xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thế giới Hồi giáo nổi sóng vì Charlie Hebdo

Đỗ Quyên (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO)- Một người đàn ông Morocco bị đâm chết tại nhà ở miền Nam nước Pháp trong một cuộc tấn công được gọi là “nỗi sợ hãi Hồi giáo (Islamophobia) khủng khiếp” sau khi vụ thảm sát tòa báo Charlie Hebdo gây rúng động nước Pháp.

Tổ chức Quan sát Quốc gia chống lại Islamophobia (NOAI) hôm 16-1 cho biết nạn nhân được xác định là Mohamed El Makouli, 47 tuổi sống tại ngôi làng Beaucet, gần Avignon.

Nỗi sợ hãi Hồi giáo”

Vụ tấn công xảy ra vào nửa đêm 14-1, theo giờ địa phương. Kẻ tấn công, 28 tuổi vốn là hàng xóm của nạn nhân. Y xông vào nhà nạn nhân và hét lớn: “Ta là thượng đế, ta là người đạo Hồi” rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân. Sau khi bị tước vũ khí, kẻ tấn công bỏ ra ngoài và quay lại với một con dao khác, tiếp tục đâm nạn nhân tới chết!

Vợ của Makouli đã nỗ lực tìm cách cứu chồng nhưng thấy bại. Cô cũng bị nhiều vết thương ở tay trước khi cùng con đi tìm cảnh sát giúp đỡ.

Trong khi đó, hàng loạt các cuộc biểu tình nổ ra ở châu Phi và Pakistan ngày 16-1 phản đối Charlie Hebdo sau khi tạp chí trào phúng này đăng thêm ảnh châm biếm nhà tiên tri Hồi giáo Mohammad.

Biểu tình cùng cung tên và dùi cui

Tại Niger, ít nhất 4 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực ở thành phố Zinder phản đối tạp chí Charlie Hebdo của Pháp. Người biểu tình tấn công Trung tâm Văn hóa Pháp và đốt các nhà thờ làm nhiều cảnh sát bị thương.

Muslims shout slogans against France and call for its apology after attending Jumma prayer in Khartoum on 16 January  2015

Người biểu tình ở Niger bày tỏ sự giận dữ đối với Charlie Hebdo. Ảnh: Reuters

 

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 1 cảnh sát và 3 dân thường.

“Một số người biểu tình mang theo cung tên và dùi cui. Đụng độ bùng phát ác liệt ở một số khu vực” - một nguồn tin cảnh sát nói với Reuters.

“Những người biểu tình la to bằng thổ ngữ Hausa: Charlie là quỷ Satan – hãy để những kẻ ủng hộ Charlie rơi xuống địa ngục” – chủ một cửa hàng địa phương nói với hãng tin Reuters.

Phản đối Charlie Hebdo ở Algeria

Tại Algeria, sau lễ cầu nguyện của người Hồi giáo vào ngày thứ Sáu, hàng nghìn người dân thủ đô Algiers đã xuống đường biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo của Pháp tiếp tục xuất bản tranh biếm họa có nội dung báng bổ nhà tiên tri Mohammed. Những người biểu tình mang những biểu ngữ: "Tất cả chúng tôi là Mohamed", "Chúng tôi hy sinh cuộc sống vì Mohamed"... Có những biểu ngữ mang nội dung ủng hộ sự phục hồi của Nhà nước Hồi giáo.

Đụng độ ở Pakistan

Tại Pakistan, cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông 200 người tập trung bên ngoài tòa lãnh sự Pháp ở thành phố Karachi. Cuộc tuàn hành nằm trong cuộc biểu tình quy mô cả nước do Jamaat-e-Islami - đảng người Hồi giáo lớn nhất nước này phát động.

Protesters hold signs and chant slogans during a protest against satirical French weekly Charlie Hebdo in Karachi January 16

 

A protester throws stones with others at policemen during a protest in Karachi January 16

 

A rainbow appears over the street as Pakistani police use water cannon vehicles to disperse protesters in Karachi, Pakistan, 16 January

Người biểu tình Pakistan cho biết họ muốn gửi thông điệp tới Lãnh sự quán Pháp. Ảnh: Reuters, EPA

Anh nâng tình trạng báo động gần mức cao nhất

Cùng ngày, cảnh sát London (Anh) cho biết vừa bắt giữ một phụ nữ 18 tuổi tại sân bay Stansted do bị nghi ngờ có hành vi khủng bố. Đối tượng đã được đưa đến một đồn cảnh sát địa phương để điều tra thêm.

Cảnh sát trên toàn Vương quốc Anh hôm 16-1 đã được đặt trong tình trạng báo động gần mức cao nhất về nguy cơ bị tấn công khủng bố sau giới chức Bỉ tiến hành các cuộc bố ráp quy mô lớn nhằm vào các phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm vào cảnh sát nước này. Ngoài việc nâng mức báo động nguy cơ tấn công khủng bố cảnh sát từ "đáng kể" lên "nghiêm trọng" trong ngày 16-1, mức cao thứ tư trong thang 5 điểm, giới chức cảnh sát Anh cũng đang cân nhắc mở rộng việc trang bị súng điện nhằm tăng khả năng tự vệ và trấn áp tội phạm của cảnh sát.

Barack Obama, David Cameron

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và ổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng hôm 16-1.

Mỹ-Anh theo dõi các nhóm cực đoan trên mạng

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh David Cameron tại Nhà Trắng hôm 16-1, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh cả hai nước cần nỗ lực đạt được sự cân bằng giữa quyền riêng tư trên mạng Internet và an ninh quốc gia song cũng cần duy trì khả năng theo dõi các nhóm cực đoan trên mạng.

"Chúng tôi vẫn đang tìm cách đảm bảo rằng nếu một nhánh al-Qaeda đang hoạt động tại Anh hoặc Mỹ thì chúng tôi có thể cố gắng ngăn ngừa một thảm kịch thực sự" – ông chủ Nhà Trắng khẳng định.

Về vấn đề Ukraine, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Anh “thống nhất về việc cần thiết phải duy trì các biện pháp trừng phạt mạnh nước Nga cho đến khi Nga chấm dứt tấn công Ukraine và thống nhất ủng hộ Ukraine khi Kiev vẫn đang tiếp tục thực thi các cải cách quan trọng về dân chủ và kinh tế”.

 

Amedy Coulibaly từng đưa 5 người tới Thổ Nhĩ Kỳ

Amedy Coulibaly, một trong 3 tay súng đứng sau các vụ tấn công đẫm máu hồi tuần trước ở Paris, đã đưa 5 người tới Madrid hồi đầu tháng 1 để lên máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ, một nguồn tin chống khủng bổ Tây Ban Nha mới tiết lộ hôm 16-1.

Trong số 5 người nói trên có Mehdi Sabry Belhoucine và em trai Mohamed. Hai tên này đều bị buộc tội liên quan tới khủng bố ở Pháp cũng như Hayat Boumeddiene - bạn gái của Coulibaly.

“Chúng tôi cho rằng nhóm này xuất phát từ Paris. Chúng bao gồm Coulibaly, Hayat, anh em Belhoucine, vợ và con trai của Mohamed Belhoucine' đi tới sân bay Madrid-Barajas” – nguồn tin cho biết.

Cả nhóm tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2-1 bằng vé mua qua mạng.

Amedy Coulibaly bị tiêu diệt trong vụ bắt cóc con tin tại tiệm tạp hóa ở phía Đông thủ đô Paris hôm 9-1. Bạn gái của y - Hayat Boumeddiene đang bị cảnh sát truy nã.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo