xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cần làm tốt chiến lược biển!

Bảo Trân ghi

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta rất đáng tự hào. Ngoài quân sự còn có giải pháp chính trị, ngoại giao...

* Phóng viên: Thưa ông, trong phiên chất vấn sắp tới, một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị Thủ tướng trả lời xoay quanh tình hình biển Đông nhưng nhiều khả năng Thủ tướng sẽ giao cho một Phó Thủ tướng trả lời?

- Ông Dương Trung Quốc: Ta phải tôn trọng quyền của Thủ tướng và những thông tin mà Phó Thủ tướng được ủy nhiệm trả lời cũng là thông tin chính thức.

Tôi có cảm nhận từ khi xảy ra những vụ việc trên biển Đông, tiếng nói của Thủ tướng là xuyên suốt. Do đó, những gì Thủ tướng nói với thế giới cũng là nói với đồng bào cả nước.

 

* Có ĐBQH cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/nhiệm kỳ như dự thảo sửa đổi Nghị quyết 35 vừa được đưa ra là quá thưa. Vì vậy, để đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ trưởng, cần tăng thời lượng và số người chất vấn. Ông có nghĩ như vậy?

- Tôi nghĩ việc chất vấn là thực thi quyền giám sát của ĐBQH. Trên thực tế, các bộ trưởng ngày càng quan tâm và cẩn trọng hơn với các cuộc chất vấn. Qua chất vấn, việc đánh giá bộ trưởng sẽ chính xác hơn. Song, đúng là ĐBQH vẫn còn băn khoăn về quy trình lấy phiếu tín nhiệm vì qua lần đầu vào năm 2013 thấy chưa ổn. Không ai giám sát sau lấy phiếu tín nhiệm nên hình thức giám sát bằng chất vấn là tốt nhưng theo tôi, nên tăng cường chất vấn giữa 2 kỳ họp.

Cũng xin nói thêm việc lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/nhiệm kỳ, với 3 mức là không theo tiền lệ của nước nào. Chúng ta phải chấp nhận là Việt Nam luôn tìm cho mình cái riêng, đôi khi tốt, đôi khi cũng làm người dân khó chịu.

* Ông chờ đợi các bộ trưởng nêu lên những vấn đề nóng gì trong phiên chất vấn sắp tới?

- Tôi nghĩ bộ nào cũng có vấn đề nhưng đây là lúc quan trọng nhất để rà soát lại, nhất là sau sự kiện biển Đông và việc giữ nước gắn chặt với dựng nước. Tôi không có cơ hội phát biểu trong buổi thảo luận về báo cáo của Chính phủ. Tôi thấy giá như làm tốt chiến lược biển như đã chủ trương từ lâu, thực hiện tốt chương trình đánh bắt xa bờ, trang bị phương tiện cho ngư dân.

Về lịch sử, truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta là rất đáng tự hào. Ngoài quân sự còn có giải pháp chính trị, ngoại giao....

Trước kỳ họp này, QH đã bàn nhiều về việc cho thuê đất, thuê rừng, đầu tư… và những nguy cơ bị phụ thuộc thì đến nay chúng ta mới dành 16.000 tỉ đồng cho ngư dân là quá chậm.

* Ông nghĩ gì khi Bộ Công Thương và Bộ Y tế không đăng đàn trả lời chất vấn lần này?

- Vấn đề này là do ĐBQH thiếu công cụ giám sát yêu cầu của mình được thực hiện như thế nào. Vì vậy, cần công khai và rõ ràng hơn.

Dành 2 ngày rưỡi chất vấn

Theo Văn phòng QH, bước vào tuần làm việc thứ 4 của kỳ họp thứ 7, QH sẽ dành 2 ngày rưỡi chất vấn các thành viên Chính phủ (từ chiều 10 đến hết ngày 12-6). Theo đó, sẽ có bộ trưởng 3 bộ là Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp và Tổng Thanh tra Chính phủ đăng đàn. Ngoài ra, theo thông lệ của kỳ họp QH đầu năm, Thủ tướng sẽ ủy quyền cho 1 Phó Thủ tướng (ông Nguyễn Xuân Phúc - PV) trả lời chất vấn ĐBQH.

Trước khi bước vào phần chất vấn và trả lời chất vấn, QH sẽ nghe Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ QH trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6.

Trong tuần, QH tập trung vào công tác lập pháp với việc xem xét, thảo luận về các dự án luật: Luật Căn cước công dân; Luật Hộ tịch; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Đầu tư (sửa đổi). QH sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; biểu quyết thông qua Nghị quyết về cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013 (nếu có); thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2015. Dự kiến, tuần này, QH sẽ thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, QH thảo luận ở hội trường dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 của QH về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

T.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo