xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS việc tặng quà

Phó Chủ tịch TP Hải Phòng nói về việc chi 269 tỉ đồng tặng quà người dân

Phó Chủ tịch TP Hải Phòng nói về việc chi 269 tỉ đồng tặng quà người dân

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng khẳng định sẽ không có việc thất thoát, lãng phí trong việc chi 269 tỉ đồng mua bộ ấm chén và cờ Tổ quốc để tặng quà cho người dân nhân dịp 65 năm giải phóng Hải Phòng.

Công nhân Công ty CP Sài Gòn Food về quê đón Tết bằng xe chất lượng cao

Công nhân Công ty CP Sài Gòn Food về quê đón Tết bằng xe chất lượng cao

Ông Lê Quang Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sài Gòn Food, cho biết doanh nghiệp vừa quyết định chi 45 tỉ đồng để chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Cán bộ, công chức được nhận quà biếu Tết dưới 500.000 đồng

Cán bộ, công chức được nhận quà biếu Tết dưới 500.000 đồng

(NLĐO) - Một trong những hành vi nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức là nhận quà biếu trái quy định. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, có một số trường hợp cán bộ, công chức được phép nhận quà.

Luật chống hối lộ cực kỳ nghiêm khắc của Nhật Bản

Luật chống hối lộ cực kỳ nghiêm khắc của Nhật Bản

(NLĐO) – Nhật Bản không hề khoan nhượng với hối lộ dưới mọi hình thức, dù đó chỉ là trái cây hay rau quả.

Chim ưng “làm xấu” đúng lúc Tổng thống Putin tặng quà Quốc vương Ả Rập Saudi

Chim ưng “làm xấu” đúng lúc Tổng thống Putin tặng quà Quốc vương Ả Rập Saudi

(NLĐO) - Trong chuyến thăm chính thức Ả Rập Saudi, Tổng thống Nga Vladimir Putin mang theo một con chim ưng của Nga làm quà tặng Quốc vương Salman.

Cả nước có 10 người vi phạm kê khai tài sản

Cả nước có 10 người vi phạm kê khai tài sản

(NLĐO)- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết năm 2019, số người đã kê khai tài sản, thu nhập là hơn 1,08 triệu người. Qua xác minh đã phát hiện 10 trường hợp vi phạm, tăng 4 trường hợp so với năm 2018. Trong đó, đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp, đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp.

Cục Chống tham nhũng đã nhận 40 cuộc gọi về việc tặng quà Tết trái quy định

Cục Chống tham nhũng đã nhận 40 cuộc gọi về việc tặng quà Tết trái quy định

(NLĐO)- Lãnh đạo Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ sáng 13-2 (28 Tết) cho biết đã nhận được khoảng 40 cuộc gọi đến đường dây nóng phản ánh về các hành vi nhận, biếu quà Tết trái quy định ở địa phương, song chưa thấy ở Trung ương.

Tham nhũng lan nhanh như virus!

Tham nhũng lan nhanh như virus!

Đại biểu Quốc hội cho rằng chúng ta mới phát hiện, xử lý các vụ tham nhũng nhỏ ở cấp xã, huyện, còn cấp tỉnh thì ít với tới được

Kiến nghị tổng kiểm tra bổ nhiệm cán bộ toàn quốc

Kiến nghị tổng kiểm tra bổ nhiệm cán bộ toàn quốc

(NLĐO)- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tổng kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ trên toàn quốc để trả lời dư luận, cử tri về tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, lãnh đạo nhiều hơn công chức, bố trí người thân ở vị trí dễ phát sinh tham nhũng.

Địa phương được tặng “siêu xe”, Bộ Tài chính nói gì?

Địa phương được tặng “siêu xe”, Bộ Tài chính nói gì?

(NLĐO)- Đại diện Bộ Tài chính chiều 8-3 cho rằng được doanh nghiệp tặng siêu xe, địa phương có thể sẽ phải báo cáo một cấp nào đó quyết định thay vì được tự quyết như hiện nay.

Thủ tướng giao 3 Bộ làm rõ việc DN tặng xe

Thủ tướng giao 3 Bộ làm rõ việc DN tặng xe

(NLĐO)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng đã giao 3 Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Tư pháp kiểm tra làm rõ việc tặng xe một cách minh bạch, nếu vi phạm thì báo cáo Thủ tướng

Toàn quốc không phát hiện tặng quà Tết trái quy định

Toàn quốc không phát hiện tặng quà Tết trái quy định

(NLĐO)- Theo Thanh tra Chính phủ, cả nước chưa phát hiện trường hợp sử dụng tiền, tài sản công không đúng quy định, lãng phí, việc tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết vừa qua.

Chỉ đạo hợp lòng dân

Chỉ đạo hợp lòng dân

Tất cả hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì…

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo