xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS sử dụng xe công

Các bộ, địa phương phải báo cáo việc "nhận quà Tết trái quy định" trước ngày 1-2

Các bộ, địa phương phải báo cáo việc "nhận quà Tết trái quy định" trước ngày 1-2

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi trước ngày 1-2-2020.

Quảng Bình: Nghiêm cấm cấp dưới biếu quà, “đi Tết” cấp trên dưới mọi hình thức

Quảng Bình: Nghiêm cấm cấp dưới biếu quà, “đi Tết” cấp trên dưới mọi hình thức

(NLĐO) - Ngoài việc cấm cán bộ “đi Tết” cấp trên thì Quảng Bình còn nghiêm cấm cán bộ sử dụng xe công và đi lễ hội trong giờ hành chính.

Lần đầu tiên tổ chức hội nghị lớn, Việt Nam chỉ sử dụng xe VinFast

Lần đầu tiên tổ chức hội nghị lớn, Việt Nam chỉ sử dụng xe VinFast

(NLĐO)- Trong lễ ký ký cam kết nhận tài trợ 393 ô tô VinFast để phục vụ Hội nghị ASEAN 2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Văn phòng Chính phủ sẽ là cơ quan tiên phong tiến hành đấu giá ô tô cũ và thuê dịch vụ cung cấp xe đối với các chức danh được sử dụng xe công.

Khó trị lạm dụng xe công!

Khó trị lạm dụng xe công!

Những ngày qua, dư luận ở miền Tây bức xúc trước việc nhiều ôtô biển số xanh, biển số đỏ nối đuôi nhau đưa cán bộ đến tham dự tiệc mừng khai trương nhà nuôi chim yến của gia đình ông Hồ Minh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang lên tiếng việc xe công đi dự khai trương nhà nuôi chim yến

Lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang lên tiếng việc xe công đi dự khai trương nhà nuôi chim yến

(NLĐO)- Lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang khẳng định sẽ xem xét xử lý những cá nhân có sử dụng xe công đi dự tiệc ăn mừng khai trương nhà nuôi chim yến, gây dư luận không tốt.

Dùng xe công vào việc tư, nguyên ủy viên thường trực HĐND tỉnh bị kỷ luật

Dùng xe công vào việc tư, nguyên ủy viên thường trực HĐND tỉnh bị kỷ luật

(NLĐO) - Nhận xét đảng viên cuối năm không khách quan, sử dụng xe công vào việc riêng..., Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật khiển trách.

Bí thư huyện sau khi bị kỷ luật làm... phó giám đốc sở

Bí thư huyện sau khi bị kỷ luật làm... phó giám đốc sở

(NLĐO) – Ông Nguyễn Hữu Dũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì để xảy ra nhiều sai phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ chức Bí thư Huyện ủy Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Bỏ phiếu kín xử lý vụ xe biển xanh Hậu Giang đi dự tiệc ở Cần Thơ

Bỏ phiếu kín xử lý vụ xe biển xanh Hậu Giang đi dự tiệc ở Cần Thơ

(NLĐO) – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo khẩn trương rà soát lại xem những xe biển xanh mà báo chí nêu là của những đơn vị, cá nhân nào sử dụng để có hướng xử lý.

Quảng Bình: Chấn chỉnh vụ xe công dự tiệc cưới con trai chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Quảng Bình: Chấn chỉnh vụ xe công dự tiệc cưới con trai chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

(NLĐO) – Tỉnh ủy Quảng Bình đã giao UBND tỉnh này chấn chỉnh, nhắc nhở việc một số cơ quan, đơn vị và địa phương tự ý sử dụng xe công biển xanh đi dự tiệc cưới gây phản cảm, khiến dư luận bức xúc.

Vụ xe biển xanh Hậu Giang đi dự tiệc ở Cần Thơ: Đã kiểm điểm trước cấp ủy

Vụ xe biển xanh Hậu Giang đi dự tiệc ở Cần Thơ: Đã kiểm điểm trước cấp ủy

(NLĐO) – Các cá nhân và tập thể sử dụng xe biển xanh đi dự thôi nôi cháu bí thư huyện ủy đã bị kiểm điểm trước cấp ủy, đang chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quảng Bình nói gì về việc nhiều xe công dự tiệc cưới con mình?

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quảng Bình nói gì về việc nhiều xe công dự tiệc cưới con mình?

(NLĐO) – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, nói rằng việc nhiều cán bộ là anh em, bạn bè dùng xe công đi tiệc cưới con trai mình là điều đáng tiếc và bản thân không muốn điều đó xảy ra.

TP HCM: Thưởng tết giáo viên từ 1 đến 40 triệu đồng

TP HCM: Thưởng tết giáo viên từ 1 đến 40 triệu đồng

(NLĐO)- Thưởng tết của giáo viên tại TP HCM phụ thuộc vào khoản kết dư cuối năm của từng trường, do đó, mức chênh lệch trong thưởng tết của giáo viên khá cao, có nơi 1 triệu đồng, nơi gần 40 triệu đồng.

Giám sát chặt xe công

Giám sát chặt xe công

Cần tổng kết, đánh giá hiệu quả của việc khoán kinh phí xe công sau thời gian thực hiện tại một số bộ - ban - ngành, địa phương để có cơ sở đánh giá thành công hay thất bại

Bộ trưởng được đi xe công trị giá bao nhiêu?

Bộ trưởng được đi xe công trị giá bao nhiêu?

(NLĐO)- Nghị định mới của Chính phủ quy định chức danh được sử dụng xe công tối đa 1,1 tỉ đồng gồm: Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bộ trưởng, bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, trừ TP Hà Nội và TP HCM...

Xin lỗi dân, có gì mà xấu hổ!

Xin lỗi dân, có gì mà xấu hổ!

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chiều 8-1 đã gửi thư xin lỗi về việc Văn phòng Bộ Công Thương dùng xe công, đón người nhà tại sân bay Nội Bài.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo