xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS chưa phải tổ chức khủng bố chết chóc nhất thế giới

P.Nghĩa (Theo Metro, Reuters)

(NLĐO) – Nổi lên sau các vụ khủng bố nhằm vào phương Tây và xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông nhưng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn chưa phải là tổ chức khủng bố gieo rắc chết chóc nhiều nhất.

Theo báo Metro (Anh), quán quân danh hiệu “tổ chức khủng bố nguy hiểm và giết nhiều người nhất thế giới” là phong trào Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria. Trong năm 2014, phong trào này giết 6.644 người so với 6.073 nạn nhân của IS. Đứng thứ ba là Taliban với số nạn nhân là 3.477 người.

Đây là thống kê của Chỉ số Khủng bố toàn cầu do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) thực hiện, theo AP. Số trường hợp tử vong do Boko Haram gây ra tăng tới 317% trong năm 2014. Trong 6 năm hoành hành, Boko Haram giết khoảng 20.000 người và buộc 2,3 triệu người bỏ nhà cửa.

 

Thành viên Boko Haram. Ảnh: Metro
Thành viên Boko Haram. Ảnh: Metro

 

Thống kê của IEP cho thấy Nigeria chỉ đứng sau Iraq về số người thiệt mạng do các vụ khủng bố. Đây cũng là 2 nước có số người thiệt mạng vì xung đột và bạo lực cao nhất thế giới, theo IEP.

Nigeria xếp hạng cao hơn Afghanistan, Pakistan và thậm chí là Syria – quốc gia có hàng trăm ngàn người bị giết trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua. “Từ năm 2013 đến năm 2014, số người chết vì khủng bố ở Nigeria tăng 300% lên con số 7.512 trường hợp” – báo cáo của IEP cho biết.

Hầu hết các cuộc tấn công của Boko Haram xảy ra ở Bắc Phi, trước đó chúng nhắm mục tiêu ở Chad và Cameroon. Boko Haram trước đây có liên hệ với al-Qaeda nhưng một đoạn video đăng lên Twitter hồi tháng 4 của phong trào này cho thấy thủ lĩnh của nhóm Abubakar Shekau quay sang cam kết trung thành với IS và tự gọi mình là chi nhánh Tỉnh Tây Phi của IS.

 

Thủ lĩnh Abubakar Shekau của Boko Haram. Ảnh: AP
Thủ lĩnh Abubakar Shekau của Boko Haram. Ảnh: AP

 

Nạn nhân trong vụ đánh bom tại TP Kano. Ảnh: AP
Nạn nhân trong vụ đánh bom tại TP Kano. Ảnh: AP

 

Hôm 18-11, hai phụ nữ đánh bom tự sát vào khu chợ bán điện thoại di động Farm Center ở TP Kano, miền Bắc Nigeria, giết chết ít nhất 15 người và làm bị thương hơn 100 người khác. Các vụ nổ xảy ra lúc 16 giờ (giờ địa phương), 1 ngày sau khi 1 vụ nổ tương tự xảy ra ở TP Yola làm 34 người thiệt mạng và 80 người bị thương.

Các cuộc tấn công được cho là do Boko Haram thực hiện. Kể từ khi Tổng thống Muhammadu Buhari nhậm chức vào tháng 5 năm nay, các thành viên nghi của Boko Haram đã giết chết tổng cộng hơn 1.000 người ở Nigeria.

Ông Buhari trấn an người dân rằng chính phủ sẽ quét sạch thành viên Boko Haram ra khỏi đất nước sau khi quân đội tái chiếm nhiều khu vực do nhóm này kiểm soát hồi đầu năm nay. Kể từ đó, chúng tăng cường đánh bom vào các khu chợ đông đúc, trạm xe buýt và những nơi thờ tự.

Ông Buhari cáo buộc chính phủ tiền nhiệm tham nhũng tổng cộng 5,4 tỉ USD số tiền dùng để mua vũ khí trang bị cho quân đội. Hôm 18-11, cựu cố vấn an ninh quốc gia Nigeria, ông Sambo Dasuki, bị cáo buộc biển thủ tới 2 tỉ USD số tiền lẽ ra dùng để chống Boko Haram.

Ở Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ lên án các vụ đánh bom “khủng khiếp” tại Yola và Kano. Phát ngôn viên John Kirby cho biết Mỹ sẽ hợp tác với Nigeria và các nước láng giềng để đánh bại Boko Haram.

 


Hôm 18-11, hai phụ nữ đánh bom tự sát vào khu chợ bán điện thoại di động Farm Center

ở TP Kano. Ảnh: Reuters

Hôm 18-11, hai phụ nữ đánh bom tự sát vào khu chợ bán điện thoại di động Farm Center

ở TP Kano. Ảnh: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo