Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết các máy bay của Trung Quốc và Nga đã tiến vào, sau đó rời khỏi Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) trên vùng biển phía Đông và phía Nam của nước này.
Cơ quan này cho biết: "Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện máy bay của Trung Quốc và Nga từ trước khi chúng tiến vào khu vực này, đồng thời điều động tiêm kích của Lực lượng Không quân nhằm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất trắc".

Máy bay quân sự Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Theo hãng tin Yonhap, tuyên bố cũng khẳng định máy bay Trung - Nga không xâm phạm không phận Hàn Quốc.
Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận có chủ quyền, mà là một vùng đệm nơi các quốc gia yêu cầu nhận diện các máy bay đang tiến lại gần vì mục đích an ninh.
Theo thông lệ, máy bay quân sự cần thông báo cho quốc gia liên quan trước khi tiến vào vùng nhận dạng phòng không của nước đó, dù việc này không bắt buộc về mặt pháp lý.
Về phía Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này ra tuyên bố cho biết lực lượng không quân Trung - Nga đã tiến hành một cuộc "tuần tra không quân chiến lược" trên biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và khu vực Tây Thái Bình Dương, nhằm thể hiện quyết tâm và năng lực cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. Tuyên bố ngắn gọn này không nhắc cụ thể đến Hàn Quốc hay vùng nhận dạng phòng không của nước này.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chuyến bay được thực hiện trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác quân sự năm 2026 và không nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ 3 nào.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Max rằng trong quá trình làm nhiệm vụ, máy bay của cả hai nước đã hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế. Không xảy ra bất kỳ sự vi phạm không phận nước ngoài nào.
Trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản từng phản ứng gay gắt khi 9 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga tiến vào KADIZ hồi tháng 12-2025.
Phía Trung Quốc và Nga khi đó giải thích rằng các chuyến bay nằm trong khuôn khổ một cuộc tuần tra chung trên biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông) và khu vực Tây Thái Bình Dương.
Bình luận (0)