xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS trạm cân lưu động

Nguyên phó chánh thanh tra giao thông kêu oan

Nguyên phó chánh thanh tra giao thông kêu oan

Ngày 15-9, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Lê Đình Trọng (nguyên Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông) về tội "Nhận hối lộ" và Nguyễn Trọng Toàn về tội "Đưa hối lộ".

Trạm cân “thúc thủ”, xe quá tải nhởn nhơ

Trạm cân “thúc thủ”, xe quá tải nhởn nhơ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo tăng cường kiểm soát xe quá tải sau khi gần 1/3 số trạm cân lưu động ngừng hoạt động

Xe quá tải lại tung hoành

Xe quá tải lại tung hoành

Do có tình trạng buông lỏng xử lý xe quá tải, một số địa phương không muốn làm, không muốn chống nên xe cơi nới thùng, chở quá tải trọng cho phép tung hoành trở lại

Trạm cân bị tê liệt vì tài xế đóng cửa xe, bỏ đi

Trạm cân bị tê liệt vì tài xế đóng cửa xe, bỏ đi

(NLĐO)- Sau khi đưa xe vào đường dẫn, trước bàn cân, tài xế của xe có dấu hiệu quá tải bất ngờ nhảy khỏi xe, đóng cửa rồi bỏ đi làm trạm cân bị tê liệt nhiều giờ.

Đặt trạm cân tại trạm thu phí để siết xe quá tải

Đặt trạm cân tại trạm thu phí để siết xe quá tải

Việc đặt trạm cân tại các trạm thu phí sẽ kiểm soát được phương tiện chở quá tải, giảm kinh phí, lực lượng và thời gian cho các cơ quan chức năng

Chưa đủ chứng cứ buộc tội Phó chánh thanh tra giao thông

Chưa đủ chứng cứ buộc tội Phó chánh thanh tra giao thông

(NLĐO) – Ra tòa, phó chánh thanh tra giao thông cho rằng tiền nhận được là do mượn để chữa bệnh chứ không vòi vĩnh. Doanh nghiệp vận tải cũng phản cáo, nói chỉ gửi tiền giúp đỡ.

Ngang nhiên phá hoại trạm cân lưu động giữa ban ngày

Ngang nhiên phá hoại trạm cân lưu động giữa ban ngày

(NLĐO) – Mặc cho lực lượng chức năng đang làm việc, 4 thanh niên vẫn ngang nhiên phá hoại một số tài sản của trạm cân lưu động.

Truy tố nguyên phó chánh thanh tra sở nhận hối lộ

Truy tố nguyên phó chánh thanh tra sở nhận hối lộ

(NLĐO) – Khi còn làm trạm trưởng trạm cân lưu động, nguyên Phó chánh Thanh tra Sở GT-VT Đắk Nông Lê Đình Trọng đã nhận hối lộ để xe quá tải qua trạm.

Phó trạm cân lưu động bị đình chỉ vì vắng mặt lúc giao ca

Phó trạm cân lưu động bị đình chỉ vì vắng mặt lúc giao ca

(NLĐO) - Bị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa "bắt quả tang" không có mặt tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trong giờ làm việc, Trạm phó Nguyễn Văn Minh sau đó bị tạm đình chỉ công tác.

Vụ bắt hai nghi can hối lộ thanh tra giao thông: Số tiền theo chứng từ là nhỏ

Vụ bắt hai nghi can hối lộ thanh tra giao thông: Số tiền theo chứng từ là nhỏ

Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trung (quản lý cây xăng tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil - nơi có đặt trạm cân lưu động số 56) và Nguyễn Trọng Toàn (chủ một công ty vận tải ở quận 9, TP HCM) để điều tra về hành vi đưa hối lộ (Báo Người Lao Động ngày 6-1). Trước đó, ông Lê Đình Trọng - Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông - bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ.

Vụ thanh tra giao thông "bảo kê" xe quá tải: Bắt 2 nghi can đưa hối lộ

Vụ thanh tra giao thông "bảo kê" xe quá tải: Bắt 2 nghi can đưa hối lộ

(NLĐO) - Sau khi khởi tố 1 thanh tra giao thông về hành vi nhận hối lộ để cho xe quá tải vượt trạm cân lưu động, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt thêm 2 đối tượng về hành vi đưa hối lộ.

Xe tải né trạm cân, phá nát đường quê

Xe tải né trạm cân, phá nát đường quê

Trong khi tại Quảng Ngãi, xe tải nặng lưu thông vào đường nông thôn làm đảo lộn cuộc sống người dân thì ở Thừa Thiên - Huế, trạm kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông phải ngưng hoạt động mỗi khi mưa to

Lại tóm được xe siêu trường siêu trọng

Lại tóm được xe siêu trường siêu trọng

(NLĐO) - Tại thời điểm kiểm tra, tài xế chưa xuất trình được giấy phép lưu hành đặc biệt do Tổng Cục đường bộ cấp dành cho chiếc xe siêu trường siêu trọng này.

Xe “khủng” lại lọt hàng loạt trạm cân

Xe “khủng” lại lọt hàng loạt trạm cân

Một đoàn xe quá tải 11 chiếc chạy từ Bình Định, Quảng Nam, vượt qua hàng loạt trạm cân, ra đến tận Hà Tĩnh mới bị bắt giữ

Tịch thu xe đầu kéo gắn biển số đỏ giả, chở quá tải

Tịch thu xe đầu kéo gắn biển số đỏ giả, chở quá tải

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định tịch thu xe đầu kéo quá niên hạn sử dụng nhưng gắn biển số đỏ giả để chở quá tải.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo