xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Việt Nam kiện Trung Quốc

Phó phát ngôn trả lời câu hỏi bao giờ Việt Nam kiện Trung Quốc?

Phó phát ngôn trả lời câu hỏi bao giờ Việt Nam kiện Trung Quốc?

(NLĐO)- Trước câu hỏi đến bao giờ Việt Nam kiện Trung Quốc về những tình hình gần đây trên Biển Đông, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam chủ trương sẵn sàng giải quyết các bất đồng bằng mọi biện pháp hoà bình thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982.

Trung Quốc rút giàn khoan 981, Việt Nam vẫn tính phương án kiện

Trung Quốc rút giàn khoan 981, Việt Nam vẫn tính phương án kiện

(NLĐO)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý khởi kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam vẫn đang thực hiện.

Chọn thời điểm kiện Trung Quốc

Chọn thời điểm kiện Trung Quốc

Việt Nam có thể kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài về Luật Biển vì đây là tòa duy nhất có thể đưa ra phán quyết mà không cần sự đồng thuận của Trung Quốc

Trung Quốc “ngán” kiện tụng, liên minh quân sự

Trung Quốc “ngán” kiện tụng, liên minh quân sự

(NLĐO) – Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zhang Yesui tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận sự phân xử quốc tế liên quan đến tranh chấp trên biển Đông.

Việt Nam bác tài liệu xuyên tạc của Trung Quốc tại LHQ

Việt Nam bác tài liệu xuyên tạc của Trung Quốc tại LHQ

(NLĐO)- Gặp Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 68 John Ashe ngày 10-6, Đại diện Việt Nam tại LHQ, Đại sứ Lê Hoài Trung đã bác bỏ những lý lẽ trái với thực tế, không có cơ sở pháp lý quốc tế nêu trong các tài liệu Trung Quốc đã lưu hành tại LHQ.

Nếu kiện Trung Quốc, vị thế của Việt Nam hơn cả Philippines

Nếu kiện Trung Quốc, vị thế của Việt Nam hơn cả Philippines

(NLĐO) - Ông Jitendra Sharma, Chủ tịch danh dự Hội Luật gia dân chủ quốc tế, khẳng định những bằng chứng lịch sử của Việt Nam tạo thế mạnh mẽ hơn so với vị thế của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc

Đưa vụ giàn khoan ra LHQ, Trung Quốc tự đối mặt nguy cơ

Đưa vụ giàn khoan ra LHQ, Trung Quốc tự đối mặt nguy cơ

(NLĐO) - Ngày 9-6, Trung Quốc trình bản “tuyên cáo lập trường” về vụ giàn khoan Hải Dương 981 lên Liên Hiệp Quốc. Theo tờ Diplomat, với hành động này, Trung Quốc tự đẩy mình vào thế nguy hiểm.

Thủ tướng: Việt Nam cân nhắc đấu tranh pháp lý để bảo vệ chủ quyền

Thủ tướng: Việt Nam cân nhắc đấu tranh pháp lý để bảo vệ chủ quyền

(NLĐO)- Trả lời Bloomberg (Mỹ) về quan điểm, cách thức đấu tranh vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trên vùng biển của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Đấu tranh pháp lý theo luật pháp quốc tế là một biện pháp hòa bình. Lãnh đạo Việt Nam đang cân nhắc giải pháp này”.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: “Đối thoại không thành, sẽ kiện Trung Quốc”

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: “Đối thoại không thành, sẽ kiện Trung Quốc”

(NLĐO) –Nếu đối thoại hòa bình song phương với Trung Quốc về căng thẳng hiện nay không thành công, Việt Nam sẽ đưa vụ việc ra tòa án quốc tế. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh tại Đối thoại Shangri-La 2014.

Hồ sơ kiện Trung Quốc đã chuẩn bị từ lâu

Hồ sơ kiện Trung Quốc đã chuẩn bị từ lâu

(NLĐO) - Trả lời câu hỏi của PV Báo Người Lao Động, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết những biện pháp pháp lý, cụ thể là chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc, đã được chuẩn bị từ lâu nhưng việc thực hiện phải cân nhắc hết sức kỹ càng.

Thủ tướng: Cân nhắc sử dụng biện pháp pháp lý về vấn đề Biển Đông

Thủ tướng: Cân nhắc sử dụng biện pháp pháp lý về vấn đề Biển Đông

Ngày 29-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Lãnh đạo Việt Nam sẽ cân nhắc và quyết định việc sử dụng các biện pháp pháp lý theo luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng và lợi ích chính đáng của mình”.

Mỹ ủng hộ Việt Nam kiện Trung Quốc

Mỹ ủng hộ Việt Nam kiện Trung Quốc

(NLĐO) – Nhà Trắng ngày 22-5 tuyên bố ủng hộ việc Việt Nam sử dụng biện pháp pháp lý với Trung Quốc để giải quyết căng thẳng sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) tại vùng biển Việt Nam.

Tin độc quyền Reuters: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “xem xét kiện Trung Quốc”

Tin độc quyền Reuters: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “xem xét kiện Trung Quốc”

(NLĐO) - Hãng tin Reuters ngày 22-5 đưa tin độc quyền, dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay chính phủ Việt Nam đang cân nhắc “nhiều biện pháp phòng vệ” đối với Trung Quốc, bao gồm các hành động pháp lý.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo