xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS sinh thường

Người phụ nữ trẻ gặp biến chứng sau tân trang vùng kín

Người phụ nữ trẻ gặp biến chứng sau tân trang vùng kín

(NLĐO) - Người phụ nữ ngoài 30 tuổi đã phải đến bệnh viện nong rộng âm đạo sau khi đi tân trang vùng kín, thu gọn "cô bé" tại một spa

Sản phụ 38 tuổi vẫn sinh thường thành công sau 2 lần sinh mổ

Sản phụ 38 tuổi vẫn sinh thường thành công sau 2 lần sinh mổ

(NLĐO) - Chị K.H, 38 tuổi, ngụ TP HCM đã có 2 lần sinh mổ cách đây 10 năm, khi mang thai lần thứ 3, chị được bác sĩ khuyên sinh thường.

Bác sĩ, thai phụ bất ngờ với cân nặng của bé trai khi được sinh thường

Bác sĩ, thai phụ bất ngờ với cân nặng của bé trai khi được sinh thường

(NLĐO) - Chỉ trong 10 phút sau khi lên bàn sinh và được hướng dẫn cách rặn sinh, thai phụ đã sinh thành công bé trai nặng hơn 5 kg.

Giám đốc bệnh viện "cắt dây rốn" chào đón công dân đầu tiên của năm 2020

Giám đốc bệnh viện "cắt dây rốn" chào đón công dân đầu tiên của năm 2020

(NLĐO) - Lúc 0 giờ 00 phút sáng 1-1-2020, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chào đón công dân đầu tiên của năm 2020 là một bé gái nặng 3,3 kg.

Khỏe vì... không chịu kiêng cữ

Khỏe vì... không chịu kiêng cữ

Nhiều sản phụ trẻ theo gương người nổi tiếng mà bỏ qua nhiều lời khuyên dân gian về kiêng cữ sau sinh khiến gia đình lo lắng

Khổ sở sống chung với triệu chứng khó nói

Khổ sở sống chung với triệu chứng khó nói

Nhiều phụ nữ thay vì điều trị chứng tiểu không tự chủ đã cố gắng sống chung với vô vàn rắc rối trong việc tập thể thao, sinh hoạt, tình dục

Có con xong hết muốn gần chồng, phải làm sao?

Có con xong hết muốn gần chồng, phải làm sao?

(NLĐO)- Tôi sinh con đầu lòng được 4 tháng. Trong những lần quan hệ tình dục trở lại sau sinh, tôi gần như mất cảm giác, chỉ cố gắng đề chiều chồng. Tôi lo sợ mình có vấn đề gì…

Thai nhi nặng 5,1 kg chết khi sinh thường do "hiếm gặp, ngoài ý muốn"

Thai nhi nặng 5,1 kg chết khi sinh thường do "hiếm gặp, ngoài ý muốn"

(NLĐO) – Dựa vào kết quả siêu âm của phòng khám tư rằng thai nhi nặng 3,5 kg, các bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã chỉ định sản phụ sinh thường, trong khi thực tế thì thai nhi nặng 5,1 kg.

Khổ sở, ngại "yêu" vì "chuyện khó nói" sau sinh

Khổ sở, ngại "yêu" vì "chuyện khó nói" sau sinh

(NLĐO)- Sau khi sinh bé thứ 2, tôi bắt đầu gặp chuyện khó nói là thỉnh thoảng có ít nước tiểu tự nhiên thoát ra, nhất là khi vận động mạnh, quan hệ tình dục…

Sinh con có làm "chuyện ấy" giảm cảm giác?

Sinh con có làm "chuyện ấy" giảm cảm giác?

(NLĐO)- Sau khi sinh con thứ 2, chuyện quan hệ vợ chồng của tôi không được suôn sẻ vì cả 2 đều nhận thấy cảm giác kém đi nhiều…

Muốn sinh tự nhiên, hãy chuẩn bị trước

Muốn sinh tự nhiên, hãy chuẩn bị trước

Thai phụ hoàn toàn có thể chủ động trong việc giảm nguy cơ sinh mổ, khiến cuộc chuyển dạ trở nên êm ả hơn

Đừng để mất bò mới lo làm chuồng!

Đừng để mất bò mới lo làm chuồng!

Thông tin sản phụ và con bị tử vong khi sinh nở theo trường phái "thuận tự nhiên" nhanh chóng được xác minh là bịa đặt nhưng cũng đủ làm dư luận dậy sóng trong những ngày qua.

Các bác sĩ khẳng định: Đẻ theo “vũ điệu thuận tự nhiên” là phản khoa học

Các bác sĩ khẳng định: Đẻ theo “vũ điệu thuận tự nhiên” là phản khoa học

Trên mạng xã hội, nhiều bác sĩ bày tỏ sự bức xúc với trường phái sinh đẻ “thuận tự nhiên” một cách phản khoa học, gây chết người. Đại diện Bộ Y tế khẳng định nếu người mẹ sinh con thuận tự nhiên mà để đứa con chết thì đó là hành vi vô ý làm chết người, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sinh con "thuận tự nhiên": lệch lạc đến thế là cùng!

Sinh con "thuận tự nhiên": lệch lạc đến thế là cùng!

(NLĐO) - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ khẳng định việc hiểu lệch lạc "thuận tự nhiên" là sinh tại nhà, không có bất kỳ sự kiểm soát chuyên môn nào trong thai kỳ và cuộc sinh, sẽ gây hậu quả nặng nề cho cả mẹ lẫn bé.

Mẹ sinh mổ, con chịu thiệt thòi

Mẹ sinh mổ, con chịu thiệt thòi

(NLĐO)- Nghiên cứu toàn diện trên 29 triệu ca sinh cho thấy sinh mổ làm tăng thêm 59% nguy cơ béo phì, 21% nguy cơ suyễn ở trẻ. Lần mang thai sau của người mẹ cũng tăng nguy cơ sẩy thai.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo