xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS khủng bố toàn cầu

Máy bay không người lái "sát thủ" của Mỹ sẵn sàng đến biển Đông

Máy bay không người lái "sát thủ" của Mỹ sẵn sàng đến biển Đông

(NLĐO) - Theo các quan chức quân đội Mỹ, các máy bay không người lái từng trang bị để chống quân nổi dậy ở Iraq, Afghanistan, châu Phi đang được chuyển hướng ra biển và có thể hoạt động tốt ở biển Đông.

Mỹ treo thưởng 1 triệu USD bắt con trai Bin Laden

Mỹ treo thưởng 1 triệu USD bắt con trai Bin Laden

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 28-2 treo thưởng 1 triệu USD cho người nào cung cấp thông tin giúp bắt được Hamza bin Laden.

Malaysia đổi thái độ với Trung Quốc

Malaysia đổi thái độ với Trung Quốc

Malaysia muốn tìm kiếm những khoản đầu tư chất lượng, minh bạch, không tham nhũng và tạo ra công ăn việc làm cho người dân địa phương

Khủng bố phân tán và phức tạp hơn

Khủng bố phân tán và phức tạp hơn

Số người thiệt mạng và số vụ tấn công do khủng bố gây ra đã giảm đáng kể trong năm 2017 - theo báo cáo thường niên công bố hôm 19-9 (giờ địa phương) của Cục Chống khủng bố và Chủ nghĩa cực đoan bạo lực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Con trai Bin Laden trỗi dậy

Con trai Bin Laden trỗi dậy

Con trai út của trùm khủng bố Osama bin Laden, tên Hamza, thời gian qua đã công bố một số thông điệp lạnh lùng nhắm vào hoàng gia Ả Rập Saudi.

Tổng thống Donald Trump đã bắt tay bà Merkel

Tổng thống Donald Trump đã bắt tay bà Merkel

(NLĐO) - Một ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel tại quê hương Hamburg của bà và hai vị đã bắt tay nhau.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc đẩy mạnh chống khủng bố

Mỹ kêu gọi Trung Quốc đẩy mạnh chống khủng bố

(NLĐO) - Một quan chức cấp cao Mỹ hôm 19-6 cho biết Washington muốn Bắc Kinh thể hiện vai trò lớn hơn trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và nỗ lực đánh bại IS ở Iraq và Syria.

Ông Putin tuyên bố “sẽ đối đầu” nếu bà Clinton đắc cử

Ông Putin tuyên bố “sẽ đối đầu” nếu bà Clinton đắc cử

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một đoạn video quay tại Nga đã nói với một nhóm nhà báo rằng Mỹ đang làm cho cử tri sao nhãng các vấn đề của đất nước” bằng cách “tạo ra một kẻ thù chung (Nga và Iran) và đoàn kết cả nước chống lại kẻ thù này”.

Khi đồng minh trả thù

Khi đồng minh trả thù

“Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc mà hoàng gia của họ gọi tổng thống Mỹ bằng tên riêng và mọi yêu cầu của họ được đáp ứng thoải mái trên danh nghĩa vì lợi nhuận và an ninh chung ở khu vực bất ổn nhất thế giới” - đài CNN mở đầu bài viết về mối quan hệ đồng minh kéo dài hơn 7 thập kỷ giữa Mỹ và Ả Rập Saudi bằng giọng điệu rất cổ tích.

Ai giết Abu Mohammad al-Adnani? (*): Trùm tình báo Emni

Ai giết Abu Mohammad al-Adnani? (*): Trùm tình báo Emni

Trong bóng tối, al-Adnani là quan văn kiêm quan võ của IS. Nhiều cựu thành viên IS tiết lộ al-Adnani là “ông trùm” đứng đầu Emni, cơ quan tình báo tuyệt mật của tổ chức này

Tổng thống Philippines muốn “đuổi” đặc nhiệm Mỹ

Tổng thống Philippines muốn “đuổi” đặc nhiệm Mỹ

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 12-9 kêu gọi lực lượng đặc nhiệm Mỹ rút khỏi miền Nam nước này do lo ngại sự hiện diện của họ có thể làm phức tạp cuộc chiến chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Gần 50% các vụ khủng bố của IS ở phương Tây thành công

Gần 50% các vụ khủng bố của IS ở phương Tây thành công

(NLĐO) – Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tiết lộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện khoảng 100 vụ khủng bố ở phương Tây trong 2 năm qua. Đáng báo động, các vụ tấn công năm 2016 đạt tỉ lệ thành công 44%.

Vì sao Pháp thành mục tiêu tấn công?

Vì sao Pháp thành mục tiêu tấn công?

Vụ tấn công dường như mang dấu ấn của những vụ khủng bố gần đây do IS gây ra hoặc lấy cảm hứng từ tổ chức này

Cảnh sát Mỹ đổi chiến thuật

Cảnh sát Mỹ đổi chiến thuật

Các sở cảnh sát trên khắp nước Mỹ đang tìm kiếm chiến thuật mới để đối phó với thời kỳ căng thẳng chủng tộc leo thang cũng như gia tăng các vụ thảm sát và khủng bố toàn cầu.

Mỹ tiêu diệt nhân vật số 2 IS được treo thưởng 7 triệu USD

Mỹ tiêu diệt nhân vật số 2 IS được treo thưởng 7 triệu USD

(NLĐO) – Nhân vật IS cao cấp số 2 có cái đầu “trị giá” 7 triệu USD đã tử nạn trong cuộc không kích của Mỹ tại Syria khi đang rút lui sang Iraq.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo