xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Lừa bán đất

Lừa bán đất nghĩa trang của người khác để chiếm đoạt tài sản

Lừa bán đất nghĩa trang của người khác để chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) - Trần Văn Quý ở Hà Tĩnh đã dùng thủ đoạn này thực hiện với 4 mảnh đất nghĩa trang ở địa phương, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Đủ chiêu lừa đảo bất động sản (*): Vì lòng tham mà ra

Đủ chiêu lừa đảo bất động sản (*): Vì lòng tham mà ra

Những người có nhu cầu đầu tư bất động sản hoặc kênh khác rất dễ bị thu hút bởi các thông tin quảng cáo, lời chào mời hấp dẫn

Bắt đối tượng ngang nhiên phân lô bán đất… của người khác!

Bắt đối tượng ngang nhiên phân lô bán đất… của người khác!

(NLĐO) – Đối tượng đã ngang nhiên cắm cọc, phân lô 1 thửa đất của người khác rồi dùng thủ đoạn lừa bán đất cho 8 người, chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng.

Cựu cán bộ TP Thanh Hóa "giăng bẫy" lừa gần 100 tỉ đồng của nhiều người

Cựu cán bộ TP Thanh Hóa "giăng bẫy" lừa gần 100 tỉ đồng của nhiều người

(NLĐO) - Đưa ra thông tin giả mạo, không đúng sự thật, Nguyễn Lê Giang, cựu cán bộ UBND TP Thanh Hóa, đã câu kết với một số người "giăng bẫy" lừa bán đất nền trên "giấy" rồi chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng của nhiều khách hàng

Bắt một giám đốc công ty bất động sản

Bắt một giám đốc công ty bất động sản

(NLĐO) - Sau khi nhận tiền bán 7 lô đất, một giám đốc công ty bất động sản lại tiếp tục chuyển nhượng số đất này cho người khác, lừa hơn 30 tỉ đồng của nhiều bị hại

Nam thanh niên tung chiêu "độc" lừa bán đất, chiếm đoạt 200 triệu đồng

Nam thanh niên tung chiêu "độc" lừa bán đất, chiếm đoạt 200 triệu đồng

(NLĐO) - Đối tượng làm giả chứng minh nhân dân, lập tài khoản ngân hàng và tự xưng chủ một lô đất rồi nhờ người bán hộ. Khi nạn nhân đặt cọc 200 triệu đồng thì đối tượng chiếm đoạt, tiêu xài.

Thanh niên bị bắt sau khi nhận 150 triệu đồng "đặt cọc" bán đất với sổ đỏ giả

Thanh niên bị bắt sau khi nhận 150 triệu đồng "đặt cọc" bán đất với sổ đỏ giả

(NLĐO) – Đối tượng này làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch "đặt cọc" để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Bắt 2 đối tượng "cò" chuyên lừa đảo bán đất huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Bắt 2 đối tượng "cò" chuyên lừa đảo bán đất huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

(NLĐO) - Ngày 30-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Làm gì để ngăn chặn "sốt đất ảo"?

Làm gì để ngăn chặn "sốt đất ảo"?

Việc siết chặt, quản lý sát sao các hoạt động chuyển nhượng, mua bán và đầu tư bất động sản là việc làm rất cấp thiết, nhất là đối với các hoạt động đầu cơ, môi giới bất động sản gây "sốt đất ảo"

Nữ doanh nhân bất động sản lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Nữ doanh nhân bất động sản lừa đảo hàng chục tỉ đồng

(NLĐO)- Lập dự án "ma" Khu dân cư Golden Lake để bán đất nền với giá 8,8 triệu đồng/m2, Bạch Thị Thu Hường (Hà Nội) đã lừa 70 khách hàng với số tiền hơn 60 tỉ đồng.

Truy nã giám đốc lừa bán đất ở Bình Dương, ôm 36 tỉ đồng bỏ trốn

Truy nã giám đốc lừa bán đất ở Bình Dương, ôm 36 tỉ đồng bỏ trốn

(NLĐO) - Giám đốc Công ty TNHH địa ốc VHO là Ngụy Khắc Vinh, bị truy nã do có hành vi lừa đảo bán đất tại các dự án khu dân cư ở Bình Dương cho 40 khách hàng với tổng số tiền trên 36 tỉ đồng.

Một thửa đất bị lừa bán cho 2 người: Khổ chủ khóc ròng!

Một thửa đất bị lừa bán cho 2 người: Khổ chủ khóc ròng!

(NLĐO) - Với vai trò môi giới, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của chủ đất, Nguyễn Quốc Thịnh đã bán thửa đất cho một người, sau đó lại lừa bán cho người khác và chiếm đoạt số tiền lớn rồi bỏ trốn.

Truy nã nữ giám đốc lừa bán đất nền cho nhiều người

Truy nã nữ giám đốc lừa bán đất nền cho nhiều người

(NLĐO) – Sau khi khách hàng đặt cọc tiền thì phát hiện 10 nền đất không thể ra sổ đỏ như cam kết. Trong thời gian giải quyết vụ việc, nữ giám đốc cùng nhân viên tiếp tục bán số đất nền này cho khách hàng khác, thu về hàng tỉ đồng.

3 "nữ quái" dựng lên cả văn phòng công chứng giả để lừa bán đất khống

3 "nữ quái" dựng lên cả văn phòng công chứng giả để lừa bán đất khống

(NLĐO)- Ba người phụ nữ thuê nhà dựng lên cả phòng công chứng giả, làm giả hàng loạt giấy tờ hộ khẩu, CMND, sổ đỏ, tạo các con dấu, chữ ký giả lừa bán đất khống với số tiền hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Còn bao nhiêu Alibaba nữa?

Còn bao nhiêu Alibaba nữa?

Liên tục những tuần qua, Công an TP HCM và một số tỉnh, thành khởi tố, bắt tạm giam hoặc ra quyết định truy nã các giám đốc doanh nghiệp (DN) bất động sản (BĐS) lừa bán đất nền.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo