xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS luật an ninh quốc gia

NATO đứng về phía Mỹ, coi Trung Quốc là mối nguy

NATO đứng về phía Mỹ, coi Trung Quốc là mối nguy

(NLĐO) – Đại sứ Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison hôm 9-12 cho biết Mỹ và đồng minh thuộc NATO giờ đây nhận thấy Trung Quốc là “mối nguy” bởi việc xây dựng quân đội, đánh cắp tài sản trí tuệ và các động thái của Trung Quốc ​​ở Hồng Kông.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc áp chiến thuật bắt nạt lên Anh

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc áp chiến thuật bắt nạt lên Anh

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 26-8 chỉ trích ngân hàng HSBC duy trì mối quan hệ với các cá nhân đang đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ và cho rằng Trung Quốc đang “bắt nạt” Anh.

Tổng thống Trump tiên đoán nặng nề về thị trường Hồng Kông

Tổng thống Trump tiên đoán nặng nề về thị trường Hồng Kông

(NLĐO) - Trong cuộc phỏng vấn ngày 13-8 với kênh Fox Business, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Hồng Kông "không bao giờ có thể thành công" dưới sự kiểm soát của Trung Quốc và các thị trường ở đặc khu hành chính này sẽ "xuống địa ngục".

Mỹ trừng phạt đặc khu trưởng Hồng Kông

Mỹ trừng phạt đặc khu trưởng Hồng Kông

(NLĐO) - Bộ Tài chính Mỹ hôm 7-8 công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 11 quan chức Trung Quốc, trong đó có đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam.

Đức ngăn Trung Quốc “chia để trị” Liên minh châu Âu

Đức ngăn Trung Quốc “chia để trị” Liên minh châu Âu

(NLĐO) – Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Đức Michael Roth cảnh báo sẽ không có chuyện làm ăn như thường lệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc sau các động thái chính trị của Trung Quốc ở Hồng Kông, đồng thới thúc giục các nước thành viên không ngại đối đầu với nền kinh tế thứ hai thế giới.

Trung Quốc tố Canada "can thiệp thô bạo" vấn đề nội bộ

Trung Quốc tố Canada "can thiệp thô bạo" vấn đề nội bộ

(NLĐO) - Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Vancouver cáo buộc Canada "can thiệp thô bạo" vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt để phản ứng luật an ninh quốc gia mới ở Hồng Kông.

Mỹ cân nhắc mở cửa cho dân Hồng Kông

Mỹ cân nhắc mở cửa cho dân Hồng Kông

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 30-7 cho hay Mỹ đang cân nhắc các biện pháp cho phép người dân Hồng Kông định cư tại Mỹ sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên đặc khu này.

Trung Quốc liên tiếp nhận tin xấu từ Anh, Mỹ

Trung Quốc liên tiếp nhận tin xấu từ Anh, Mỹ

(NLĐO) – Anh đã chấm dứt các thỏa thuận dẫn độ và xuất khẩu vũ khí với chính quyền Hồng Kông trong cuộc tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc về luật an ninh quốc gia mới áp đặt lên đặc khu này.

Anh ra đòn tiếp với Trung Quốc về Hồng Kông

Anh ra đòn tiếp với Trung Quốc về Hồng Kông

(NLĐO) – Anh sẽ đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông trong cuộc leo thang căng thẳng với Trung Quốc về việc nước này áp luật an ninh quốc gia mới lên đặc khu.

Trung Quốc gây bất ngờ với sự lựa chọn "sếp" an ninh tại Hồng Kông

Trung Quốc gây bất ngờ với sự lựa chọn "sếp" an ninh tại Hồng Kông

(NLĐO) – Trung Quốc làm ngạc nhiên cả những người trong cuộc khi chọn một quan chức kỳ cựu ở tỉnh Quảng Đông, thay vì nhân vật cao cấp từ bộ máy thực thi pháp luật hay tình báo, để làm người đứng đầu Văn phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia của đại lục tại Hồng Kông.

Người Hồng Kông đầu tiên bị truy tố theo luật an ninh mới

Người Hồng Kông đầu tiên bị truy tố theo luật an ninh mới

(NLĐO) – Một thanh niên Hồng Kông lái xe mô tô tông vào cảnh sát trong cuộc biểu tình hôm 3-7 trở thành người đầu tiên bị cáo buộc tội kích động ly khai và khủng bố theo luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc áp lên đặc khu này.

Ngày đầu thực thi luật an ninh Hồng Kông: 370 người bị bắt

Ngày đầu thực thi luật an ninh Hồng Kông: 370 người bị bắt

(NLĐO) – Hơn 370 người bị bắt khi cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình phản đối luật an ninh Hồng Kông, bất chấp quy định hạn chế tụ tập hơn 50 người vì dịch Covid-19.

Mỹ liên tiếp ra đòn nhằm vào Trung Quốc

Mỹ liên tiếp ra đòn nhằm vào Trung Quốc

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 25-6 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận lời mời của châu Âu để tham dự “đối thoại Mỹ-khối Liên minh châu Âu (EU) về Trung Quốc”.

Quan hệ Mỹ - Trung khó "tan băng"

Quan hệ Mỹ - Trung khó "tan băng"

Những bất đồng về một loạt vấn đề trong quan hệ Mỹ - Trung, như Hồng Kông, Đài Loan, khu tự trị Tân Cương đã phủ bóng cuộc gặp kín giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại bang Hawaii - Mỹ hôm 17-6.

Tổng thống Trump dọa cắt đứt quan hệ với Trung Quốc

Tổng thống Trump dọa cắt đứt quan hệ với Trung Quốc

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 18-6 tiếp tục dọa cắt quan hệ với Trung Quốc, một ngày sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer khẳng định trước Quốc hội rằng tách rời quan hệ kinh tế Mỹ-Trung hiện không phải là một phương án phù hợp.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo