xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đợt dịch thứ 4

Hồi sinh và phát triển

Hồi sinh và phát triển

Năm 2021 vừa khép lại với quá nhiều dấu ấn đau buồn, mất mát, tang thương. Nhưng năm 2021 cũng để lại nhiều bài học lớn cho nhân loại. Qua đó, con người tự soi rọi lại mình, thức tỉnh và có thể hoàn thiện hơn trong hành trình đi tới tương lai.

Sống khác đi, sống tốt hơn

Sống khác đi, sống tốt hơn

Đại dịch mang tên Covid-19 khởi phát từ TP Vũ Hán, Trung Quốc cách đây gần 2 năm đã và đang gây nên những thảm họa kinh hoàng cho nhân loại.

Gieo mầm nhân ái

Đợt dịch thứ 4 bùng phát đã gây ra biết bao tổn thất cho người dân, đau thương nhất là tính mạng con người. Chỉ tính riêng TP HCM, đến tháng 9-2021, dịch Covid-19 đã khiến hơn 1.500 trẻ rơi vào cảnh mồ côi. Làm sao để giúp trẻ vượt qua cú sốc tâm lý, tránh những tổn thương tinh thần để bước đi vững vàng trong tương lai là điều không dễ, đòi hỏi sự chung tay, chia sẻ và yêu thương của toàn xã hội

Nhìn lại toàn cảnh đợt dịch thứ 4 ở TP HCM

Nhìn lại toàn cảnh đợt dịch thứ 4 ở TP HCM

(NLĐO) - Trải qua nhiều tháng cực kỳ khó khăn với đợt dịch thứ 4, đến nay, TP HCM đã có 4 tuần liên tiếp là vùng xanh. Toàn bộ 22 quận, huyện, thành phố đều là vùng xanh, không còn vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ.

Sức sống diệu kỳ từ tâm dịch Bình Dương

Sức sống diệu kỳ từ tâm dịch Bình Dương

Ngày đầu tiên tình nguyện đến Bình Dương chống dịch, tôi nghe chuyện cả nhà một chủ tiệm vàng lớn của Thuận An cùng mắc Covid-19, trong đó ông chủ tiệm 60 tuổi đã qua đời. Dịch khốc liệt, người chết nhiều, chết nhanh quá!

Ngày 17-11, thêm 3.873 người khỏi bệnh, 9.849 ca mắc Covid-19

Ngày 17-11, thêm 3.873 người khỏi bệnh, 9.849 ca mắc Covid-19

(NLĐO) - Số ca mắc Covid-19 tăng nhẹ trong 24 giờ qua với 9.849 ca được ghi nhận. Đến nay, nước ta đã điều trị khỏi 874.870 bệnh nhân và tiêm chủng hơn 102 triệu liều vắc-xin Covid-19.

Những hạn chế của TP HCM trong đợt dịch Covid-19 thứ 4

Những hạn chế của TP HCM trong đợt dịch Covid-19 thứ 4

(NLĐO) - Cách ly tập trung tất cả F0 dẫn đến quả tải. Bên cạnh đó, hệ thống y tế và dự phòng chưa được đầu tư đúng mức dẫn đến quá tải, tăng nguy cơ tử vong cho người bệnh

Phác đồ mới điều trị Covid-19

Phác đồ mới điều trị Covid-19

Hướng dẫn mới nhất về chẩn đoán và điều trị Covid-19 vừa được Bộ Y tế ban hành đã bổ sung các thuốc kháng virus, kháng thể kháng virus, ức chế Interleukin-6

Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu thành lập 2 Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia tại Hà Nam

Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu thành lập 2 Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia tại Hà Nam

(NLĐO) - Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức khẩn trương triển khai kế hoạch thành lập Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia đặt tại cơ sở 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

"Thư" từ Hà Nội gửi TP HCM: Chúng ta sẽ nói gì vào ngày gặp lại?

"Thư" từ Hà Nội gửi TP HCM: Chúng ta sẽ nói gì vào ngày gặp lại?

(NLĐO) - Lần đầu tiên tôi có cảm giác bị "mắc kẹt", ở Hà Nội, hằng ngày đọc tin tức về TP HCM mà lòng lo âu cho gia đình, người thân của mình.

Ngày 7-8, số ca mắc Covid-19 giảm gần 1.000 so với hôm trước, thêm 4.305 người khỏi bệnh

Ngày 7-8, số ca mắc Covid-19 giảm gần 1.000 so với hôm trước, thêm 4.305 người khỏi bệnh

(NLĐO) - Ngày 7-8, nước ta ghi nhận 7.334 ca mắc Covid-19 (giảm 987 ca so với hôm qua), nâng tổng số mắc từ trước tới nay lên 200.715 ca. Cùng ngày, cả nước có thêm 4.305 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi.

Ngày 26-7 có 7.882 ca Covid-19, 2.006 người khỏi bệnh

Ngày 26-7 có 7.882 ca Covid-19, 2.006 người khỏi bệnh

(NLĐO) - Bộ Y tế tối 26-7 cho biết nước ta có thêm 5.174 ca Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày là 7.882 ca. Cùng ngày, 2.006 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Sáng 21-6, thêm 47 ca mắc Covid-19, TP HCM có 33 ca

Sáng 21-6, thêm 47 ca mắc Covid-19, TP HCM có 33 ca

(NLĐO) - Trong số 47 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố sáng 21-6, TP HCM ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất với 33 trường hợp. Đợt dịch này, Việt Nam đã ghi nhận gần 10.000 ca mắc ở 42 tỉnh, thành.

Bệnh nhân Covid-19 tử vong thứ 37 là nam giới 34 tuổi

Bệnh nhân Covid-19 tử vong thứ 37 là nam giới 34 tuổi

(NLĐO) - Ca bệnh Covid-19 thứ 37 tử vong là nam bệnh nhân 34 tuổi bị viêm màng não mủ biến chứng, nhiễm khuẩn huyết, di chứng chấn thương sọ não, viêm phổi nặng do SARS- CoV-2. Đây là bệnh nhân Covid-19 tử vong thứ 2 trong đợt dịch này.

Đến thời điểm này vẫn chưa cần thiết thực hiện giãn cách xã hội

Đến thời điểm này vẫn chưa cần thiết thực hiện giãn cách xã hội

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết dịch Covid-19 đã ghi nhận ở 26 tỉnh, thành phố với 486 ca mắc từ 27-4 đến nay. Tuy nhiên, đến giờ phút này, nước ta vẫn là một trong những nước chống dịch tốt nhất thế giới.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo