
Bộ trưởng Pakistan đòi lấy đầu người làm phim chống đạo Hồi
(NLĐO) - Bộ trưởng Đường sắt Pakistan Ghulam Ahmed Bilour đã ra giá 100.000 USD cho người nào giết chết nhà làm phim báng bổ đạo Hồi ngày 22-9.

Nữ diễn viên phim xúc phạm đạo Hồi thua kiện
(NLĐO) - Một thẩm phán Mỹ hôm 20-9 đã bác yêu cầu của nữ diễn viên Cindy Lee Garcia về việc gỡ bỏ đoạn phim được cho là chống đạo Hồi khỏi dịch vụ chia sẻ video trực tuyến YouTube của Google.

Pháp nín thở trước cơn thịnh nộ Hồi giáo
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon: “Nếu tự do ngôn luận dùng để khiêu khích hoặc sỉ nhục các giá trị và đức tin của người khác thì nó sẽ không được bảo vệ”

Báo Pháp đổ dầu vào lửa giận Hồi giáo
Trong khi sự giận dữ nhắm vào bộ phim bị cho là báng bổ đạo Hồi chưa lắng xuống, tuần báo trào phúng Charlie Hebdo của Pháp còn đổ thêm dầu vào lửa khi cho đăng biếm họa về nhà tiên tri Mohammed trong số báo ra ngày 19-9.

Al-Qaeda xúi tín đồ Hồi giáo “lấy mạng” đại sứ Mỹ
(NLĐO) – Chi nhánh của tổ chức Al-Qaeda tại Bắc Phi hôm 18-9 kêu gọi tấn công đại sứ quán và “lấy mạng” các đại sứ Mỹ tại các nước Hồi giáo để phản đối bộ phim báng bổ Đấng tiên tri Mohamed.
Biểu tình chống Mỹ lan rộng khắp Châu Á
(NLĐO)- Hàng trăm ngàn tín đồ Hồi giáo tiếp tục biểu tình rộng khắp ở các quốc gia Châu Á nhằm lên án bộ phim phỉ báng Nhà tiên tri Muhammad vốn châm ngòi cho hàng loạt làn sóng biểu tình bùng phát từ hôm 11-9.
Vụ ám sát Đại sứ Mỹ: Libya cách chức lãnh đạo an ninh
(NLĐO)- Libya vừa sa thải các lãnh đạo an ninh tại Benghazi sau vụ tấn công đẫm máu vào Lãnh sự quán Mỹ hôm 11-9 ở thành phố miền đông này khiến Đại sứ Chris Stevens và ba nhân viên ngoại giao Mỹ khác thiệt mạng.

Mỹ tiếp tục bị phản đối ở nhiều nước
Hàng trăm người Afghanistan đã đốt xe hơi và ném đá vào doanh trại lính Mỹ Phoenix tại thủ đô Kabul hôm 17-9, tiếp theo làn sóng phản đối một bộ phim xuất xứ từ Mỹ bị cáo buộc xúc phạm nhà tiên tri Mohammed.

Sudan, Yemen không cho lính Mỹ "cứu" sứ quán
(NLĐO) - Ngày 15-9, Sudan và Yemen từ chối cho lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vào lãnh thổ để tăng cường bảo vệ đại sứ quán Mỹ ở Khartoum và Sanaa.

Cơn thịnh nộ Hồi giáo
Cơn thịnh nộ chống Mỹ khởi phát tuần này từ lời lăng mạ đối với Hồi giáo đã lan đến gần như 20 quốc gia Ả Rập và hứa hẹn còn đi xa hơn. Những cuộc phản đối mang tính bạo lực làm náo động nơi khai sinh các cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập, nó chọc thủng hơn 2 tòa đại sứ Mỹ và quấy phá các cơ ngơi ngoại giao của Đức và Anh...

Hé lộ bí ẩn vụ ám sát đại sứ Mỹ ở Libya
(NLĐO) - Theo tờ The Independent thì sự thật là các quan chức Mỹ đã biết trước vụ tấn công lãnh sự quán ở Libya làm cho đại sứ Chris Stevens thiệt mạng nhưng không làm gì để ngăn chặn.
Vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ: 2 cựu biệt kích SEAL thiệt mạng
(NLĐO) - Hai trong số 4 người Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công đêm 11-9 ở lãnh sự quán Mỹ ở Libya là cựu đặc vụ SEAL của Hải quân Mỹ, giới chức Mỹ ngày 13-9 cho hay.
Libya bắt một số nghi phạm tấn công Lãnh sự quán Mỹ
(NLĐO)- Libya hôm 13-9 vừa bắt giữ một số nghi phạm có liên quan tới vụ tấn công đẫm máu vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối bộ phim báng bổ đạo Hồi vẫn tiếp diễn ở nhiều quốc gia.

Vụ đại sứ Mỹ bị sát hại tại Libya: Al-Qaeda trả thù?
Nhiều vụ biểu tình chống Mỹ để phản đối một bộ phim phỉ báng đạo Hồi đang lan rộng
Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ được tổ chức kỹ
(NLĐO) - Giới chức Chính phủ Mỹ hôm 12-9 cho biết vụ tấn công khiến Đại sứ Mỹ và 3 cán bộ ngoại giao khác của Mỹ thiệt mạng tại Benghazi, Libya, có thể đã được lên kế hoạch và tổ chức kỹ lưỡng.