Hạt gạo trước cơ hội lớn
Khi gạo ST25 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019 tại Philippines, tôi đã chia sẻ tại hội nghị đó rằng gạo Việt Nam không thua gạo Thái Lan.
Báo Người Lao Động ra mắt chuyên trang "Đồng bằng kết nối"
(NLĐO) - Một trong những thành công lớn của VPĐD Báo Người Lao Động tại ĐBSCL là làm nhịp cầu kết nối tờ báo hiệu quả hơn, thực chất hơn với 13 tỉnh, thành ĐBSCL.
TP HCM: Giáo viên nói gì về đề thi văn "Còn ăn tết ta, đất nước còn nghèo nữa"
(NLĐO)- Ngày 28-12, nhiều học sinh (HS) TP HCM thích thú chia sẻ đề thi môn Ngữ văn học kỳ I tại một trường THPT. Đề thi với câu nghị luận xã hội trình bày quan điểm về ý kiến "Còn ăn tết ta, đất nước còn nghèo nữa"
Tăng thu nhập cho nông dân
Thu nhập của nông dân sản xuất lúa còn thấp và không tương ứng với thu nhập của các chủ thể khác trong kinh doanh xuất khẩu gạo
Phát triển ĐBSCL, giải pháp từ cây lúa
(NLĐO) – Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng ĐBSCL không nên trồng lúa nữa vì ngành hàng lúa gạo mang lại giá trị thấp, người nông dân trồng lúa là người ở tầng thấp trong mức độ thu nhập.
Để TP HCM giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế
Các chuyên gia góp ý TP HCM cần tiếp tục đi đầu về cải cách, dám nghĩ, dám làm, có cơ chế thí điểm mô hình kinh doanh mới cho doanh nghiệp
Sinh kế mới khi lũ không về
Lũ ở ĐBSCL lại không về khiến cư dân mưu sinh nhờ vào con nước gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, không ít người vẫn sống khỏe do chủ động chuyển nghề, tìm mô hình làm ăn mới để phát triển kinh tế gia đình chứ không trông chờ vào lũ
PHÁT TRIỂN ĐBSCL THEO PHƯƠNG CHÂM "8G" (*): Gắn chặt hợp tác công - tư
Trong phương châm "8G" của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chữ "Gắn" là chất keo gắn kết các hoạt động liên kết vùng, tiểu vùng và liên vùng nhìn từ khu vực công lẫn khu vực tư
Bệ đỡ cho ĐBSCL phát triển thịnh vượng
Để ĐBSCL phát triển thịnh vượng cùng cả nước như mục tiêu Nghị quyết 120 đề ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 8 nội dung lớn, xác định là những nhiệm vụ trọng tâm cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong thời gian tới
Mất dần lũ lớn
Năm nay cũng như năm 2019, lũ về ĐBSCL rất thấp. Mùa lũ ở ĐBSCL xuất hiện từ tháng 7 và kết thúc vào cuối tháng 11 đến giữa tháng 12. Theo thống kê, trong 60 năm trước thời điểm năm 2000, bình quân cứ 2 năm thì ĐBSCL có 1 năm lũ vượt báo động 3 (mực nước ở Tân Châu vượt 4,2 m).
NÔNG DÂN MIỀN TÂY BẮT TAY LÀM “NGƯỜI TỬ TẾ” (*): Gầy dựng thương hiệu cho nông sản
(NLĐO) - Nông dân miền Tây "dãi nắng, dầm sương" miệt mài trong lao động, sản xuất để gầy dựng thương hiệu cho nông sản Việt, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nội địa; nâng cao giá trị các mặt hàng chủ lực để xuất khẩu sang thị trường khó tính trên thế giới.
NÔNG DÂN MIỀN TÂY BẮT TAY LÀM “NGƯỜI TỬ TẾ” (*): Thay đổi tư duy làm ăn
(NLĐO) - Nông dân miền Tây có sự thay đổi tư duy, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp phục vụ người tiêu dùng những sản phẩm sạch, góp phần tăng giá trị kinh tế hộ gia đình; đồng thời nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản có chất lượng để cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế.
Hạt nếp gỡ khó cho hạt lúa
Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cho biết trong vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh gieo sạ hơn 230.000 ha lúa và nếp. Trong số này, hơn 43.000 ha nếp được các địa phương thực hiện theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đến nay, nhiều doanh nghiệp (DN) đã thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản của nông dân được hơn 20.000 ha (lúa và nếp).
ĐH Nam Cần Thơ ra mắt quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và thiên tai ĐBSCL
(NLĐO) - Tính đến thời điểm ra mắt, Quỹ Hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và Thiên tai tại ĐBSCL của ĐH Nam Cần Thơ đã tiếp nhận số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.
Đừng để nông dân chịu thiệt
GS-TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ, cho rằng nếu Việt Nam tạm dừng xuất khẩu trong thời điểm này, người gánh chịu hệ lụy không ai khác là hàng trăm ngàn nông dân trong cả nước.