xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS dãy Trường Sơn

Ngắm bãi đáp trực thăng trên dãy Trường Sơn ở Quảng Nam

Ngắm bãi đáp trực thăng trên dãy Trường Sơn ở Quảng Nam

(NLĐO) – Đề phòng trường hợp thiên tai cô lập, cơ quan chức năng đã xây dựng bãi đáp trực thăng tại xã vùng cao của tỉnh Quảng Nam.

Hơn 800 vận động viên Giải Marathon "Ky Son Win Vietnam Moutain 2024"

Hơn 800 vận động viên Giải Marathon "Ky Son Win Vietnam Moutain 2024"

(NLĐO) - Sáng 18-2, hơn 800 vận động viên đã tham gia tranh tài tại Giải Marathon “Ky Sơn Win Vietnam Moutain 2024”

Độc đáo hình ảnh tê tê vàng siêu quý hiếm cõng con trên lưng ở Quảng Nam

Độc đáo hình ảnh tê tê vàng siêu quý hiếm cõng con trên lưng ở Quảng Nam

(NLĐO) – Rất nhiều loài động vật rất quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng như tê tê vàng, thỏ vằn, cầy vòi mốc… đã được ghi nhận ngoài tự nhiên thông qua phương thức bẫy ảnh.

Cuộc thi viết về chủ quyền: Hai dải đất, một tấm lòng

Cuộc thi viết về chủ quyền: Hai dải đất, một tấm lòng

Giữa đại ngàn Trường Sơn, mô hình kết nghĩa bản - bản của Bộ đội Biên phòng đã giúp cuộc sống người dân thôn bản hai nước Việt - Lào đổi thay từng ngày

Đô thị đáng sống

Đô thị đáng sống

Đến nay, nước ta có tổng cộng 888 đô thị. Các đô thị này đóng góp đến 70% GDP quốc gia - một con số hết sức ấn tượng. Hệ thống đô thị đang đóng vai trò gánh vác cho nền kinh tế cả nước.

Truyền thông nước ngoài đánh giá cao nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda

Truyền thông nước ngoài đánh giá cao nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda

Câu chuyện Việt Nam sở hữu nguồn khoáng kiềm Đảnh Thạnh quý hiếm gần đây đã gây tiếng vang với truyền thông nước ngoài. Một bài viết của The Washington Daily News đánh giá cao lợi thế khác biệt của nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda vì được đóng chai ngay tại nguồn và đạt độ kiềm 9.0.

Nhà báo Phan Quang: Miệt mài đọc-đi-nghĩ-viết

Nhà báo Phan Quang: Miệt mài đọc-đi-nghĩ-viết

Với 94 tuổi đời, hơn 74 năm tuổi nghề, nhà báo Phan Quang là một tên tuổi lớn của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chức phận của người cầm bút được ông khái quát gói gọn trong 4 chữ: "Đọc - đi - nghĩ - viết"

Đặc sản nấm mùa thu xứ Huế

Đặc sản nấm mùa thu xứ Huế

Nấm tràm được biết đến là đặc sản mùa thu nổi tiếng xứ Huế. Sau một thời gian nắng nóng kéo dài, những trận mưa đến cũng là lúc nấm tràm sinh sôi, thu hút người dân vào rừng tràm, tìm hái nấm. Nấm tràm có màu nâu nâu, tim tím, thường dùng để nấu canh, làm món xào, nấu cháo... Dù có vị đăng đắng, song nấm tràm cuốn hút không ít người từng thưởng thức qua.

Kỷ niệm 410 năm thành lập, Phú Yên đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa

Kỷ niệm 410 năm thành lập, Phú Yên đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa

(NLĐO) – Trong buổi lễ kỷ niệm 410 năm hình thành,và 46 năm giải phóng, phát triển, tỉnh Phú Yên đã đón nhận bằng chứng nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với thắng cảnh Gành Đá Đĩa.

Đà Nẵng: Đổi tên một chương trình du lịch sau lùm xùm về “Chợ tình của người Cơ Tu”

Đà Nẵng: Đổi tên một chương trình du lịch sau lùm xùm về “Chợ tình của người Cơ Tu”

(NLĐO) – Chương trình “Toom Sara Fest – Chợ Tình” đã đổi tên thành “ “Toom Sara Fest – Tìm lại chính mình cùng tình yêu và âm nhạc” để tránh những hiểu nhầm về văn hóa của người Cơ Tu và người đồng bào dân tộc sống dọc dãy Trường Sơn.

Vì dân, họ đã hy sinh ở thủy điện Rào Trăng

Vì dân, họ đã hy sinh ở thủy điện Rào Trăng

Trước khi hy sinh khi đang trên đường tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng, họ luôn lo cho công việc của người dân trước, việc nhà mình tính sau và luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ

Có một mũi Đại Lãnh đẹp nao lòng

Có một mũi Đại Lãnh đẹp nao lòng

Từng được xem là cực Đông Tổ quốc, nơi ngắm ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam, mũi Đại Lãnh (tỉnh Phú Yên) làm say lòng những ai từng ghé đến bởi cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ

Loài thú cổ tuyệt chủng 11 triệu năm trước bất ngờ xuất hiện ở Quảng Bình

Loài thú cổ tuyệt chủng 11 triệu năm trước bất ngờ xuất hiện ở Quảng Bình

(NLĐO) - Chuột đá Lào là loài sống sót duy nhất của họ thú cổ Diatomydae đã bị xem là tuyệt chủng từ kỷ Miocence, cách đây khoảng 11 triệu năm, bất ngờ xuất hiện ở rừng Trường Sơn.

Mặt hồ thánh thiện

Mặt hồ thánh thiện

Mấy hôm nay, dư luận bày tỏ xót xa trước việc A Huyên (9 tuổi; ngụ xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) phỏng đến 65% diện tích cơ thể nhưng gia đình không cho đưa đi chữa trị. Mẹ A Huyên nói "sống hay chết gì cũng để nó ở nhà", dù các nhà thiện nguyện đã lo mọi chi phí chữa trị cho cháu.

Người cựu binh già đau đáu vì chưa tìm được đồng đội!

Người cựu binh già đau đáu vì chưa tìm được đồng đội!

(NLĐO) – Hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống trên tuyến "đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh" huyền thoại vì một đất nước thống nhất

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo