xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS ý thức hệ

Ba Lan tuyên bố không cúi đầu trước áp lực tài chính của EU

Ba Lan tuyên bố không cúi đầu trước áp lực tài chính của EU

(NLĐO) – Các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 21-10 chỉ trích Ba Lan vì có động thái thách thức nền tảng pháp lý của liên minh châu Âu (EU) nhưng Warsaw tuyên bố sẽ không cúi đầu trước hành vì dọa ngưng, hoãn chị 36 tỉ euro từ các thành viên nội khối.

Đâu là "đáy" trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc?

Đâu là "đáy" trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc?

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng áp thêm các lệnh trừng phạt mới đối với quan chức cấp cao của Trung Quốc nhằm đáp trả vấn đề Hồng Kông.

Malaysia cấm truyện tranh có nội dung liên quan "Vành đai và Con đường"

Malaysia cấm truyện tranh có nội dung liên quan "Vành đai và Con đường"

(NLĐO) – Bộ Nội Vụ Malaysia ngày 23-10 đã ra lệnh cấm truyện tranh “Sáng kiến Vành đai và Con đường vì lợi ích song phương” của tác giả Hew Kuan Yew. Tác phẩm này đã được đưa vào thư viện trường học và lan tỏa trên mạng, gây tranh cãi ở Malaysia.

Tiềm lực tiểu thuyết và sứ mạng nhà văn

Tiềm lực tiểu thuyết và sứ mạng nhà văn

Nước mắt rơi ngày trước, thế kỷ trước thấm ướt vào từng trang viết của ngày sau, thế kỷ sau. Đó là sự tiếp nối của mạch nguồn dân tộc. Sứ mạng ấy đặt trên đôi vai của những nhà văn

Hermann Hesse và những hành trình tuổi trẻ

Hermann Hesse và những hành trình tuổi trẻ

Hesse nói trong "Demian: Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair" rằng hầu hết những điều họ dạy chúng ta đều đúng đắn và chuẩn mực tuyệt đối không nghi ngờ gì nhưng chúng ta có thể có một cách nhìn khác

Trung Quốc tố Mỹ dối trá về cuộc chiến thương mại

Trung Quốc tố Mỹ dối trá về cuộc chiến thương mại

(NLĐO) - Trung Quốc hôm 24-5 cáo buộc các quan chức Mỹ nói dối công chúng về cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Mẹ ôm con nổ bom liều chết để tử vì đạo

Mẹ ôm con nổ bom liều chết để tử vì đạo

(NLĐO) - Một hiện tượng nguy hiểm chết người mới đang xuất hiện: những người phụ nữ, bị cực đoan hóa bởi ý thức hệ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo đuổi con đường tử vì đạo bằng cách tự sát và giết luôn con mình.

Cựu giám đốc FBI kêu gọi dân Mỹ loại ông Trump vào năm 2020

Cựu giám đốc FBI kêu gọi dân Mỹ loại ông Trump vào năm 2020

(NLĐO) – Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey kêu gọi cử tri "dùng mọi hơi thở” để ủng hộ đối thủ của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào năm 2020.

Tướng Hàn Quốc cảnh báo Mỹ về sức mạnh của Triều Tiên

Tướng Hàn Quốc cảnh báo Mỹ về sức mạnh của Triều Tiên

(NLĐO) - Một tướng Hàn Quốc về hưu cảnh báo nếu Mỹ tấn công Triều Tiên, họ sẽ vấp phải sự phản kháng dữ dội của quân đội nước này.

Đóng cửa trường học nói "phụ nữ nên ở dưới đáy xã hội"

Đóng cửa trường học nói "phụ nữ nên ở dưới đáy xã hội"

(NLĐO) – Các trung tâm “hướng dẫn đạo đức” dành cho nữ giới mọc lên khắp Trung Quốc trong những năm gần đây làm bùng lên nhiều cuộc tranh luận ở đất nước tỉ dân.

Giải mã "trừng phạt 3 đời" ở Triều Tiên

Giải mã "trừng phạt 3 đời" ở Triều Tiên

(NLĐO) - Các phương tiện truyền thông Triều Tiên thường sử dụng những từ như “Songun”, “Juche”… để mô tả về quốc gia này. Ý nghĩa của chúng một phần là để tôn vinh các nhà lãnh đạo…

IS bên bờ vực sụp đổ: Mosul dưới ách IS

IS bên bờ vực sụp đổ: Mosul dưới ách IS

Ba năm chiếm đóng Mosul, IS đã biến cuộc sống của người dân nơi đây thành địa ngục trần gian. Trong đó, phụ nữ là nạn nhân khốn khổ nhất

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

(NLĐO) - Một người mẫu nam đã bị tra tấn và giết chết chỉ vì kiểu tóc và những trang phục chọn mặc theo phong cách phi giới tính của mình.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ cô lập Qatar

Tổng thống Donald Trump ủng hộ cô lập Qatar

(NLĐO) - Dù Qatar đang là “nhà” của lượng quân nhân Mỹ lớn nhất ở Trung Đông song Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tán thành việc các quốc gia Vùng Vịnh cắt đứt quan hệ với nước này.

Tay súng thánh chiến nước ngoài xâm nhập Philippines

Tay súng thánh chiến nước ngoài xâm nhập Philippines

Ông Jose Calida, luật sư trưởng của chính phủ Philippines, ngày 26-5 cho biết trong số các tay súng thánh chiến đụng độ với quân đội Philippines trên đảo Mindanao mấy ngày qua có cả người Indonesia, Malaysia, Singapore và một số quốc gia không nêu tên khác

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo