xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung - Ấn sắp dứt điểm vấn đề biên giới

P.Nghĩa (Theo India Times, Want China Times)

(NLĐO) – Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ sắp giải quyết ổn thỏa vấn đề tranh chấp tại khu vực biên giới Chumar thuộc bang Jammu and Kashmir.

Ngoại trưởng Ấn Độ, bà Sushma Swaraj thông báo quân đội 2 nước sẽ rút khỏi khu vực Chumar thuộc vùng Ladakh, Đông Bắc Ấn Độ bắt đầu từ ngày 26-9 và hoàn thành kế hoạch rút quân vào ngày 30-9 tới. Bà Swaraj phát biểu bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức ở New York – Mỹ: “Tôi xin vui mừng thông báo 2 quốc gia đã ngồi xuống và giải quyết vấn đề biên giới. Lịch trình thực hiện đã được ấn định”.

Trước đó, ngày 25-9, bà Swaraj gặp gỡ Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại New York và thảo luận về tình hình tranh chấp giữa quân đội 2 nước. Cả Bắc Kinh và New Delhi sẽ cùng rút quân trở lại căn cứ, trả lại hiện trạng vùng Jammu and Kashmir như ngày 1-9.

 

Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ sẽ rút khỏi khu vực Chumar bắt đầu từ 26 đến 30-9. Ảnh: India Times
Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ sẽ rút khỏi khu vực Chumar bắt đầu từ 26 đến 30-9. Ảnh: India Times

 

Khu vực Chumar đang tranh chấp (đánh dấu đỏ). Ảnh: Google Map
Khu vực Chumar đang tranh chấp (đánh dấu đỏ). Ảnh: Google Map

Sau cuộc họp cấp cao giữa chỉ huy quân đội 2 phía tại vùng biên giới Spanggur Gap cũng trong ngày 25-9, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đồng ý ngưng xây dựng con đường từ Chepzi, bang Jammu and Kashmir, tới Chumar. Còn Ấn Độ hủy bỏ một trạm quan sát cho phép theo dõi nhất cử nhất động của quân đội Trung Quốc.

Kênh thông tin tiếng Trung Duowei News, trụ sở ở New York cho biết Ấn Độ những ngày qua triển khai 2.000 binh sĩ tới Chumar và phá hủy một phần đường cao tốc do Trung Quốc xây dựng. Khoảng 800 lính Trung Quốc cũng được nhìn thấy đóng trại cách biên giới 2 nước khoảng 3 km.

Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Dalbir Singh Suhag phải hoãn chuyến thăm Bhutan vào ngày 23-9 để giải quyết vấn đề bế tắc kéo dài 16 ngày.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố 2 nước sẽ giải quyết sự cố cũng như thông tin liên lạc kịp thời và kiểm soát hiệu quả để tránh xảy ra xung đột.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo