xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS trúng độc

Cảnh tượng hiếm hoi: Hàng ngàn con cá dương vật bị bão cuốn lên bờ

Cảnh tượng hiếm hoi: Hàng ngàn con cá dương vật bị bão cuốn lên bờ

(NLĐO) - Hàng ngàn con cá dương vật đã dạt vào bờ biển Drakes, bang California – Mỹ sau khi cơn bão đổ bộ qua khu vực.

Đang hát karaoke 1 người bỗng sùi bọt mép, co giật và tử vong

Đang hát karaoke 1 người bỗng sùi bọt mép, co giật và tử vong

(NLĐO) - Thanh niên có dấu hiệu co giật, sùi bọt mép, nhóm bạn đi hát karaoke chung lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch: Khả năng các nạn nhân trúng độc vào hệ tim mạch

Vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch: Khả năng các nạn nhân trúng độc vào hệ tim mạch

(NLĐO) – Kết quả giám định ban đầu liên quan đến vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch tại TP Đà Nẵng, cơ quan pháp y nghiêng về khả năng các nạn nhân trúng độc vào hệ tim mạch.

Vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi du lịch: Công ty nghi xịt muỗi nói gì?

Vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi du lịch: Công ty nghi xịt muỗi nói gì?

(NLĐO)- Ông Trần Hữu Tâm khẳng định là đơn vị không hề hay biết và không ký bất kỳ hợp đồng phun thuốc diệt côn trùng nào với khách sạn Hilary.

KIỆT QUỆ VÌ "MA RỪNG" : Không thể tuyên truyền suông

KIỆT QUỆ VÌ "MA RỪNG" : Không thể tuyên truyền suông

Thời gian trước, quan niệm khi đau ốm tới thầy cúng chữa bệnh diễn ra nhiều nơi ở Đắk Lắk nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ngành y tế, đã gần như loại bỏ các tập tục này

Ăn gì để… khỏi chết?

Ăn gì để… khỏi chết?

Hai mẹ con du khách ở Đà Nẵng đã chết và người chồng nguy kịch với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm đang làm nhiều người lo ngại. Ngày nào cũng phải ăn, nên chẳng biết khi nào đến lượt mình.

Ăn cá chình biển tại nhà, 7 người nhập viện

Ăn cá chình biển tại nhà, 7 người nhập viện

(NLĐO) - Sau khi ăn cá chình biển được chế biến tại nhà, 7 ngư dân ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận phải vào viện cấp cứu.

Gần 200 người nhập viện sau khi ăn cưới

Gần 200 người nhập viện sau khi ăn cưới

(NLĐO) - Sau khi ăn cưới, gần 200 người phải vào cấp cứu tại các cơ sở y tế do nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Ông Kim Jong-nam mất mạng chớp nhoáng

Ông Kim Jong-nam mất mạng chớp nhoáng

(NLĐO) – Malaysia hôm 26-2 cho rằng liều chất độc thần kinh VX làm chết ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, quá mạnh khiến nạn nhân tử vong trong vòng 15-20 phút.

Ăn bánh mì nhiễm khuẩn, trên 120 người nhập viện

Ăn bánh mì nhiễm khuẩn, trên 120 người nhập viện

(NLĐO)- Có đến 7 trong số 11 mẫu được lấy tại cơ sở bánh mì Anh Thi bị nhiễm 3 loại vi khuẩn đường ruột khiến cho 123 người phải nhập viện sau khi ăn.

Ăn cháo cóc, 3 mẹ con tử vong

Ăn cháo cóc, 3 mẹ con tử vong

(NLĐO) – Sau khi ăn cháo cóc được khoảng 1 giờ thì cả 3 mẹ con ói mửa. Mặc dù đã được cấp cứu nhưng do độc tố đã ngấm nên cả 3 nạn nhân đều tử vong.

Sự thật về Bao Công: Long đong di cốt

Sự thật về Bao Công: Long đong di cốt

Đường đường là Bao Thanh Thiên mà ngay cả vua cũng phải vị nể nhưng sau khi khai quật mộ, hài cốt của ông không được cho chôn ở mảnh đất của tổ tiên

Xem áo chữa bệnh!

Xem áo chữa bệnh!

Nhiều người đau ốm, bệnh tật lại tự cho mình bị bỏ “trùng độc” rồi chạy chữa theo kiểu mê tín dị đoan và đã tốn bộn tiền ra Bắc vào Nam, tìm đủ “thầy, bà” để chữa trị

Ám ảnh “trùng độc”

Ám ảnh “trùng độc”

Nhiều người tin rằng “trùng độc” thường được cho vào thức ăn, nước uống, ai dùng phải sẽ đau ốm, bệnh tật và kẻ nào hại được nhiều nạn nhân thì sẽ giàu có! Chuyện sặc mùi hoang đường này đang khiến người dân Đắk Lắk hoang mang

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo