xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỳ vọng vào tài năng trẻ

Yến Anh

364 đại biểu tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực đã hội tụ tại Hà Nội với chủ đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay xây dựng đất nước”

Phát biểu tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần 2 diễn ra ngày 13-12 ở Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định vận hội mới đang mở ra cho Việt Nam với thời cơ và thách thức đan xen. Tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, biến vận hội mới thành hiện thực, thành lợi ích của mỗi người dân, thành vị thế để quốc gia xứng đáng trên trường quốc tế là sứ mệnh, là trọng trách lịch sử đặt ra cho mỗi người, nhất là các tài năng trẻ.

Phát hiện, trọng dụng nhân tài

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, để hoàn thành sứ mệnh đó, trong điều kiện ngày nay, khi khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức đang phát triển nhanh chóng, công nghệ thông tin có những bước nhảy vọt thì nhiệm vụ chiến lược quan trọng hàng đầu của nước ta là phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, việc phát hiện, quản lý và sử dụng tài năng trẻ trở thành vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đối với đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng hoa cho đại biểu tài năng trẻ Ảnh: ĐỖ QUYÊN
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng hoa cho đại biểu tài năng trẻ Ảnh: ĐỖ QUYÊN

Bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, trong đó có tài năng trẻ, là chính sách nhất quán của Đảng và nhà nước ta trong suốt thời gian qua. Nhiều tài năng trẻ đã được chăm lo, trưởng thành, trở thành những người có danh tiếng trong nước và quốc tế, đã và đang phụng sự đắc lực cho Tổ quốc và nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới công tác tài năng trẻ nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi phát hiện, cổ vũ, phát huy, trọng dụng để các tài năng trẻ nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong học tập, lao động, công tác. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các hình thức mở rộng mặt trận tập hợp, kết nối, tôn vinh và phát huy tài năng trẻ; tích cực tham mưu cơ chế, chính sách về tài năng trẻ như phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Chiến lược quốc gia về tài năng trẻ Việt Nam, tham mưu chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng tài năng trẻ, xây dựng Đề án phát triển Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2016-2025...

Nỗ lực cao nhất

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam đã đưa ra thông điệp nêu cao quyết tâm “Chung tay xây dựng đất nước”. Các tài năng trẻ quyết tâm “Sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành những hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam. Sống nghị lực với hoài bão lớn, khát vọng vươn lên, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức; biết khắc phục khó khăn, dũng cảm đối mặt và biết cách vượt qua thách thức; chủ động tạo ra cơ hội và nắm lấy cơ hội được trao. Sẵn sàng cống hiến hết sức mình cho quê hương, đất nước; đem tài năng, sức sáng tạo phụng sự nhân dân, đất nước”.

Thông điệp của các tài năng trẻ cũng nêu rõ: “Vinh dự và tự hào khi đã nỗ lực phấn đấu và những thành công ban đầu của mình đã góp phần nhỏ bé vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chúng tôi và tuổi trẻ Việt Nam sẽ cùng nhau phấn đấu thi đua, rèn luyện, phát huy cao nhất những khả năng của bản thân, xứng đáng là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực cao nhất nhằm tạo ra môi trường khuyến khích sáng tạo, ươm mầm, nuôi dưỡng tài năng trẻ thông qua việc tổ chức hiệu quả 2 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp".

Tiếp tục khẳng định tài năng

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, ông Nguyễn Đắc Vinh kêu gọi mỗi bạn trẻ hãy không ngừng rèn đức, luyện tài, đề cao tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến; hãy biết nuôi dưỡng và nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa ước mơ, tiếp tục khẳng định tài năng để làm lớn mạnh không ngừng “nguyên khí” của quốc gia. Đồng thời, các tài năng trẻ hãy thể hiện quyết tâm, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng dựng xây đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo