xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chất vấn bộ trưởng công thương

ĐBQH chất vấn xăng dầu là hàng thiết yếu sao lại chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

ĐBQH chất vấn xăng dầu là hàng thiết yếu sao lại chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tham gia làm rõ một số vấn đề về thuế phí trong cơ cấu giá xăng dầu hiện nay.

Chất vấn Bộ trưởng Công Thương và Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường

Chất vấn Bộ trưởng Công Thương và Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường

(NLĐO)- Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp Thường vụ Quốc hội về những vấn đề nóng như giá xăng dầu, trục lợi trong đấu giá đất

Chưa hài lòng với trả lời của Bộ trưởng Công Thương về bauxite

Chưa hài lòng với trả lời của Bộ trưởng Công Thương về bauxite

(NLĐO)- ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) bày tỏ sự chưa hài lòng cũng như chưa thỏa mãn với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh về vấn đề bauxite Tây Nguyên.

Đại biểu "truy", Bộ trưởng thừa nhận có kinh tế ngầm

Đại biểu "truy", Bộ trưởng thừa nhận có kinh tế ngầm

(NLĐO)- Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng nói chắc chắn có buôn lậu và kinh tế ngầm khi đại biểu QH "truy" vấn về chênh lệch số liệu xuất - nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc lên tới 15 tỉ USD.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lý giải Metro, Big mở hàng chục đại siêu thị

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lý giải Metro, Big mở hàng chục đại siêu thị

(NLĐO) - Sáng 18-11, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng lý giải vì sao Việt Nam rất thận trọng mở cửa thị trường bán lẻ nhưng các đại gia như Metro, Big C vẫn mở được hàng chục đại siêu thị từ Bắc đến Nam.

Chủ tịch QH: Tiếp tay, thông đồng buôn lậu khá nhiều đấy!

Chủ tịch QH: Tiếp tay, thông đồng buôn lậu khá nhiều đấy!

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu để chống buôn lậu, lực lượng chủ công, trung tâm là quản lý thị trường phải trong sạch. Hiện tượng tiếp tay, thông đồng vẫn còn khá nhiều.

Bộ Công Thương còn nhiều hạn chế

Bộ Công Thương còn nhiều hạn chế

Người đứng đầu ngành công thương nhận trách nhiệm về tình trạng èo uột và những hạn chế, yếu kém của một số lĩnh vực do mình quản lý

Vì sao hầu như chưa có ai mất chức vì để xảy ra buôn lậu?

Vì sao hầu như chưa có ai mất chức vì để xảy ra buôn lậu?

(NLĐO)- ĐB Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) cho rằng cử tri thắc mắc cụm từ “phải chịu trách nhiệm” là cụm từ quá chung chung, cần phải được cụ thể hoá vì hầu như chưa có ai bị cắt chức vì để xảy ra tình trạng buôn lậu.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng “quên” câu hỏi về trách nhiệm

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng “quên” câu hỏi về trách nhiệm

(NLĐO)- Chiều nay 17-11, không thấy Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn đề trách nhiệm, đại biểu Đồng Hữu Mạo "bấm nút" xin hỏi lần thứ hai với lý do "Bộ trưởng quên câu hỏi về trách nhiệm".

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo