xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS giàn khoan trái phép

Ám ảnh giữa trùng khơi

Ám ảnh giữa trùng khơi

Ngư dân ra khơi bao giờ cũng cầu mong sóng yên, biển lặng song đôi khi thiên tai vẫn không ám ảnh bà con bằng “nhân tai” - tàu cá của mình bị tàu Trung Quốc tông chìm, cướp bóc, thậm chí bắn phá

Nhà ngoại giao “làm nghề văn kiêm nghiệp võ”

Nhà ngoại giao “làm nghề văn kiêm nghiệp võ”

Không chỉ là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình còn là một võ sư có hạng.

Cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh

Cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng năm 2014, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn nhưng khó khăn, thách thức còn lớn

Giàn khoan Hải Dương 981: Sai lầm của Trung Quốc

Giàn khoan Hải Dương 981: Sai lầm của Trung Quốc

Đó là nhận định của nhiều đại biểu tại hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ 6 tổ chức ở Đà Nẵng ngày 17-11 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển ở khu vực”

Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi bước tiến của Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi bước tiến của Việt Nam

(NLĐO)- Cuộc gặp với Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 9-8 đã mở đầu các cuộc thảo luận của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với giới chức các quốc gia Đông Nam Á trước thềm Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN tại Myanmar.

Trung Quốc bố trí 3 lớp tàu bảo vệ việc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981

Trung Quốc bố trí 3 lớp tàu bảo vệ việc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981

(NLĐO) - Giàn khoan 981 dịch chuyển khỏi vùng biển Việt Nam với vận tốc 4-4,5 hải lý/giờ với 3 lớp tàu bảo vệ.

Thủ tướng: Yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan trở lại vùng biển Việt Nam

Thủ tướng: Yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan trở lại vùng biển Việt Nam

(NLĐO)- Ngày 16-7, sau khi Trung quốc di chuyển giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Trung Quốc không tái diễn hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan cũng như các hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền trên vùng biển của Việt Nam.

Trung Quốc lại giở trò hiểm

Trung Quốc lại giở trò hiểm

Bằng việc đăng ký “Con đường tơ lụa trên biển” lên UNESCO, Trung Quốc hòng giành sự công nhận của quốc tế đối với chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa

Xử 10 thanh niên lợi dụng tuần hành phản đối Trung Quốc để gây rối

Xử 10 thanh niên lợi dụng tuần hành phản đối Trung Quốc để gây rối

(NLĐO) - Ngày 4-7, TAND quận Thủ Đức, TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo lợi dụng tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép để gây rối.

Mưu đồ bá chủ biển Đông

Mưu đồ bá chủ biển Đông

Trung Quốc đã bất chấp luật pháp quốc tế, triển khai những kế hoạch chiến lược nhằm từng bước thôn tính, kiểm soát biển Đông

Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981

Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981

Việt Nam và Trung Quốc khẳng định kiềm chế, không để xảy ra xung đột trên biển Đông và tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc, đàm phán để giải quyết tranh chấp, nhất là các vấn đề liên quan đến giàn khoan Hải Dương 981

Khu vực giàn khoan trái phép tiếp tục căng thẳng

Khu vực giàn khoan trái phép tiếp tục căng thẳng

Chiều 2-6, Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết trong ngày 2-6, Trung Quốc tăng cường máy bay với cường độ hoạt động nhiều hơn. Cụ thể, kiểm ngư đã quan sát được 5 máy bay chiến đấu bay quanh nhiều vòng ở khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương 981, đồng thời duy trì 120 tàu hoạt động ở gần giàn khoan để ngăn cản các tàu chấp pháp của Việt Nam.

Ngư dân bị tấn công dã man

Ngư dân bị tấn công dã man

Bị tàu Trung Quốc đâm chìm rồi bỏ mặc, 10 ngư dân Đà Nẵng khó giữ được mạng sống nếu không có một tàu cá đi cùng tổ đến cứu kịp thời

Đâm tàu cá: Hành vi khủng bố!

Đâm tàu cá: Hành vi khủng bố!

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Văn Sơn cho rằng hành động ngang ngược của phía Trung Quốc không làm ngư dân Việt Nam nao núng, lo sợ

Chủ tịch nước: "Làm mọi cách để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ!"

Chủ tịch nước: "Làm mọi cách để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ!"

(NLĐO) - Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1 (TP HCM) sáng 16-5 của tổ đại biểu Quốc hội số 1 do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu, nhiều cử tri rất bức xúc trước việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở biển Đông.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo