xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS quân giải phóng

"Địa chỉ đỏ" khu truyền thống cách mạng Mậu Thân 1968 - Tự hào về lòng yêu nước

"Địa chỉ đỏ" khu truyền thống cách mạng Mậu Thân 1968 - Tự hào về lòng yêu nước

(NLĐO) - Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra trong hai ngày 20 và 21-4, có cung đường chạy độc đáo, đi qua Khu di tích Mậu Thân 1968 và Khu di tích Láng Le Bàu Cò - hai "địa chỉ đỏ" nổi tiếng của TP HCM

Chiến tranh và những bi kịch đời người

Chiến tranh và những bi kịch đời người

Với "Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín", nhà văn Nguyễn Một nhắc nhở đừng bao giờ quên những tang thương, hậu quả tàn khốc chiến tranh gây ra cho người dân Việt

Tháng tư Sài Gòn năm ấy

Tháng tư Sài Gòn năm ấy

Chúng tôi đạp xe theo đoàn người, đến công viên trước Dinh Độc Lập thì thấy chiếc cổng đã bị xe tăng quân giải phóng ủi sập. Lúc ấy là 12 giờ trưa 30-4-1975. Tôi nói với người bạn: "Mình sắp được về quê rồi"

Ba tôi và "tài sản" để lại

Ba tôi và "tài sản" để lại

Ba tôi đã đi về miền xa gần 30 năm, nhưng cảm giác như ba vẫn bên mấy mẹ con tôi hằng ngày như chưa hề âm dương cách trở

Vị tướng nước ngoài nhớ ơn người cứu mạng

Vị tướng nước ngoài nhớ ơn người cứu mạng

"Tìm ngài mà tên tuổi, quê quán, đơn vị tôi đều không hay biết thì còn khó hơn mò kim đáy biển. Biết vậy nhưng tôi vẫn không nản" - Thiếu tướng Xaraphot Ratdara nói

Thân thương thành phố phương Nam

Thân thương thành phố phương Nam

Tôi chỉ là người dân tỉnh lẻ, nhưng mỗi lần đến thành phố này, tôi vẫn nghĩ mình là người con thành phố, đi xa vừa mới trở về

Các nhân chứng lịch sử sẽ dự hội thảo về Quân Giải phóng miền Nam

Các nhân chứng lịch sử sẽ dự hội thảo về Quân Giải phóng miền Nam

(NLĐO)- Đây là lần đầu tiên Hội thảo khoa học cấp Bộ quốc phòng được tổ chức để làm rõ sự ra đời, quá trình chiến đấu, phát triển và trưởng thành của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

“Hai Lúa” Lý Huỳnh và những vai diễn để đời

“Hai Lúa” Lý Huỳnh và những vai diễn để đời

(NLĐO) – NSND Lý Huỳnh tham gia nhiều phim: “Cô Nhíp”, “Mối tình đầu”, “Vùng gió xoáy”, “Hòn Đất”, “Mùa gió chướng”… Ông có biệt danh “Hai Lúa” kể từ sau vai diễn trong phim “Vùng gió xoáy”

Không quân Trung Quốc "mô phỏng cuộc tấn công căn cứ Mỹ ở đảo Guam"

Không quân Trung Quốc "mô phỏng cuộc tấn công căn cứ Mỹ ở đảo Guam"

(NLĐO) - Không quân Trung Quốc đã công bố một đoạn video cho thấy máy bay ném bom H-6 thực hiện một cuộc tấn công mô phỏng vào nơi được cho là căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam ở Thái Bình Dương của Mỹ.

Ấn Độ tuyên bố "phá vỡ âm mưu" của Trung Quốc tại biên giới

Ấn Độ tuyên bố "phá vỡ âm mưu" của Trung Quốc tại biên giới

(NLĐO) - Quân đội Ấn Độ hôm 31-8 cho biết đã phá vỡ âm mưu của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng tại biên giới tranh chấp giữa hai nước có vũ khí hạt nhân này.

Trung Quốc nhảy dựng vì máy bay do thám Mỹ vào "vùng cấm bay"

Trung Quốc nhảy dựng vì máy bay do thám Mỹ vào "vùng cấm bay"

(NLĐO) - Quân đội Trung Quốc hôm 25-8 cáo buộc một máy bay do thám Mỹ đi vào vùng cấm bay do Bắc Kinh lập ra trong lúc tiến hành tập trận.

Thông điệp cho Trung Quốc: Mỹ không nói suông ở biển Đông!

Thông điệp cho Trung Quốc: Mỹ không nói suông ở biển Đông!

(NLĐO) - Trước khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố đầy sức nặng hôm 13-7 về việc bác bỏ hầu hết yêu sách của Trung Quốc trên biển Đông, Mỹ đã sớm có sự chuẩn bị và không ngại thể hiện sức mạnh.

Thủ tướng Modi gửi thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc

Thủ tướng Modi gửi thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 3-7 bất ngờ viếng thăm khu vực Ladakh, vài tuần sau khi 20 binh sĩ nước này thiệt mạng trong các cuộc xung đột biên giới với binh sĩ Trung Quốc trên dãy Himalaya khiến quan hệ New Delhi - Bắc Kinh leo thang căng thẳng.

Sắp rời Mỹ, sĩ quan Trung Quốc bị bắt ngay tại sân bay

Sắp rời Mỹ, sĩ quan Trung Quốc bị bắt ngay tại sân bay

(NLĐO) – Bộ Tư pháp Mỹ hôm 11-6 cho biết một sĩ quan quân đội Trung Quốc đã bị bắt khi cố rời khỏi Mỹ cuối tuần qua cùng với nghiên cứu do chính phủ Mỹ tài trợ tại Trường ĐH California và bị cáo buộc gian lận thị thực.

Mỹ tiếp tục thách thức Trung Quốc ở biển Đông

Mỹ tiếp tục thách thức Trung Quốc ở biển Đông

Hải quân Mỹ vừa tiếp tục thách thức tuyên bố chủ quyền sai trái của Trung Quốc ở biển Đông khi cho tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin đến gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Bắc Kinh chiếm giữ phi pháp).

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo