xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tiền bôi trơn

Nói không với phong bì, phí "bôi trơn"

Nói không với phong bì, phí "bôi trơn"

Nhấn mạnh đến hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, cán bộ thuế "đi đêm" với doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị ngành tài chính cần phát động thi đua nói không với phong bì, phí "bôi trơn"

Người nhà ông Duterte đối mặt cáo buộc

Người nhà ông Duterte đối mặt cáo buộc

Có mặt trước Ủy ban Ruy-băng Xanh của Thượng viện Philippines trong phiên điều trần công khai ngày 7-9 về cáo buộc hối lộ tại Cục Hải quan, Phó Thị trưởng TP Davao Paolo Duterte - con trai Tổng thống Rodrigo Duterte - tuyên bố sẽ không trả lời những câu hỏi "dựa trên tin đồn".

Chuyển việc 5 hải quan để xác minh thông tin nhận tiền "bôi trơn"

Chuyển việc 5 hải quan để xác minh thông tin nhận tiền "bôi trơn"

(NLĐO)- Cục Hải quan Hải Phòng đã bố trí công việc khác, không tiếp xúc doanh nghiệp đối với 5 cán bộ hải quan để phục vụ việc xác minh phản ánh của dư luận về hành vi nhận tiền "bôi trơn".

Chi phí “bôi trơn” vẫn tăng

Chi phí “bôi trơn” vẫn tăng

Việc trả chi phí không chính thức trong lĩnh vực thuế có dấu hiệu gia tăng so với năm 2014, đặc biệt ở khâu kiểm tra, thanh tra thuế. Doanh nghiệp làm đúng vẫn phải chi tiền “bôi trơn” vì sợ sẽ bị bắt bẻ

Đình chỉ chi cục phó để làm rõ tin nhắn “vòi tiền” doanh nghiệp

Đình chỉ chi cục phó để làm rõ tin nhắn “vòi tiền” doanh nghiệp

(NLĐO)- Bà Nguyễn Thị Vy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa), đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ việc nhắn tin “vòi tiền” doanh nghiệp.

Thủ tướng: Rất buồn vì “lót tay” mới có sổ đỏ

Thủ tướng: Rất buồn vì “lót tay” mới có sổ đỏ

(NLĐO)- “Tôi rất buồn. Đất đai thì có lót tay, tiêu cực mới có sổ đỏ” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tại cuộc họp về tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sáng 25-4.

Giám sát oan sai: Báo chí có vai trò rất lớn

Giám sát oan sai: Báo chí có vai trò rất lớn

(NLĐO) - "Rất nhiều vụ việc báo chí phát hiện sớm, qua đó giúp cho UBTP biết được mà xứ lý kịp thời, tạo sự đồng thuận cao" - Đó là nhận định của bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Vụ “bôi trơn” 8 triệu mới có sổ đỏ: Đình chỉ 3 cán bộ

Vụ “bôi trơn” 8 triệu mới có sổ đỏ: Đình chỉ 3 cán bộ

(NLĐO)- Trong kết luận thanh tra sau vụ đại biểu QH Nguyễn Sỹ Cương nêu việc người dân phản ánh phải mất 8 triệu đồng “bôi trơn” mới được cấp sổ đỏ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đình chỉ 3 cán bộ do cấp sổ đỏ chậm 19 ngày so với quy định.

Yêu cầu cư dân đô thị Đại Thanh nộp hơn 5 triệu đồng nếu làm sổ đỏ

Yêu cầu cư dân đô thị Đại Thanh nộp hơn 5 triệu đồng nếu làm sổ đỏ

(NLĐO)- Lãnh đạo Sở Tài nguyên- Môi trường Hà Nội cho biết sẽ kiểm tra ngay việc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên yêu cầu cư dân sinh sống tại khu đô thị Đại Thanh nộp trên 5 triệu đồng nếu làm sổ đỏ.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo