xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS lạm dụng xe công

Quảng Bình: Chấn chỉnh vụ xe công dự tiệc cưới con trai chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Quảng Bình: Chấn chỉnh vụ xe công dự tiệc cưới con trai chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

(NLĐO) – Tỉnh ủy Quảng Bình đã giao UBND tỉnh này chấn chỉnh, nhắc nhở việc một số cơ quan, đơn vị và địa phương tự ý sử dụng xe công biển xanh đi dự tiệc cưới gây phản cảm, khiến dư luận bức xúc.

Đã sai rành rành, còn bao biện đến bao giờ?

Đã sai rành rành, còn bao biện đến bao giờ?

(NLĐO) - "Tiện đi công tác tạt vào tiệc cưới" là cách phân bua của những cán bộ ở tỉnh Quảng Bình sau khi bị báo chí phản ánh dùng xe công đi dự tiệc cưới con trai chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quảng Bình nói gì về việc nhiều xe công dự tiệc cưới con mình?

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quảng Bình nói gì về việc nhiều xe công dự tiệc cưới con mình?

(NLĐO) – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, nói rằng việc nhiều cán bộ là anh em, bạn bè dùng xe công đi tiệc cưới con trai mình là điều đáng tiếc và bản thân không muốn điều đó xảy ra.

Cán bộ như vậy, nói ai nghe!

Cán bộ như vậy, nói ai nghe!

Dư luận đang nóng lòng chờ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và tỉnh Quảng Bình đưa ra "phán quyết" với những cán bộ "không e sợ chỉ đạo của cấp trên, không ngán quy định pháp luật". Đừng kéo dài thời gian để sự việc chìm xuồng!

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xin lỗi về việc dùng xe của Bộ Công Thương đón người nhà

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xin lỗi về việc dùng xe của Bộ Công Thương đón người nhà

(NLĐO) - Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, lý do ông chậm lên tiếng là bởi đang phải nằm điều trị tích cực tại Khoa Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, theo yêu cầu của Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương.

Công bộc của dân, đừng nghĩ đến đặc quyền!

Công bộc của dân, đừng nghĩ đến đặc quyền!

(NLĐO) - Câu chuyện phu nhân Bộ trưởng Bộ Công Thương được xe biển xanh đón tận chân cầu thang máy bay vào chiều 4-1 đã gây xôn xao dư luận mấy hôm nay.

Siết xe công: Mỗi nơi một kiểu

Siết xe công: Mỗi nơi một kiểu

Nhiều tỉnh, thành đang bán đấu giá các loại xe công vượt tiêu chuẩn và xe doanh nghiệp tặng hoặc triển khai khoán xe công để cắt giảm chi phí

Ban Bí thư nghiêm cấm biếu quà Tết lãnh đạo, cấp trên "tranh thủ" cấp dưới

Ban Bí thư nghiêm cấm biếu quà Tết lãnh đạo, cấp trên "tranh thủ" cấp dưới

(NLĐO)- Ban Bí thư ra chỉ thị về tổ chức Tết, trong đó nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo, cấp trên "tranh thủ" cấp dưới với mọi hình thức.

Cán bộ huyện dùng xe biển xanh đi lễ bị cảnh cáo

Cán bộ huyện dùng xe biển xanh đi lễ bị cảnh cáo

(NLĐO)- Ông Lê Công Thành, Trưởng phòng Tài chính huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), đã bị kỷ luật cảnh cáo do dùng xe biển xanh đi lễ trong giờ hành chính.

Kiểm tra 6 Phó giám đốc sở, cán bộ huyện lấy xe công đi lễ chùa

Kiểm tra 6 Phó giám đốc sở, cán bộ huyện lấy xe công đi lễ chùa

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra, làm rõ việc 6 Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định và công chức huyện Thạch Thành, Thanh Hóa lấy xe công đi lễ chùa

Không để thất thoát khi khoán xe công

Không để thất thoát khi khoán xe công

Đấu giá xe công dôi dư như thế nào? Có nên áp dụng ở tất cả các địa phương?... là những vấn đề cần đặt ra trước khi khoán xe công

Bí thư Thành ủy Thanh Hóa "trần tình" việc sử dụng xe biển 80B

Bí thư Thành ủy Thanh Hóa "trần tình" việc sử dụng xe biển 80B

(NLĐO)- Việc Thành ủy TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá) thường xuyên sử dụng chiếc xe biển xanh 80B-4778 gần 1 năm nay liệu có đúng quy định?

Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh có thể hết xe công đưa rước

Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh có thể hết xe công đưa rước

(NLĐO)- Dự kiến các Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh, lãnh đạo DNNN sẽ hết chế độ xe công đưa rước đến cơ quan hằng ngày và nhận 6,5 triệu đồng/tháng để lo phương tiện đi làm.

Khoán xe công và màu biển xe

Khoán xe công và màu biển xe

Ngay sau khi có đề xuất đồng nhất màu biển số xe công và xe tư để CSGT không ngại xử phạt xe công vi phạm, dư luận có phần lo ngại việc “trà trộn” xe công và xe tư như vậy sẽ làm tăng việc lạm dụng xe công vào chuyện riêng mà không bị phát hiện.

Sếp DN không biết việc cho Bí thư TP Thanh Hóa “mượn” xe biển xanh

Sếp DN không biết việc cho Bí thư TP Thanh Hóa “mượn” xe biển xanh

(NLĐO)- Chiếc xe biển xanh 36B-2789 được ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư TP Thanh Hóa, sử dụng do "sếp" cũ của Công ty CP Sông Mã cho mượn, song lãnh đạo hiện tại của công ty không biết việc này.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo