xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS khai man lý lịch

Triệt tiêu kế hoạch nội gián song phương ở Lâm Đồng

Triệt tiêu kế hoạch nội gián song phương ở Lâm Đồng

Lực lượng An ninh Lâm Ðồng đã phát hiện kế hoạch nội gián song phương mang tên “Hoàng Mai”, “Âm Thanh”

Bia miệng để đời

Bia miệng để đời

Ông Đặng Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - có tới… 4 năm sinh. Đọc thông tin này, nhiều người lắc đầu ngán ngẩm, buồn cho thói gian dối của người đời, nhất là khi kẻ gian dối lại là cán bộ nhà nước.

Số bằng THPT của nam phó chủ tịch xã mang tên 1 phụ nữ

Số bằng THPT của nam phó chủ tịch xã mang tên 1 phụ nữ

(NLĐO)- Phó chủ tịch xã Nga Tân (Thanh Hóa) khẳng định mình thi thật, học thật, song qua kiểm tra tại Sở GD-ĐT thì số bằng tốt nghiệp THPT của ông này lại mang tên một phụ nữ khác.

Khai man lý lịch, Phó Bí thư Đảng ủy xã bị kỷ luật

Khai man lý lịch, Phó Bí thư Đảng ủy xã bị kỷ luật

(NLĐO)- Ủy Ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn (UBKT) tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Cao Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Hải, vì khai man lý lịch.

Trưởng công an quan hệ bất chính thừa nhận "xài" bằng giả

Trưởng công an quan hệ bất chính thừa nhận "xài" bằng giả

(NLĐ)- Ông Trịnh Quang Hạnh - Trưởng công an thị trấn Thường Xuân (Thanh Hóa); người bị bắt quả tang quan hệ bất chính trong nhà trọ - đã thừa nhận dùng bằng giả.

Trưởng công an thị trấn quan hệ bất chính “xài” bằng giả?

Trưởng công an thị trấn quan hệ bất chính “xài” bằng giả?

(NLĐO)- Ngoài bị tạm đình chỉ công tác vì có quan hệ bất chính, ông Trịnh Quang Hạnh, Trưởng công an thị trấn Thường Xuân (Thanh Hóa), còn bị kiểm tra việc sử dụng bằng THPT giả.

Không thể bịt mắt người dân

Không thể bịt mắt người dân

Chuyện ông Trịnh Xuân Thanh và vụ con trai cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng sớm “làm quan” ở Sabeco khiến nhiều người nhớ chuyện ông Hồ Xuân Mãn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, 2 năm trước.

Tổ trưởng dân phố dùng bằng giả lên làm chủ tịch phường

Tổ trưởng dân phố dùng bằng giả lên làm chủ tịch phường

(NLĐO)- Dùng bằng giả, ông Đặng Đình Thường (Hải Phòng) từ một tổ trưởng dân phố được bổ nhiệm làm Chủ tịch MTTQ phường rồi Chủ tịch UBND phường.

Điều tra viên vụ án Huỳnh Văn Nén khai man lý lịch?

Điều tra viên vụ án Huỳnh Văn Nén khai man lý lịch?

(NLĐO)- Bộ Tư pháp sẽ xem xét việc cựu điều tra viên vụ án oan Huỳnh Văn Nén là ông Cao Văn Hùng khai man lý lịch để được được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Mượn huân chương để làm giả chế độ chất độc hóa học

Mượn huân chương để làm giả chế độ chất độc hóa học

(NLĐO)- Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa phát hiện 202 trường hợp hưởng sai chế độ chính sách, cá biệt có trường hợp mượn cả huân chương kháng chiến của người khác để làm giả chế độ chất độc.

Cách chức bí thư xã “xài” bằng giả

Cách chức bí thư xã “xài” bằng giả

(NLĐO)- Huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã cách chức ông Trịnh Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Yên Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, vì sử dụng bằng giả để ứng cử chức danh lãnh đạo.

Một hiệu phó sử dụng bằng cấp 3 giả, lý lịch Đảng sai sót

Một hiệu phó sử dụng bằng cấp 3 giả, lý lịch Đảng sai sót

(NLĐO) – Ông Nguyễn Khắc Phượng, Hiệu phó Trường phổ thông dân tộc bán trú Nguyễn Huệ, bị phát hiện sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Chủ tịch xã "xài" bằng giả vẫn qua mặt được cấp trên

Chủ tịch xã "xài" bằng giả vẫn qua mặt được cấp trên

(NLĐO)- Không có bằng cấp 3, nhưng ông Lê Viết Tứ, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh (Thanh Hóa), vẫn qua mặt được cấp trên khi dùng bằng giả để hợp thức hóa hồ sơ và làm chủ tịch xã này 2 khóa liên tiếp.

Phó bí thư và Phó Chủ tịch HĐND phường cùng xài bằng giả

Phó bí thư và Phó Chủ tịch HĐND phường cùng xài bằng giả

(NLĐO)- Phó bí thư thường trực, Phó Chủ tịch HĐND và cán bộ kế toán của phường Nhị Châu (Hải Dương) cùng sử dụng bằng giả.

11 tiền án, tiền sự còn giả thương binh nhiễm chất độc

11 tiền án, tiền sự còn giả thương binh nhiễm chất độc

(NLĐO)- Đào ngũ sau 5 tháng đi bộ đội và có tới 11 tiền án, tiền sự song Phạm Văn Quý đã nhiều lần giả bộ đội, trà trộn vào các đơn vị bộ đội ăn ở như người lính, đến khi có tuổi lại giả danh thương binh nhiễm chất độc hoá học, làm giả huân chương… để hưởng trợ cấp.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo