xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS thanh trừng

Kazakhstan tiếp tục “thay máu” sau bất ổn

Kazakhstan tiếp tục “thay máu” sau bất ổn

(NLĐO) – Tổng thống Kazakhstan sa thải thêm hai quan chức an ninh hàng đầu hôm 9-1 và các nhà chức trách cho biết tình hình đã ổn định sau khi lực lượng do Nga dẫn đầu bảo vệ các cơ sở quan trọng.

Phát ngôn của MC Thành Trung về Đường "Nhuệ" gây tranh cãi

Phát ngôn của MC Thành Trung về Đường "Nhuệ" gây tranh cãi

(NLĐO)- Ủng hộ quan điểm "không quay lưng với Đường Nhuệ" của ca sĩ Du Thiên, MC Thành Trung khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Cựu tổng thống Pakistan lãnh án tử về tội phản quốc

Cựu tổng thống Pakistan lãnh án tử về tội phản quốc

(NLĐO) - Một tòa án Pakistan đã kết án tử hình cựu Tổng thống Pervez Musharraf, lần đầu tiên trong lịch sử nước này.

Tới Singapore, ông Kim Jong-un để lại "cánh tay phải" ở nhà

Tới Singapore, ông Kim Jong-un để lại "cánh tay phải" ở nhà

(NLĐO) - Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae dự kiến ở lại Bình Nhưỡng trong thời gian nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Singapore tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thái tử Ả Rập Saudi khoe con rể ông Trump tuồn tin tình báo CIA

Thái tử Ả Rập Saudi khoe con rể ông Trump tuồn tin tình báo CIA

(NLĐO) – Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman nói rằng đã nhận được thông tin tình báo mật của CIA từ con rể Tổng thống Donald Trump và tận dụng chúng trong cuộc thanh trừng tham nhũng.

Ông Kim Jong-un lại thăm núi thiêng, Triều Tiên "trảm" Tướng Hwang?

Ông Kim Jong-un lại thăm núi thiêng, Triều Tiên "trảm" Tướng Hwang?

(NLĐO) - Một thành viên chủ chốt trong nhóm trợ lý cấp cao của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã không xuất hiện trong thời gian gần đây, làm dấy lên tin đồn ông này bị xử tử bởi một nhóm sát thủ Triều Tiên vì cáo buộc hối lộ.

Nộp 1 tỉ USD, hoàng thân Ả Rập Saudi được thả

Nộp 1 tỉ USD, hoàng thân Ả Rập Saudi được thả

(NLĐO) - Hoàng thân Ả Rập Saudi Miteb bin Abdullah vừa được thả sau khi đạt "thỏa thuận dàn xếp chấp nhận được" với cơ quan chức năng bằng cách nộp 1 tỉ USD.

Sắp biến động ở vị trí chủ chốt trong quân đội Triều Tiên

Sắp biến động ở vị trí chủ chốt trong quân đội Triều Tiên

(NLĐO) - Khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 vào tháng 9, ông Hwang Pyong-so, một trong những cố vấn tin cậy nhất của ông Kim, ngồi bên cạnh.

Đằng sau vụ thanh trừng lớn tại Ả Rập Saudi

Đằng sau vụ thanh trừng lớn tại Ả Rập Saudi

Chính quyền Ả Rập Saudi hôm 4-11 đã cho bắt giữ 11 hoàng tử, 4 bộ trưởng và hàng chục cựu bộ trưởng trong chiến dịch trấn áp tham nhũng góp phần củng cố thêm quyền lực của Thái tử Mohammed bin Salman.

Mexico: Phát hiện 250 hộp sọ được chôn tập thể

Mexico: Phát hiện 250 hộp sọ được chôn tập thể

(NLĐO) – Nhà chức trách Mexico hôm 14-3 cho biết họ phát hiện 250 hộp sọ trong các ngôi mộ tập thể không được đánh dấu tại một địa điểm ở phía Đông nước này.

Hàn Quốc: Triều Tiên xử tử 5 quan chức cấp cao

Hàn Quốc: Triều Tiên xử tử 5 quan chức cấp cao

(NLĐO) - Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) hôm 27-2 cho biết Triều Tiên vừa hành quyết 5 quan chức an ninh cấp cao bằng súng phòng không về tội báo cáo sai, gây tức giận cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Người Trung Quốc ở Triều Tiên "thề trung thành với Kim Jong-un"

Người Trung Quốc ở Triều Tiên "thề trung thành với Kim Jong-un"

(NLĐO) – Nhà chức trách Triều Tiên vừa yêu cầu cư dân Trung Quốc sống tại nước này cam kết trung thành với gia đình nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cựu phó đại sứ Triều Tiên lên tiếng về chuyện đào tẩu

Cựu phó đại sứ Triều Tiên lên tiếng về chuyện đào tẩu

(NLĐO) – Cựu Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh, ông Thae Yong-ho, phủ nhận việc mình bỏ trốn khỏi Triều Tiên là để tránh bị trừng phạt sau khi phạm tội.

Triều Tiên thanh trừng thứ trưởng ngoại giao

Triều Tiên thanh trừng thứ trưởng ngoại giao

(NLĐO) – Triều Tiên đã thanh trừng thứ trưởng ngoại giao nước này liên quan đến chuyện phó đại sứ nước này tại Anh đào tẩu.

Bị chỉ trích, Tổng thống Philippines từ chối gặp "sếp" LHQ

Bị chỉ trích, Tổng thống Philippines từ chối gặp "sếp" LHQ

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từ chối gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon sau khi ông đe dọa rút khỏi LHQ vì chiến dịch thanh trừng nghi phạm ma túy bị chỉ trích.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo