xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS rau quả

TP HCM làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tiêu chuẩn đưa rau củ quả vào siêu thị

TP HCM làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tiêu chuẩn đưa rau củ quả vào siêu thị

(NLĐO)- Nhiều doanh nghiệp, HTX sản xuất rau củ quả của Lâm Đồng cho biết sẵn sàng tham gia kiểm soát chất lượng hàng hóa, tiến tới xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

ASEAN là thị trường rau quả số 2 của Việt Nam

ASEAN là thị trường rau quả số 2 của Việt Nam

Tại diễn đàn xuất khẩu rau quả nằm trong khuôn khổ Triển lãm HortEx Vietnam 2024 tại TP HCM ngày 13-3, bà Lê Thị Mai Anh, Trưởng Phòng Đông Nam Á (ASEAN) và hợp tác khu vực, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), thông tin ASEAN là thị trường rau quả lớn thứ 2 của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc.

Nhập khẩu rau quả từ Ấn Độ, Hàn Quốc tăng

Nhập khẩu rau quả từ Ấn Độ, Hàn Quốc tăng

Ngày 21-11, Hiệp hội Rau quả Việt Nam thông tin kết quả sơ bộ xuất khẩu rau quả tháng 11 ước đạt 375,5 triệu USD, giảm 38,4% so với tháng 10 do hết mùa sầu riêng nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu rau quả vẫn tăng 22,5%.

Loại trái cây giúp ngành rau quả mang về 5 tỉ USD từ xuất khẩu

Loại trái cây giúp ngành rau quả mang về 5 tỉ USD từ xuất khẩu

(NLĐO) – Sầu riêng là mặt hàng có đóng góp lớn nhất cho kỳ tích xuất khẩu ngành rau quả, với giá trị ước tính khoảng 2 tỉ USD

Nhập khẩu lúa mì từ Mỹ tăng đột biến

Nhập khẩu lúa mì từ Mỹ tăng đột biến

Ngày 20-9, Hiệp hội Rau quả Việt Nam thông tin xuất khẩu rau quả trong tháng 9 ước đạt gần 587 triệu USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng năm 2023, xuất khẩu rau quả đạt 4,134 tỉ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ 2022. Kết quả này đã vượt con số kỷ lục xuất khẩu của ngành rau quả vào năm 2018 là 3,81 tỉ USD.

Liên hệ giật mình giữa việc ăn rau quả để ngăn một bệnh nan y

Liên hệ giật mình giữa việc ăn rau quả để ngăn một bệnh nan y

(NLĐO) - Phân tích não bộ các bệnh nhân mắc căn bệnh nan y đang gây khổ sở cho 33 triệu người trên khắp thế giới, các nhà khoa học phát hiện sự thiếu hụt nghiêm trọng một số chất có trong rau quả.

Sầu riêng, khoai lang, chuối, mít... "xếp hàng" xuất sang Trung Quốc

Sầu riêng, khoai lang, chuối, mít... "xếp hàng" xuất sang Trung Quốc

(NLĐO) – Giữa bối cảnh xuất khẩu các mặt hàng nông – lâm – thủy sản sụt giảm thì ngành rau quả vụt sáng khi xuất khẩu tăng đột biến

Việt Nam chi 1,87 tỉ USD nhập khẩu rau quả

Việt Nam chi 1,87 tỉ USD nhập khẩu rau quả

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu rau quả 11 tháng năm 2022 ước đạt 1,87 tỉ USD, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo tiếp tục tăng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết.

Kiểm soát thực phẩm từ gốc

Kiểm soát thực phẩm từ gốc

Ngày 13-10, tại tọa đàm "Vấn đề kiểm soát đầu vào của các đơn vị phân phối thương mại thực phẩm" do Hiệp hội Thực phẩm minh bạch (AFT) và CLB Phóng viên kinh tế nông nghiệp (thuộc Hội Nhà báo TP HCM) tổ chức ở TP HCM, bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch AFT, kể lại chuyện nhiều người nước ngoài thường hỏi vì sao tại Việt Nam, thực phẩm lại thường được quảng cáo là "an toàn".

Xuất khẩu xoài sấy tăng gần 180%/năm

Xuất khẩu xoài sấy tăng gần 180%/năm

Ngày 27-5, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) phối hợp Hiệp hội Rau quả Việt Nam tổ chức hội thảo "Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho ngành xoài Việt Nam".

Chỉ cần ăn những thứ ngon lành này, giảm stress bất ngờ

Chỉ cần ăn những thứ ngon lành này, giảm stress bất ngờ

(NLĐO) - Các nhà khoa học Úc đã nghiên cứu trên 8.600 tình nguyện viên để tìm ra "công thức" giảm stress dễ dàng và... rất ngon.

Nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc giảm mạnh

Nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc giảm mạnh

Theo tính toán của Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), 9 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu gần 936 triệu USD rau quả, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Nông sản tận dụng "cơ hội vàng"

Nông sản tận dụng "cơ hội vàng"

Dư địa để Việt Nam tăng xuất khẩu các mặt hàng nông - lâm - thủy sản sang châu Âu (EU) còn rất lớn khi hàng Việt Nam có thêm lợi thế về giá

Mỹ bất ngờ trở thành nhà cung cấp trái cây số 1 cho Việt Nam

Mỹ bất ngờ trở thành nhà cung cấp trái cây số 1 cho Việt Nam

(NLĐO) – Giữa bối cảnh nhập khẩu rau quả giảm đến 42% thì nguồn nhập từ Mỹ lại tăng gần 44% và trở thành nguồn cung rau quả số 1 cho Việt Nam

Tổ chức nước ngoài hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu thanh long, chanh dây

Tổ chức nước ngoài hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu thanh long, chanh dây

(NLĐO) - IFC sẽ phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật mở rộng xuất khẩu những loại trái cây đạt tiêu chuẩn quốc tế của Việt Nam, như thanh long và chanh dây (chanh leo)

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo