chấp thuận cho thôi chức vụ

Vụ ĐBQH Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch: IPC đề xuất Thành ủy chấp thuận cho thôi chức vụ

(NLĐO) - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP HCM xem xét chấp thuận cho ông Phạm Phú Quốc được thôi việc và thôi các chức vụ theo nguyện vọng cá nhân.

"Ông Phạm Phú Quốc đang trong tình thế rất nan giải..."

"Ông Phạm Phú Quốc đang trong tình thế rất nan giải..."

"Quả thật, ông Phạm Phú Quốc đang ở trong một tình thế rất khó khăn và nan giải. Tôi nghĩ trong tình thế như vậy, càng trung thực bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, không trung thực sẽ mất uy tín...

Đoàn Đại biểu QH TP HCM yêu cầu ông Phạm Phú Quốc giải trình việc có quốc tịch Síp

Đoàn Đại biểu QH TP HCM yêu cầu ông Phạm Phú Quốc giải trình việc có quốc tịch Síp

(NLĐO)- Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đã yêu cầu đại biểu Phạm Phú Quốc giải trình về thông tin ông này có quốc tịch Cộng hoà Síp (Cyprus) từ giữa năm 2018 mà chưa từng có văn bản báo cáo cơ quan quản lý.

Vụ Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có quốc tịch Cộng hòa Síp: Đằng nào cũng sai!

Vụ Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có quốc tịch Cộng hòa Síp: Đằng nào cũng sai!

Liên quan đến thông tin đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Phú Quốc (Đoàn ĐBQH TP HCM) có 2 quốc tịch: Việt Nam và Cộng hòa Síp (Cyprus), trao đổi với báo chí ngày 26-8, ông Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, cho rằng cơ quan thẩm quyền cần nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Hé lộ những gương mặt Trung Quốc mua "hộ chiếu vàng" Cyprus

Hé lộ những gương mặt Trung Quốc mua "hộ chiếu vàng" Cyprus

(NLĐO) - Theo hãng tin Al Jazeera (Qatar), có hơn 500 người Trung Quốc, trong đó có người phụ nữ giàu nhất châu Á, mua "hộ chiếu vàng" của Cyprus trong giai đoạn 2017-2019.

"Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc không thể nói có quốc tịch Síp là do gia đình bảo lãnh"

"Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc không thể nói có quốc tịch Síp là do gia đình bảo lãnh"

(NLĐO)- Đó là quan điểm của ông Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội, khi nói về việc Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch.

Ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp: Đại biểu Quốc hội có được mang 2 quốc tịch?

Ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp: Đại biểu Quốc hội có được mang 2 quốc tịch?

(NLĐO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội (được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV) đã bổ sung quy định về quốc tịch của Đại biểu Quốc hội.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo